Tài chính tuần qua: Ông Nguyễn Bá Dương từ chức chủ tịch Coteccons, Ricons muốn xưng 'tập đoàn'
Tân Mai -
10/10/2020 13:00 (GMT+7)
(VNF) - Ông Nguyễn Bá Dương từ chức chủ tịch Coteccons, Ricons muốn xưng 'tập đoàn', Bamboo Airways tăng vốn điều lệ lên 7.000 tỷ đồng; GVR lên kế hoạch thoái vốn tại Vinaruco, Gelex mua thành công hơn 94,6 triệu cổ phiếu của Viglacera... là các thông tin tài chính đáng chú ý tuần qua.
Tài chính tuần qua: Ông Nguyễn Bá Dương từ chức chủ tịch Coteccons, Ricons muốn xưng 'tập đoàn'
Ông Nguyễn Bá Dương từ chức chủ tịch Coteccons
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) đã chấp thuận đơn từ chức chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Nguyễn Bá Dương.
Ngày 1/10, ông Nguyễn Bá Dương đã có đơn từ nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT Coteccons. Trong đơn, ông Dương cho biết lý do từ nhiệm là "vì lý do sức khỏe và muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình".
"Tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể sắp xếp công việc, đóng góp được những điều tốt nhất cho Coteccons", đơn từ nhiệm có đoạn viết.
Ông Dương gửi lời cảm ơn đến các cổ đông, thành viên HĐQT đã tin tưởng, ủng hộ ông trong thời gian qua; lời tri ân đến cán bộ công nhân viên đã đồng hành cùng ông trong 17 năm qua.
"Thật vinh hạnh cho bản thân tôi khi được làm việc bên cạnh những người cộng sự tuyệt vời như vậy", ông Dương bày tỏ.
Sau 4 ngày, tức 5/10, HĐQT Coteccons đã ra nghị quyết chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Bá Dương.
HĐQT cũng ủy quyền cho ông Bolat Duisenov được kí hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi thông tin giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, thông báo/đăng kí thay đổi người đại diện theo pháp luật và các thông báo cần thiết khác với cơ quan nhà nước.
Cùng ngày, HĐQT Coteccons thống nhất bầu ông Bolat Duisenov làm chủ tịch HĐQT, bắt đầu từ 5/10/2020.(Xem thêm)
Ricons muốn xưng 'tập đoàn'
Ngày 10/10, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với trọng tâm là tờ trình thông qua việc thay đổi tên công ty.
Theo đó, tên mới của Ricons sẽ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons (Ricons Group).
Động thái này nằm trong chuỗi hoạt động phát triển theo mô hình "tập đoàn" của Ricons với tham vọng phát triển "hệ sinh thái" đa dạng, nhiều lĩnh vực khác nhau chứ không chỉ bó buộc trong ngành xây dựng. Có thể kể đến các thương hiệu Riland, Rihomes, R.i.s.a, Rilex, RiCommerce, Fritech, Quihub mới được công ty thành lập cách đây ít lâu.
Trong số này, nổi bật là Riland (đầu tư phát triển bất động sản) được Ricons nắm giữ 98% vốn, trực thuộc là 4 thương hiệu Rilex (cho thuê văn phòng ảo), R.i.s.a (quản lý bất động sản), RiCommerce (kinh doanh vật tư, thiết bị xây dựng) và Rihomes (sàn giao dịch bất động sản).
Ricons hiện đã di dời "đại bản doanh" từ tòa nhà Coteccons, số 236/6 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. HCM về tòa Saigon Pavillon, số 53-55 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3.
Công ty cũng cho ra mặt bộ nhận diện thương hiệu mới, dòng chữ "Coteccons Group" đã được thay bằng "Since 2004" - thời điểm thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Hưng Gia, tiền thân của Ricons.(Xem thêm)
Bamboo Airways tăng vốn điều lệ lên 7.000 tỷ đồng
Bộ Giao thông vận tải vừa báo Thủ tướng về việc cấp lại giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).
Theo Bộ Giao thông Vận tải, từ khi thành lập đến nay, Bamboo Airways đã 4 lần tăng vốn điều lệ. Trong đó, lần thứ nhất vào tháng 7/2018, tăng lên 1.300 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC góp thêm vốn bằng tiền. Lần thứ 2 vào tháng 9/2019, tăng lên 2.200 tỷ đồng, do các cổ đông góp vốn bằng tiền.
Lần thứ 3 diễn ra vào tháng 10/2019, tăng lên 4.050 tỷ đồng, do cổ đông góp vốn bằng tiền và cổ phiếu. Lần cuối cùng là vào tháng 4 vừa qua, tăng lên 7.000 tỷ đồng, cũng do cổ đông góp vốn bằng tiền và cổ phiếu.
Việc tăng vốn điều lệ của Bamboo Airways lên 7.000 tỷ đồng, theo Bộ Giao thông Vận tải, là phù hợp với điều kiện về vốn tối thiểu để duy trì doanh nghiệp vận chuyển hàng không với quy mô đến 30 máy bay là 600 tỷ đồng, theo quy định tại Nghị định 89 của Chính phủ và không làm tăng tổng vốn đầu tư của dự án.(Xem thêm)
Chi hàng nghìn tỷ, Gelex mua thành công hơn 94,6 triệu cổ phiếu của Viglacera
Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (HoSE: GEX) vừa công bố kết quả chào mua công khai cổ phiếu của Tổng công ty Viglacera (HoSE: VGC) sau khi đợt chào mua kết thúc vào ngày 25/9/2020.
Số lượng cổ phiếu VGC mà Gelex chào mua công khai là 95 triệu đơn vị. Theo báo cáo vừa được công bố của Gelex thì công ty này đã mua thành công hơn 94,6 triệu cổ phiếu VGC.
Sau 2 lần điều chỉnh giá, Gelex đã nâng mức giá chào mua công khai VGC từ 17.700 đồng/cổ phiếu lên 23.500 đồng/cổ phiếu. Với mức giá cuối cùng, Gelex đã bỏ ra hơn 2.220 tỷ đồng để hoàn tất đợt chào mua.
Như vậy, hiện Gelex đang sở hữu hơn 206 triệu cổ phiếu VGC, tương ứng tỷ lệ 46,07%, cách mức sở hữu chi phối (51%) là 4,93%.
Trong đó, Gelex nắm giữ trực tiếp hơn 119 triệu đơn vị, tương đương 26,64% số lượng cổ phiếu VGC đang lưu hành; Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex nắm giữ hơn 87 triệu cổ phiếu VGC, tương đương tỷ lệ sở hữu 19,43%.
Cùng ngày kết thúc đợt chào mua, ban lãnh đạo Gelex thông qua nghị quyết thế chấp cổ phần VGC để đảm bảo cho nghĩa vụ của Gelex đối với trái phiếu phát hành riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền năm 2020.
Được biết, kế hoạch mua sở hữu chi phối Viglacera đã được ban lãnh đạo Gelex thông qua ở ĐHCĐ diễn ra hồi tháng 6/2020, theo đó một phần nguồn vốn thực hiện được lấy từ việc thoái mảng logistics.(Xem thêm)
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lên kế hoạch thoái vốn tại Vinaruco
HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) mới đây đã thông qua quyết định thoái vốn tại Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (Vinaruco, UPCoM: VRG), theo đó thời gian dự kiến thoái vốn là trong năm 2020.
Các đơn vị sẽ thoái vốn tại Vinaruco gồm có công ty mẹ là GVR và 7 đơn vị thành viên của GVR.
Tổng số cổ phần mà GVR và các đơn vị thành viên đang nắm giữ tại Vinaruco là hơn 15,3 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ 59,41%. Trong đó, GVR sở hữu hơn 4 triệu cổ phần tương đương tỷ lệ 15,46%.
Phía GVR cho biết tập đoàn này cùng các đơn vị thành viên sẽ chào bán toàn bộ cổ phần đang nắm giữ theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán.
Giá khởi điểm chào bán sẽ được lấy theo chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế. Trường hợp mức giá khởi điểm chào bán do GVR lựa chọn thấp hơn giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp thì giá khởi điểm thực hiện chuyển nhượng vốn là mức giá tham chiếu bình quân này.
Chiếu theo mức giá mà VRG đang được giao dịch trên thị trường chứng khoán, GVR và các đơn vị thành viên ước tính thu về hơn 290 tỷ đồng từ việc thoái vốn VRG. Trong đó, riêng công ty mẹ GVR ước tính thu về 76 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện thoái vốn dự kiến trong năm 2020.(Xem thêm)
HAPACO muốn rót 141 tỷ đồng vào Bệnh viện Quốc tế Green
Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (HoSE: HAP) muốn gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green lên mức 52%, tương đương quyền chi phối công ty.
HĐQT HAPACO vừa thông qua nghị quyết về việc mua thêm 9,6 triệu cổ phần tại Bệnh viện Quốc tế Green với giá 14.600 đồng/cổ phần, tương đương gần 141 tỷ đồng.
Được biết, hiện HAPACO đang nắm giữ 17,7 triệu cổ phần Bệnh viện Quốc tế Green, chiếm 33,6% vốn điều lệ, tổng giá trị theo mệnh giá là 177 tỷ đồng.
Nếu thương vụ diễn ra như kỳ vọng, HAPACO sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại đây lên mức 52% vốn (27,3 triệu cổ phần), đồng nghĩa với việc nắm quyền chi phối công ty.(Xem thêm)
(VNF) - Vay ngân hàng mua nhà rồi rơi vào thất nghiệp, mất thu nhập, trong khi khoản vay vẫn đều đặn đến hạn, trở thành bài học điển hình về rủi ro tài chính cho nhiều người trẻ khi mua nhà bằng đòn bẩy vay vốn.
(VNF) - Đại diện Dragon Capital cho rằng cần trao vai trò lớn hơn cho hệ thống ngân hàng thương mại trong việc phân phối sản phẩm quỹ. Khi có thể được tiếp cận dễ dàng hơn, chứng chỉ quỹ có thể chuyển mình từ một thị trường “ngách” trở thành kênh tài sản chính thống và phổ biến.
(VNF) - Theo Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải, tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân quá lớn là một trong những nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán Việt Nam có mức độ biến động cao.
(VNF) - Bà Lương Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Quản lý tài sản, Khối trong nước, Dragon Capital Việt Nam - cho biết mức độ hiểu biết về tài chính của người Việt dưới mức 25%, theo một nghiên cứu của PwC.
(VNF) - Nhu cầu mua sắm tăng mạnh vào những tháng cuối năm khiến nhiều người tìm đến các khoản vay tiêu dùng để đáp ứng chi tiêu. Theo ông Nguyễn Tiến Sỹ - Phó Giám đốc Khối Tài chính số, Công ty tài chính EVF - việc vay tiêu dùng chỉ thực sự hiệu quả khi người vay có kế hoạch tài chính rõ ràng, hiểu đúng về lãi suất và lựa chọn kênh vay an toàn.
(VNF) - Việc khai thông nguồn hàng từ doanh nghiệp tư nhân đã phát đi tín hiệu tích cực với làn sóng IPO, niêm yết vừa qua, trong khi nguồn hàng từ doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) cũng như doanh nghiệp FDI vẫn còn là bài toán bỏ ngỏ.
(VNF) - Sắc đỏ bao trùm toàn bộ các nhóm ngành trong phiên hôm nay (12/12), kéo VN-Index giảm sâu 52 điểm bất chấp thanh khoản có dấu hiệu cải thiện ở thời điểm mở cửa.
(VNF) - Đó là đánh giá của ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS) tại Diễn đàn Triển vọng thị trường vốn Việt Nam 2026 với chủ đề “Bứt phá trên nền tảng mới” do Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) và Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance tổ chức.
(VNF) - Làn sóng niêm yết của các công ty chứng khoán trong nước đang tăng nhiệt, nhưng con đường lên sàn ấy lại thiếu vắng bóng dáng các công ty chứng khoán ngoại.
(VNF) - Năm 2025 được xem là giai đoạn bản lề đối với Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) khi công ty cùng lúc triển khai chiến lược tái định vị thương hiệu và đặt ra mục tiêu kinh doanh đầy thách thức với lợi nhuận trước thuế 960 tỷ đồng. Trước thềm kết thúc năm tài khóa 2025, các chỉ số tài chính tích cực cho thấy EVF đang củng cố vững chắc nền tảng tài chính, qua đó tạo đà tăng tốc cho những tháng cuối năm.
(VNF) - Công ty cổ phần Công nghệ tài chính Encapital (Encapital Fintech) mới công bố thông tin về việc phát hành thành công lô trái phiếu ECF12502 trị giá 280 tỷ đồng.
(VNF) - Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số như Bitcoin, Ethereum... sẽ chịu mức thuế 0,1%, theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2026.
(VNF) - Nhựa Bình Thuận phát hành 260 tỷ đồng trái phiếu xanh kỳ hạn 7 năm, được GuarantCo bảo lãnh thanh toán, tài trợ dự án nhà máy nhựa Hưng Yên và pallet tái chế.
(VNF) - Chuyên gia cho rằng, ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu được Quốc hội thông qua ngày 10/12 sẽ giúp khoảng 90% hộ kinh doanh không bắt buộc sử dụng hoá đơn và sổ sách kế toán.
(VNF) - Đứng giữa giá chung cư Hà Nội và áp lực an cư, nhiều gia đình rơi vào vòng tranh luận giữa tối ưu vốn và nhu cầu ổn định cuộc sống. Trao đổi với VietnamFinance, chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân Trần Đức Trung cho rằng, để giải bài toán này không phải chọn bên nào thắng, mà cần một chiến lược dung hòa – vừa đảm bảo tăng trưởng tài sản, vừa tạo sự yên tâm cho gia đình.
(VNF) - Luật Viên chức (sửa đổi) được thông qua chuyển cơ chế quản lý và trả lương sang vị trí việc làm từ 1/7/2026, kèm theo các quy định khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo.
(VNF) - TS Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội, cho hay, thành phố đang “đốt đuốc” tìm kiếm các kỹ sư trưởng ở nhiều lĩnh vực, trong đó có tài sản số. Ngoài ra, thành phố đã chi ngay "vốn mồi" 600 tỷ đồng cho Quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên trên cả nước.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp lớn vừa công bố kế hoạch chi cổ tức tiền mặt quy mô lớn, trong đó FT1 trả 51,42% cho cổ đông, PAT tạm ứng tới 100% và DGC dự chi hơn 1.140 tỷ đồng.
(VNF) - Sunshine Group vừa được vinh danh là “Doanh nghiệp có chiến lược M&A tiêu biểu năm 2024-2025” tại Diễn đàn M&A Việt Nam lần thứ 17. Đây là sự kiện uy tín nhất trong lĩnh vực mua bán, sáp nhập tại Việt Nam, do Báo Tài chính – Đầu tư tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Tài chính.
(VNF) - Thương vụ Kokuyo thâu tóm Thiên Long dù mới dừng lại ở khâu công bố thông tin và đang xúc tiến thực hiện tạo được tiếng vang như dấu mốc về sự trở lại mạnh mẽ của nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam.
(VNF) - Theo các chuyên gia, tài sản số sẽ sớm chính thức bước ra khỏi “vùng xám” để trở thành một kênh dẫn vốn chính thống và hiệu quả cho nền kinh tế.
(VNF) - Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 99/2025/TT-BTC, lộ trình áp dụng IFRS đã trở thành yêu cầu bắt buộc với doanh nghiệp Việt Nam. Cơ hội nâng tầm minh bạch và chuẩn hóa quốc tế đang mở ra, nhưng đi kèm là thách thức lớn về dữ liệu, hệ thống và nhân lực – những yếu tố then chốt quyết định thành công của quá trình chuyển đổi.
(VNF) - Bà Lê Thị Duyên Hải khuyên rằng, chính sách thuế đối với hộ, cá nhân cho trường hợp có đăng ký hoặc không đăng ký kinh doanh sẽ rất khác nhau. Do đó, cần thực hiện theo quy định để hưởng đúng quyền lợi của mình.
(VNF) - Vay ngân hàng mua nhà rồi rơi vào thất nghiệp, mất thu nhập, trong khi khoản vay vẫn đều đặn đến hạn, trở thành bài học điển hình về rủi ro tài chính cho nhiều người trẻ khi mua nhà bằng đòn bẩy vay vốn.