Sàn tài chính Tima sẽ hợp tác chiến lược với một ngân hàng lớn trong nước

Hoàng Lan - 14/03/2018 10:43 (GMT+7)

(VNF) – Sàn kết nối tài chính Tima tiết lộ sẽ đóng vòng gọi vốn B trước tháng 6 năm nay, đồng thời sớm công bố mối quan hệ đối tác chiến lược với một ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Tính từ thời điểm của vòng gọi vốn A, đến nay, doanh thu của Tima đã tăng gần 10 lần.

VNF
Ông Nguyễn Văn Thực, CEO Tima

Tima có kế hoạch gọi vốn cho vòng B (Build) trong 3 tháng tới. Đây là vòng gọi vốn để đưa doanh nghiệp lên cấp độ tiếp theo, vượt qua giai đoạn phát triển bằng cách mở rộng thị trường. Ở vòng gọi vốn B, các nhà đầu tư mạo hiểm có tầm nhìn xa hơn về tương lai của công ty. Các nhà đầu tư tham gia vòng gọi vốn B thường đến từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, các công ty, tập đoàn lớn chung ngành.

Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Tima – ông Nguyễn Văn Thực cho biết, vốn mới sẽ được sử dụng cho công nghệ và phát triển kinh doanh. Dù không tiết lộ một cái tên cụ thể, nhưng ông Thực nói Tima sẽ sớm tạo mối quan hệ đối tác chiến lược với một ngân hàng hàng đầu trong nước.

Theo ông Thực, tính từ thời điểm của vòng gọi vốn A, đến nay, doanh thu của Tima đã tăng gần 10 lần. Tima hiện có khoảng 1 triệu khách hàng vay, 8.915 người cho vay. Startup này tập trung vào lĩnh vực tài chính tiêu dùng. Những người vay tiêu dùng thường có nhu cầu vay một khoản tiền nhỏ trong thời gian ngắn. Tima kết nối người vay và người cho vay một cách nhanh chóng, thuận tiện với các sản phẩm cho vay khác nhau của họ.

Giá trị trung bình của mỗi khoản vay là 350 USD. Thời hạn cho vay là một tháng, có thể tái tục khoản vay. Lãi suất và phí được thu hàng tháng. Người vay có thể nhận được tiền trong một ngày. Chủ nợ là các ngân hàng, công ty tài chính, cửa hàng cầm đồ và cá nhân. Tima hỗ trợ các chủ nợ thẩm định, chấm điểm tín dụng và quản lý rủi ro.

Tima ra mắt nền tảng cho vay ngang hàng (P2P lending) lần đầu tiên vào năm 2015. Đến nay, công ty này đã ghi nhận trên 900 triệu USD tiền cho vay trên nền tảng cho vay trực tuyến của họ. Năm 2016, Tima đã kêu gọi được hàng triệu USD ở vòng gọi vốn A từ một quỹ đầu tư Singapore để tăng tốc độ phát triển thị trường nội địa.

Ông Thực chia sẻ kế hoạch của Tima trong 2 năm tới là mở rộng thị trường trên khắp 63 tỉnh/thành, đầu tư vào công nghệ, nguồn nhân lực, văn hóa công ty ở giai đoạn tăng trưởng. Đến nay, Tima đã nhận được sự quan tâm từ một số quỹ tài chính quốc tế và các nhà đầu tư chiến lược. Startup này sẽ đóng vòng gọi vốn B trước tháng 6 năm nay, đồng thời sớm công bố mối quan hệ đối tác chiến lược với một ngân hàng hàng đầu Việt Nam.

Tại Việt Nam, fintech (Financial technology) là một trong những lĩnh vực có sức hấp dẫn lớn với các công ty khởi nghiệp và các nhà đầu tư. Quy mô dân số hơn 90 triệu người, chủ yếu là dân số trẻ với sự gia tăng tiêu dùng là những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự bùng nổ của các dịch vụ cho vay trực tuyến ở Việt Nam trong thời gian tới. Việc Tima ghi nhận hơn 900 triệu USD tiền cho vay trên nền tảng của họ trong hơn 3 năm đã cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh về số lượng người cho vay và người đi vay.

Thanh toán, ví điện tử và chợ điện tử là các mô hình phổ biến của fintech tại Việt Nam. Năm 2017, các mô hình này thu hút số lượng giao dịch/đầu tư cao nhất cùng với thương mại điện tử và thực phẩm. Việt Nam hiện là một trong những thị trường hấp dẫn nhất ở khu vực Đông Nam Á đối với các nhà đầu tư toàn cầu. Công ty P2P Indonesia Investree đang có kế hoạch mở rộng sang Việt Nam.

Fintech là một thách thức những cũng là động lực thúc đẩy cải tiến dịch vụ trong ngành tài chính ngân hàng. "Các ngân hàng trong nước buộc phải đứng trước 2 sự lựa chọn: hoặc cải tiến công nghệ và dịch vụ để bắt kịp xu thế, hoặc bị giành mất thị trường như chúng ta đã chứng kiến với ngành vận tải khi Uber và Grab đổ bộ vào Việt Nam. Trong các mô hình fintech, lĩnh vực ngân hàng vẫn đóng một vai trò quan trọng. Các công ty Fintech và các ngân hàng nên có quan hệ đối tác; mỗi bên có lợi thế riêng và cả hai có thể mang lại trải nghiệm dịch vụ tài chính tốt hơn cho khách hàng", CEO Tima nhìn nhận.

Theo DealStreetAsia
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Tỷ phú Narayana Murthy: Vay vợ 250 USD khởi nghiệp, xây 'đế chế' 70 tỷ USD

Tỷ phú Narayana Murthy: Vay vợ 250 USD khởi nghiệp, xây 'đế chế' 70 tỷ USD

(VNF) - Với số vốn ban đầu là 250 USD vay từ vợ, tỷ phú Ấn Độ Narayana Murthy đã xây dựng Tập đoàn Infosys trở thành công ty dịch vụ công nghệ thông tin top 3 thế giới, với giá trị vốn hóa trên 70 tỷ USD.

Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

(VNF) - UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản về hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài các công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ ông Vũ).

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

(VNF) - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, tình trạng gian lận, trốn thuế còn lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, tình hình nợ đọng thuế có xu hướng tăng.

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

(VNF) - Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 4 doanh nghiệp.

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

(VNF) - Với tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng trong thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiều người mua Trung Quốc đang yên tâm "đặt cược" vào các khoản đầu tư trú ẩn an toàn như vàng, thay vì mua kim cương.

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

(VNF) - Các nhà sản xuất xe điện (EV) hàng đầu của Trung Quốc từ BYD đến Xpeng đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các khoản thanh toán với nhà cung cấp, trước thực trạng doanh số bán hàng chậm lại và chiết khấu ngày càng tăng.

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

(VNF) - Nguyễn Chí Học đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết với cán bộ ngân hàng tại TP.HCM nên biết được thông tin về nhà đất giá “sập hầm” hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi. Học kêu gọi mọi người góp vốn để mua nhà rồi chiếm đoạt.

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

(VNF) - Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20/5 do xu hướng lạm phát chậm lại của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, trong khi giá bạc đạt mức cao nhất hơn 11 năm.

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.