Thảo Cầm Viên: Bị đòi nhiều lần, chưa chịu trả 693 tỷ tiền nợ thuê đất
Hải Đường -
07/02/2024 12:36 (GMT+7)
(VNF) - Thảo Cầm Viên ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt gần 8,45 tỷ đồng, cao gấp 2,9 lần mức thực hiện năm 2022. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của đơn vị này trong 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, con số này có phần chưa cân xứng với quy mô tài sản hơn 800 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính vừa công bố của Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, doanh thu năm 2023 ghi nhận 137 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức thực hiện năm 2022. Lợi nhuận gộp giảm mạnh hơn ở mức 22,7%, đạt 34 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh, gấp 21 lần cùng kỳ tương đương đạt hơn 2,8 tỷ đồng. Các chi phí trong kỳ được tiết giảm mạnh, trong đó chi phí tài chính không phát sinh, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 15,6%.
Thảo Cầm Viên báo lãi sau thuế năm 2023 đạt gần 8,45 tỷ đồng, tăng gấp 2,9 lần mức thực hiện cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của Thảo Cầm Viên trong vòng 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, khoản lợi nhuận này lại có phần chưa cân xứng với quy mô tài sản của Thảo Cầm Viên, làm tỷ suất sinh lời của đơn vị ở mức khá thấp.
Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Thảo Cầm Viên đạt hơn 802 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, hơn 687 tỷ đồng (chiếm 86%) đang ghi nhận tại chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Khoản mục này không được Thảo Cầm Viên thuyết minh cụ thể, tuy nhiên phần lớn số tiền này được cho là chi phí phục vụ cho dự án Công viên Sài Gòn Safari do Thảo Cầm Viên làm chủ đầu tư.
Được biết, dự án có tổng mức đầu tư 500 triệu USD, có diện tích hơn 456ha. Dự án được cấp phép từ năm 2004, triển khai tại 2 xã An Nhơn Tây và Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP. HCM.
Dù đã qua nhiều năm triển khai, dự án vẫn trong trạng thái “treo” và chưa hoàn thiện.
Thanh tra Chính phủ từng chỉ ra hàng loạt vấn đề về dự án này. Theo đó, Sài Gòn Safari là dự án có quy mô lớn với diện tích đất thu hồi 457 ha thuộc lĩnh vực văn hóa, du lịch nhưng UBND TP. HCM chưa thực hiện đúng trình tự pháp lý theo quy định.
Theo đó, Thanh tra Chính phủ kết luận đã xảy ra thất thoát hơn 104 tỷ đồng do đền bù sai quy định và các sai sót khác khiến người dân khiếu nại tại dự án thảo cầm viên mới Sài Gòn Safari.
Một thông tin khác được ban lãnh đạo Thảo Cầm Viên thuyết minh chi tiết tại báo cáo tài chính năm 2023 là khoản tiền thuê đất phải nộp hơn 693 tỷ đồng.
Theo đó, Chi cục Thuế quận 1 đã nhiều lần gửi thông báo cho Thảo Cầm Viên về số tiền thuê đất hàng năm phải nộp tại địa chỉ số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM. Tại thời điểm tháng 10/2021, số tiền phải nộp là hơn 163 tỷ đồng/năm theo đơn giá 1.033.363 đồng/m2, diện tích phải nộp tiền thuê là 158.117m2.
Đến tháng 6/2022, thông báo của Chi cục thuế quận 1 cho thấy số tiền mà Thảo Cầm Viên phải nộp bao gồm tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp cho 2 năm 2021 và 2022 là gần 356 tỷ đồng. Tháng 12/2023, Thảo Cầm Viên tiếp tục nhận thêm thông báo của chi cục thuế với số tiền thuê đất phải nộp tính đến ngày 30/11/2023 lên đến hơn 693 tỷ đồng.
Ngày 17/11/2023, cơ quan thuế đã có quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong toả đối với Thảo Cầm Viên.
Ở phía Thảo Cầm Viên, đơn vị này cũng nhiều lần gửi văn bản phản hồi vào năm 2022 và năm 2023, báo cáo tình hình khó khăn và xin đề xuất, kiến nghị các phương án xác định diện tích đất nộp tiền thuê đất hằng năm.
Tại ngày 31/12/2023, Thảo Cầm Viên ghi nhận số tiền thuê đất còn phải nộp là 0 đồng. Ban lãnh đạo đơn vị này cho rằng khoản tiền thuế đất phải nộp với số tiền hơn 693 tỷ đồng căn cứ theo thông báo của Chi cục thuế Quận 1 chưa đủ cơ sở để ghi nhận là khoản nợ phải trả.
Thảo Cầm Viên chỉ xem xét số tiền này như một khoản nợ tiềm tàng trên báo cáo tài chính năm 2023.
(VNF) - Sau khi công bố những thay đổi về quy định giao dịch khi áp dụng hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX) so với hiện tại, HoSE tiếp tục giới thiệu và đưa ra các ví dụ minh họa về lệnh ATO, lệnh ATC trong đợt khớp lệnh định kỳ.
(VNF) - Giai đoạn từ năm 2021 – 2024, bức tranh tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO khá “u ám” khi nợ phải trả gấp hơn 5 lần vốn chủ sở hữu.
(VNF) - VN-Index liên tục tiếp cận mốc 1.200 điểm trong phiên sáng nay nhưng vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng cản tâm lý này. Chỉ số tạm đóng cửa ở mức 1.195,09 điểm.
(VNF) - Dù chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến thời điểm tổ chức phiên đấu giá, song ban lãnh đạo Becamex vẫn quyết định tạm hoãn thương vụ. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang trải qua những biến động mạnh và khó lường qua từng phiên giao dịch.
(VNF) - Với vị thế vững chắc và năng lực triển khai các dự án phức tạp, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) được kỳ vọng sẽ là đơn vị hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng giải ngân vốn đầu tư công trong giai đoạn 2025-2026, đặc biệt tại các công trình hạ tầng trọng điểm.
(VNF) - Cơ quan thuế khuyến cáo, các tổ chức trả thu nhập khẩn trương nộp tiền thuế TNCN đã khấu trừ của các cá nhân vào NSNN để không ảnh hưởng đến quá trình hoàn thuế tự động
(VNF) - Với việc gác lại phương án tăng vốn khủng, SHS đặt mục tiêu năm 2025 lãi 1.369 tỷ đồng, tăng 11%. Về dài hạn, công ty chứng khoán này hướng đến quản lý giao dịch và tài sản hợp pháp, trong đó có tài sản số và tín chỉ carbon.
(VNF) - Bà Cao Thị Ngọc Quỳnh (VNDIRECT) cho rằng nếu Việt Nam tận dụng tốt cơ hội đàm phán để đạt được các thỏa thuận giảm thiểu mức thuế hoặc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, thị trường có thể hướng tới vùng 1.300 điểm trong quý III/2025.
(VNF) - Động thái chủ tịch HQC được thực hiện ngay sau khi cổ phiếu này trải qua 4 phiên giảm sàn liên tiếp từ ngày 03-09/04 và kết phiên ngày 9/4 là 2.540 đồng/cổ phiếu
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh thị trường chứng khoán là kênh dẫn vốn trung, dài hạn quan trọng, chủ yếu cho phát triển kinh tế đất nước.
(VNF) - Sau chuỗi phiên giảm sâu, thị trường chứng khoán bất ngờ ghi nhận cú phục hồi mạnh mẽ khi VN-Index tăng tới 74 điểm và 719 mã tăng trần, trong đó gần 98% cổ phiếu trên sàn HoSE tăng giá.
(VNF) - Hoa hậu Mai Phương Thúy vừa gây chú ý khi tiết lộ trên trang cá nhân về việc mua 1 triệu cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát với giá sàn 21.300 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 9/4/2025. Đến phiên 10/4, cổ phiếu HPG tăng trần lên 22.750 đồng/cổ phiếu, tạm tính giúp cô lãi khoảng 1,45 tỷ đồng chỉ sau một đêm.
(VNF) - Trước bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục bất ổn do căng thẳng địa chính trị và biến động chính sách thương mại, Vicostone vẫn chốt mục tiêu lợi nhuận 975 tỷ đồng, tăng 2,3% so với năm 2024.
(VNF) - Theo Thanh tra Chính phủ, các nhà thầu trong đó có CTCP Hồng Hà Việt Nam có một số hóa đơn xuất sai thời điểm, dẫn đến nguy cơ thất thu thuế TNDN. Đáng chú ý, từ năm 2021 đến 2024, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty này luôn âm.
(VNF) - Sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay cho thấy nhu cầu cấp thiết về giáo dục tài chính và quản lý tài chính cá nhân cũng như Nghề hoạch định tài chính cá nhân (HĐTCCN) tại Việt Nam
(VNF) - Trong phiên giao dịch đầy biến động ngày 9/4, giữa lúc thị trường chứng khoán chao đảo bởi làn sóng bán tháo, một động thái bất ngờ từ Hoa hậu Việt Nam 2006 đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của nhà đầu tư. Mai Phương Thúy, người đẹp nổi tiếng với danh xưng “bà trùm chứng khoán”, bất ngờ công khai thông tin cô vừa mua vào 1 triệu cổ phiếu Hòa Phát (HPG) với giá sàn (ước tính khoảng hơn 21 tỷ đồng).
(VNF) - Thị trường chứng khoán phiên 9/4 lao dốc mạnh khi VN-Index mất gần 40 điểm, chính thức xuyên thủng mốc 1.100 điểm quan trọng. Dù sắc đỏ bao trùm, điểm sáng hiếm hoi đến từ dòng tiền khối ngoại quay lại mua ròng sau chuỗi ngày bán ròng.
(VNF) - ORS cho biết tới thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, công ty vẫn chưa thu được khoản phí dịch vụ liên quan tới các lô trái phiếu của BCG Land, Gia Khang, Dịch vụ Helios và Tracodi.
(VNF) - Sau khi công bố những thay đổi về quy định giao dịch khi áp dụng hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX) so với hiện tại, HoSE tiếp tục giới thiệu và đưa ra các ví dụ minh họa về lệnh ATO, lệnh ATC trong đợt khớp lệnh định kỳ.
(VNF) - Dự án Xây dựng Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê Văn Phú Seoul do Công ty TNHH Seoul Việt Nam đầu tư được cấp phép từ 2008 và gần đây mới khởi động xây dựng.