Rớt dưới mệnh giá, cổ phiếu ROS vẫn hơn 3 năm nằm trong rổ VN30
Huy Lê -
02/04/2022 08:03 (GMT+7)
Bất ngờ lọt vào rổ VN30 năm 2017 nhờ thanh khoản tăng đột biến, sau đó "trở lại mặt đất" khi rớt xuống dưới mệnh giá, nhưng cổ phiếu ROS vẫn yên vị trong danh mục này hơn 3 năm.
Rớt dưới mệnh giá, cổ phiếu ROS vẫn hơn 3 năm nằm trong rổ VN30
Chịu liên đới vụ việc Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam, cổ phiếu FLC Faros (ROS) trong hệ sinh thái này cũng đang lao dốc với nhiều phiên giảm sàn liên tiếp.
ROS vẫn luôn là một cổ phiếu "nổi tiếng" trên thị trường chứng khoán, tuy nhiên sự nổi tiếng này đa phần nghiêng theo hướng tiêu cực. Mã này gây chú ý khi lên sàn vào năm 2016 với vùng quanh mệnh giá 10.000 đồng, nhưng rồi leo một mạch lên trên 100.000 đồng vào cuối năm.
Rớt dưới mệnh giá
Sang năm 2017, ROS tiếp tục có đợt tăng giá mạnh cùng với thanh khoản cao đột biến, nhiều phiên giao dịch đạt trên 1.000 tỷ đồng được sang tay. Cổ phiếu theo đó chính thức lọt vào rổ VN30 (nhóm 30 cổ phiếu uy tín nhất của HoSE) trong đợt đánh giá tháng 7/2017.
Việc lọt vào rổ danh mục "ưu tú" giúp cổ phiếu ROS trở thành điểm thu hút dòng tiền của nhà đầu tư, bao gồm cả các quỹ đầu tư nước ngoài. Thị giá theo đó bứt phá liên tục lên đỉnh lịch sử 214.000 đồng vào đầu tháng 11/2017 (giá điều chỉnh còn khoảng 178.000 đồng).
Tuy nhiên, đó đã là những gì tốt nhất của cổ phiếu này, bởi từ cuối năm 2017 thì ROS bắt đầu vào giai đoạn rơi tự do. Đà rơi mạnh nhất diễn ra trong giai đoạn 2018-2020.
Cổ phiếu ROS liên tục lao dốc kể sau khi vào rổ VN30.
ROS chính thức vuột mất mốc 10.000 đồng vào cuối tháng 1/2020 để trở thành cổ phiếu duy nhất dưới mệnh giá vẫn còn nằm trong rổ VN30. Đỉnh điểm là thị giá lao dốc về vùng đáy quanh 2.000 đồng từ tháng 7/2020, được xếp vào dạng cổ phiếu "trà đá".
Việc thị giá liên tục lao dốc, mất 99% so với vùng đỉnh khiến nhiều nhà đầu tư gần như mất trắng toàn bộ khoản đầu tư, các quỹ đầu tư chỉ số cũng lao đao không kém.
Một cổ phiếu trong thời gian dài lao dốc và rơi về mức "trà đá" như ROS lại có một suất trong nhóm cổ phiếu uy tín nhất thị trường đã khiến không ít nhà đầu tư, đặc biệt là người mới tham gia thị trường băn khoăn.
Trong khi đó, nhiều cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn đầu ngành bảo hiểm, xây dựng… với doanh thu và lợi nhuận lớn cũng nhiều lần ngậm ngùi đứng ngoài danh sách trên, điều này đủ nói lên điều kiện khắc nghiệt để góp mặt trong rổ chỉ số VN30.
Sau thời gian dài chìm ở vùng đáy thì mãi đến tháng 1/2021, HoSE mới chính thức loại ROS ra khỏi VN30, chấm dứt 3,5 năm nằm trong rổ chứng khoán tốt nhất.
Hành động này có phần chậm chạp khi thực tế các quỹ chỉ số như FTSE Vietnam Index (FTSE ETF) và cả Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) đã loại ROS ngay tại đợt review quý I/2020 của các quỹ ngoại này.
Nên review sớm cổ phiếu bất thường
Một chuyên gia phân tích của công ty chứng khoán nước ngoài chia sẻ với Zing rằng việc xem xét loại ROS ra khỏi VN30 nên làm ngay và làm sớm, bởi thị trường còn rất nhiều cổ phiếu tốt và an toàn hơn vẫn thỏa điều kiện vào rổ chỉ số này.
Nhắc lại thời điểm cổ phiếu ROS lên sàn, FLC Faros là một công ty chuyên về xây dựng cho nội bộ hệ sinh thái FLC nên có biên lợi nhuận khá tốt, do có lượng khách hàng ổn định và tăng trưởng từ tập đoàn mẹ FLC Group.
Công ty khi đó còn được đánh giá cao về mặt chỉ số tài chính, cộng thêm thanh khoản cổ phiếu tăng mạnh nên đã thỏa điều kiện để đưa vào rổ VN30.
Tuy nhiên vị chuyên gia đánh giá, theo thời gian thì tính hiệu quả của FLC Faros không còn và nhất là có quan hệ sâu rộng với FLC Group - một hệ sinh thái có nhiều vấn đề và góc khuất mà nhiều nhà đầu tư đã lên án.
"Do đó cổ phiếu ROS cũng bắt đầu có vấn đề và gây rủi ro trong đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài vì họ bị hạn chế tiếp cận thông tin để nắm bắt tình hình nên có độ trễ nhất định. Cổ phiếu sau đó không còn được đánh giá cao", ông bổ sung.
Cần có cơ chế đánh giá rổ liên tục để rổ VN30 được lành mạnh.
Việc duy trì ROS trong rổ chỉ số uy tín khiến nhiều nhà đầu, nhất là người mới tham gia thị trường ngộ nhận rằng đây vẫn là cổ phiếu tốt. Do vậy, đôi khi nhà đầu tư vẫn mạnh dạn mua vào mà không lường hết rủi ro đến từ hệ sinh thái xung quanh cổ phiếu này.
Vị này cho rằng VN30 là top cổ phiếu đáng quan tâm và đầu tư. Do vậy việc duy trì ROS trong danh mục, cộng với thông tin tiêu cực từ hệ sinh thái liên quan thì có thể ảnh hưởng đến cách đánh giá của nhà đầu tư trong và nước ngoài.
Ngoài ra thị trường còn có sản phẩm phái sinh dựa trên VN30 nên có thể chịu ảnh hưởng nếu giá cổ phiếu trong rổ này biến động quá mạnh.
Việc ROS nằm trong rổ quá lâu còn dẫn đến nhà đầu tư vẫn đặt niềm tin lớn, rằng giá giảm sâu là cơ hội mua vào. Thực tế cho thấy nhà đầu tư đã phải thất vọng và trả giá cho việc bắt đáy.
Từ đó, vị chuyên gia hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành chứng khoán cho rằng cơ quan quản lý nên review (đợt đánh giá) liên tục khi có diễn biến bất thường, thay vì thực hiện định kỳ nửa năm mỗi lần (vào tháng 1 và tháng 7).
"Cần có cơ chế đánh giá liên tục mang tính thị trường, không thể chờ các hành động mang tính vi phạm rõ ràng mới xem xét. Điều kiện về thao túng giá nên được đặt ra sau trường hợp của ROS, từ đó đảm bảo rổ VN30 được lành mạnh và đúng tiêu chí nhất", ông khuyến nghị.
Hoạt động giám sát không thể nhìn bên ngoài để đánh giá các hoạt động, nghiệp vụ của cơ quan quản lý. Các cơ quan cần thu thập để củng cố thông tin, bằng chứng về các giao dịch mang tính chất vi phạm thì mới có thể cảnh báo hay xử phạt.
"Tuy nhiên đâu đó việc giám sát vẫn chưa chặt chẽ, không bám sát được tình hình, có thể giám sát nhưng chưa quyết liệt, chưa đưa ra biện pháp ngăn chặn ngay trước khi xảy ra vấn đề lớn", ông nói thêm.
Ngoài ra, các khung hình phạt vẫn còn nhẹ so với các lỗi vi phạm trên thị trường chứng khoán. Mức độ phạt còn nhẹ và cũng chưa đủ để răn đe các đối tượng.
Vị này tin rằng đâu đó có sự nương tay hay "xử lý mềm" nhất định với một số cá nhân, chẳng hạn các hình thức xử phạt trước đó với ông Trịnh Văn Quyết hầu như không có tác dụng, dẫn đến các vi phạm sau có mức độ nghiêm trọng hơn.
Khung hình phạt thấp cũng là một yếu tố dẫn đến cho các đối tượng có ý đồ xấu, các đội lái vẫn hoạt động. Vị chuyên gia nêu quan điểm cơ quan Nhà nước cần tăng mức xử phạt để răn đe, thậm chí là xử lý hình sự mới khiến những người có ý đồ "chùn bước".
Tại kỳ họp thứ 13 diễn ra những ngày cuối tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020.
Cơ quan này xác định Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát.
Những hành vi này dẫn đến việc một số tổ chức, cá nhân thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu xây dựng thể chế, chính sách và thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán, để một số tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, thao túng thị trường, thu lợi bất chính.
Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán, giảm niềm tin của các nhà đầu tư, uy tín của tổ chức đảng và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.
(VNF) - Ngày 27/11/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (OCBS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 3.200 tỷ đồng. Đây là lần tăng vốn thứ hai của OCBS trong năm 2025, sau khi công ty hoàn tất nâng vốn từ 300 tỷ lên 1.200 tỷ vào tháng 7/2025. Với tổng mức tăng gấp hơn 10 lần chỉ trong thời gian ngắn, OCBS trở thành một trong những doanh nghiệp có tốc độ tăng vốn nhanh nhất thị trường.
(VNF) - Bước sang năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn chưa từng có khi thuế, chi phí và áp lực thị trường ngày càng tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận thu hẹp. Nhiều mô hình truyền thống không còn phát huy hiệu quả, một xu hướng mới đang nở rộ và được xem như “lối thoát” đáng tin cậy: kinh doanh theo mô hình Affiliate.
(VNF) - Theo Thuế Hà Nội, thành phố đang dẫn đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, chuẩn hoá dữ liệu tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử.
(VNF) - Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, thị trường ghi dấu một dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên có doanh nghiệp cán mốc vốn hoá 1 triệu tỷ đồng.
(VNF) - Để đảm bảo người nộp thuế dễ dàng tuân thủ nghĩa vụ, tiết giảm chi phí xã hội, đại diện Trọng Tín Tax kiến nghị, người bán hàng online trên sàn TMĐT chỉ cần lập hoá đơn tổng hợp theo kỳ thay vì từng lần bán hàng.
(VNF) - Cổ phiếu KSV có nguy cơ bị huỷ niêm yết do Vimico chưa đáp ứng đủ điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng. Cơ cấu quá cô đặc cũng là nguyên nhân dẫn đến những pha "tăng sốc", giảm sâu" của cổ phiếu thời gian vừa qua.
(VNF) - Cổ phiếu GTD của Giầy Thượng Đình đã tăng trần 8 phiên liên tiếp, ghi nhận đà tăng gấp 2,9 lần kể từ khi có thông tin thoái vốn của UBND TP. Hà Nội.
(VNF) - Vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Th. ở Quảng Trị chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản một người quen nhưng nhiều lần yêu cầu vẫn không được hoàn trả đang thu hút sự chú ý. Dù cơ quan công an đã vào cuộc, người nhận tiền vẫn né tránh làm việc, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan quyền sở hữu và trách nhiệm hoàn trả tài sản.
(VNF) - Những thay đổi về thuế năm 2026 cùng sự biến động của thị trường đang tạo nên áp lực lớn cho cả hộ kinh doanh nhỏ và người làm thuê. Nhưng nhìn từ góc độ kinh tế – vận hành – con người, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đây không chỉ là giai đoạn khó khăn mà còn là thời điểm để trưởng thành trong cách làm ăn.
(VNF) - Trước những vướng mắc, bất cập về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất cách tháo gỡ “điểm nghẽn” trong việc hoàn loại thuế này.
(VNF) - Mức phạt đối với hành vi lập hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành có thông tin sai lệch theo Nghị định 306 được nâng lên 500–600 triệu đồng, tăng đáng kể so với khung 400–500 triệu đồng quy định tại Nghị định 156.
(VNF) - Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa từng trễ hạn thanh toán và đang đưa ra mức lãi suất lên tới 10%/năm, F88 hiện được đánh giá sở hữu dòng trái phiếu đại chúng khá hấp dẫn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính ổn định và mức sinh lời cạnh tranh.
(VNF) - Kế hoạch cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong Vành đai 1 Hà Nội từ 2026 tạo ra áp lực đối với doanh số xe 2 bánh của Honda - "gà đẻ trứng vàng" của VEAM.
(VNF) - Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã nhấn mạnh việc tập đoàn đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch IPO độc lập các chuỗi kinh doanh trong những năm tới.
(VNF) - Cổ phiếu MSB tăng kịch trần với thanh khoản đột biến sau thông tin về thương vụ đấu giá của VNPT. Tập đoàn này sẽ thoái toàn bộ cổ phần MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cp.
(VNF) - UBCKNN chỉ ra hàng loạt “lỗ hổng” trong nghiệp vụ và kiểm toán nội bộ của các công ty chứng khoán và vấn đề minh bạch thông tin trái phiếu tại các doanh nghiệp bất động sản.
(VNF) - Cơ quan thuế đã triển khai 3 chuyên đề trọng điểm nhằm chống thất thu thuế, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), nhất là đối với lĩnh vực kinh doanh vàng.
(VNF) - Các quỹ đầu tư giúp chuyển hóa dòng tiết kiệm của người dân sang đầu tư một cách chuyên nghiệp, giảm rủi ro cho từng cá nhân, đồng thời nâng tính thanh khoản và hiệu quả vận hành của thị trường.
(VNF) - Ông Lê Hải Đoàn - Chủ tịch HIPT tiếp tục đăng ký mua thêm gần 5,5 triệu cổ phiếu VNS. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Đoàn liên tục nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinasun hơn một năm qua, từng bước củng cố vị thế trong cơ cấu cổ đông của hãng taxi này.
(VNF) - Ngày 27/11/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (OCBS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 3.200 tỷ đồng. Đây là lần tăng vốn thứ hai của OCBS trong năm 2025, sau khi công ty hoàn tất nâng vốn từ 300 tỷ lên 1.200 tỷ vào tháng 7/2025. Với tổng mức tăng gấp hơn 10 lần chỉ trong thời gian ngắn, OCBS trở thành một trong những doanh nghiệp có tốc độ tăng vốn nhanh nhất thị trường.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.