Thanh khoản tăng mạnh nhờ FLC, VN-Index lại quay về mốc 770 điểm
Lê Trọng -
24/08/2017 17:29 (GMT+7)
(VNF) - Thị trường về hôm nay bất ngờ giao dịch tích cực hơn rất nhiều với thanh khoản cao nhờ sự giao dịch bứt phá ở cổ phiếu FLC và FIT.
Ảnh minh họa
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,79 điểm lên mức 769,77 điểm tương ứng mức tăng 0,49%, HNX-Index tăng 1 điểm lên mức 102,28 điểm tương ứng mức tăng 0,99%, UPCOM-Index tăng 0,18 điểm lên 54,26 điểm tương ứng mức tăng 0,34%. Thanh khoản thị trường phiên hôm nay cải thiện đáng kể với 269 triệu cổ phiếu được giao dịch tương ứng giá trị giao dịch đạt 4.145 tỷ đồng.
Khối ngoại giao dịch có phần tiêu cực hơn các phiên trước với lượng mua vào gần 10 triệu cổ phiếu, trị giá 345,9 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 12,6 triệu cổ phiếu, trị giá gần 309 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 2,6 triệu cổ phiếu, nhưng tính về khối lượng vẫn mua ròng nhẹ 37 tỷ đồng.
CTG là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất phiên với 23,07 tỷ đồng. Xếp tiếp theo lần lượt là HSG (22,48 tỷ đồng), PLX (18,62 tỷ đồng), SAB (15,66 tỷ đồng), SBT (12,32 tỷ đồng). Đóng cửa phiên giao dịch, ngoại trừ SAB dừng tại mốc tham chiếu thì các cổ phiếu khác trong top mua ròng đều tăng khá mạnh.
Lực đẩy giúp thị trường tăng điểm nằm ở nhóm ngân hàng và dầu khi khi PLX, GAS, VCB, BID, CTG đồng loạt tăng điểm và VNM giảm nhẹ 0,1%.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng điểm với ACB tăng 3,8%, BID tăng 2,1%, CTG tăng 3,6%, MBB tăng 3,6%, VCB tăng 0,1%, VPB tăng 0,1% sau thông tin lợi nhuận trước thuế hợp nhất VPB chỉ riêng tháng 7 đạt 903 tỷ đồng, gần gấp đôi so với mức bình quân 6 tháng trước đó. Qua đó, nâng lợi nhuận lũy kế hợp nhất 7 tháng đầu năm lên 4.166 tỷ đồng...Chiều ngược lại, NVB giảm 6,5%, STB giảm nhẹ 0,4%.
Nhóm chứng khoán cũng diễn biến tương tự ngân hàng khi SSI tăng 0,2%, HCM tăng 0,8%, VND tăng 0,2%, MBS tăng 3,4%, ART tăng trần 15%...
Đáng chú ý, ở nhóm bất động sản, FLC tăng kịch trần với dư mua 31 triệu đơn vị, số cổ phiếu khớp lệnh đạt tới 72 triệu cổ phiếu lớn nhất toàn sàn tương ứng giá trị giao dịch hơn 500 tỷ đồng, FIT cũng tăng trần với dư mua tới 9 triệu đơn vị, NVL giảm nhẹ 0,3%, DXG tăng 0,8%, HBC tăng 0,6%...
Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, HAR giảm sàn với dư bán 400 nghìn cổ phiếu, HAI giảm sàn với dư bán 1,8 triệu cổ phiếu, OGC giảm nhẹ 0,8%...
Cổ phiếu GEX giảm 0,5% sau thông tin ngày 23/8/2017, Thanh tra ủy ban chứng khoán nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (mã chứng khoán GEX) số tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Cổ phiếu SHI tăng 1,3% sau thông tin công ty vừa thông qua Nghị quyết hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2016.
Cổ phiếu HUT giảm 0,9% sau thông tin công ty vừa báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ cổ phiếu. Theo đó Tasco đã phân phối hết 50 triệu cổ phiếu đăng ký chào bán, đạt tỷ lệ 100%. Giá bán 10.500 đồng/cổ phiếu, thu về 525 tỷ đồng.
Cổ phiếu MWG tăng 1,3% sau thông tin theo Nghị quyết đại hội cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã thông qua việc nâng ngân sách cho hoạt động M&A lên cao gấp 5 lần mức cũ là 2.500 tỷ đồng.
Cổ phiếu CTD tăng 1,4% sau thông tin hội đồng quản trị quyết định tăng vốn điều lệ cho Công ty con 100% sở hữu là Công ty trách nhiệm hữu hạn Covestcons từ 26 tỷ đồng lên 1.872 tỷ đồng. Theo CTD, mục đích của lần tăng vốn này để đầu tư vào các dự án tiềm năng.
Trong khoảng 2 tuần trở lại đây, kể từ cú rơi mạnh ngày 9/8, VN-Index giao dịch theo kiểu zig zag nhưng chiều hướng chính là đi xuống. Tức là những phiên giảm điểm và tăng điểm xen kẽ nhau, tuy nhiên phiên giảm hôm sau luôn lấy hết đi phần tăng của phiên trước và mức điểm đóng cửa giảm dần đều.
Nhà đầu tư nếu bị cuốn vào xu thế này sẽ rất nguy hiểm, khi mà hi vọng thị trường phục hồi được nhen nhóm sau mỗi nhịp tăng, để rồi vụt tắt vào phiên hôm sau và lại lặp lại quá trình vào phiên hôm sau nữa.
Thanh khoản vẫn còn ở mức thấp và độ rộng nghiêng về số mã giảm điểm chưa phải là tín hiệu đáng tin cậy cho thấy nhịp điều chỉnh đã kết thúc.
Mặc dù vậy, rủi ro giảm điểm sâu của chỉ số cũng đã giảm đi đáng kể. Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua thăm dò tỷ trọng thấp cho danh mục ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu đã giảm sâu trong nhịp hồi phục vừa qua.
Danh mục trung dài hạn tiếp tục nắm giữ với nhóm cổ phiếu cơ bản có hoạt động kinh doanh ổn định.
(VNF) - Việc Prudential Việt Nam nợ hơn 135 tỷ đồng tiền thuế, đã nộp đủ vào ngân sách nhà nước, đồng thời chuyển hơn 5.000 tỷ về công ty mẹ được chuyên gia đánh giá là bình thường trong hoạt động kinh doanh. Từ đây, chuyên gia cũng lưu ý với các DN để tránh việc nợ thuế tiếp tục xảy ra.
(VNF) - Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn (HSM) – doanh nghiệp vận hành Nhà máy Thủy điện Hương Sơn tại Hà Tĩnh vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026. Kết quả cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục ghi nhận tăng trưởng, song lợi nhuận sau thuế lại sụt giảm do tác động từ việc kết thúc các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
(VNF) - Nhiều 'ông lớn' trong ngành chứng khoán rút khỏi sàn tiền số cho thấy sân chơi này không dành cho tất cả, đòi hỏi doanh nghiệp phải có tiềm lực tài chính khổng lồ, năng lực công nghệ vượt trội và khả năng quản trị rủi ro.
(VNF) - Theo ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân của MAS, trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao và giá dầu tăng, dòng tiền có xu hướng tập trung vào các nhóm ngành có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ các yếu tố vĩ mô.
(VNF) - PV Oil ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý I/2026 đạt gần 572 tỷ đồng, tăng gấp 22 lần so với cùng kỳ, nhờ hưởng lợi từ diễn biến giá dầu thuận lợi và hiệu quả kinh doanh cải thiện rõ rệt, qua đó sớm tiến sát kế hoạch lợi nhuận cả năm.
(VNF) - Sự gia tăng đồng loạt của các khoản chi đã vượt quá mức doanh thu mà Petrolimex kiếm được trong quý I. Kết quả, doanh nghiệp xăng dầu này lỗ thuần 493 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Lỗ sau thuế ghi nhận 662 tỷ đồng.
(VNF) - Sau hơn một thập kỷ mở cửa cho vốn ngoại, ngành dược Việt Nam đang chứng kiến một sự dịch chuyển về quyền sở hữu. Từ các khoản đầu tư chiến lược ban đầu, nhiều DN đầu ngành đã lần lượt rơi vào tay các tập đoàn nước ngoài, với quy mô giao dịch ngày càng lớn, có thương vụ lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp quyết định "nói không" với cổ tức trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, bao gồm cả những đơn vị từng có chính sách cổ tức rất tốt cho cổ đông.
(VNF) - Sự rút lui của dòng tiền đã kéo theo làn sóng điều chỉnh tại nhóm năng lượng, khiến các mã PC1, REE, GEG, PVC rơi vào danh sách cổ phiếu giảm mạnh.
(VNF) - Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây xuất hiện một nghịch lý đáng chú ý: nhiều cổ phiếu có thị giá rất thấp, thậm chí chỉ vài trăm đến vài nghìn đồng - tương đương một ly trà đá - nhưng lại chi trả cổ tức tiền mặt cao gấp nhiều lần giá đang giao dịch.
(VNF) - Rất nhiều người nghĩ rằng các quyết định tài chính lớn trong Big Tech Mỹ được đưa ra trong những phòng họp sang trọng, bởi những vị lãnh đạo với tầm nhìn thiên tài. Thực tế thì khác hẳn.
(VNF) - Sự phát triển nhanh của tiền mã hóa thúc đẩy nhiều quốc gia chuyển từ quan sát sang hành động, xây dựng pháp lý và tăng cường giám sát dòng tiền trên blockchain
(VNF) - Không chỉ cổ đông, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tại mùa ĐHĐCĐ 2026 cũng thẳng thắn bày tỏ sự trăn trở khi giá cổ phiếu chưa phản ánh tương xứng kết quả kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.
(VNF) - Mùa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 khép lại với nhiều điểm sáng đáng chú ý, khi lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng đã tăng đáng kể.
(VNF) - Việc Prudential Việt Nam nợ hơn 135 tỷ đồng tiền thuế, đã nộp đủ vào ngân sách nhà nước, đồng thời chuyển hơn 5.000 tỷ về công ty mẹ được chuyên gia đánh giá là bình thường trong hoạt động kinh doanh. Từ đây, chuyên gia cũng lưu ý với các DN để tránh việc nợ thuế tiếp tục xảy ra.
(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.