Thị trường

Thu hút du lịch từ đám cưới tỷ phú

(VNF) - Đà Nẵng định hướng du lịch cưới là một trong những phân khúc thị trường quan trọng trong thời gian tới, đặc biệt là thu hút các đám cưới của giới siêu giàu nước ngoài.

Thu hút đám cưới của tỷ phú Ấn Độ

Sau nhiều đợt khảo sát, gia đình cưới cô dâu Kashmira và chú rể Inderdeep (Ấn Độ) đã chọn TP. Đà Nẵng làm nơi tổ chức lễ cưới cho cặp đôi từ ngày 19-21/1. Toàn bộ 258 phòng nghỉ tại khách sạn Sheraton Grand Da Nang Resort and Convention Center đã được cô dâu, chú rể thuê trọn để phục vụ cho các khách mời tham dự lễ cưới này.

Gần 500 khách mời, nhân viên phục vụ và hơn 1 tấn nguyên vật liệu, trang phục, đạo cụ được chuyển từ Ấn Độ đến Đà Nẵng để chuẩn bị cho lễ cưới.

Đây là đám cưới Ấn Độ đầu tiên tại Đà Nẵng trong năm 2024.

Một đám cưới của cô dâu, chú rể người Ấn Độ được tổ chức tại Đà Nẵng.

 

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, trong những tháng tiếp theo dự kiến sẽ có thêm 5 đám cưới của cô dâu chú rể đến từ Ấn Độ được tổ chức tại Đà Nẵng, với quy mô tiệc từ 200 – 350 khách mời, được tổ chức trong thời gian từ 3-5 ngày với hàng chục các lễ cưới lớn nhỏ.

Ngoài ra, các khách sạn ở Đà Nẵng cũng nhận được hàng chục sự kiện cưới của các cặp đôi đến từ Nhật Bản và một số quốc gia khác.

Trước đó, tháng 3/2019, siêu đám cưới kéo dài suốt 4 ngày của một cặp tỷ phú Ấn Độ là chú rể Rushang Shah và cô dâu Kaabia Grewal đã diễn ra tại Phú Quốc với 700 khách mời đều thuộc giới thượng lưu.

Siêu đám cưới này là sự kiện “vô tiền khoáng hậu” ở Phú Quốc và đã “kích hoạt” một làn sóng du khách mới đầy tiềm năng cho Việt Nam, đưa Việt Nam vào danh sách địa điểm tổ chức đám cưới lý tưởng của giới siêu giàu Ấn Độ.

Nắm bắt những lợi thế của địa phương, ngành du lịch TP. Đà Nẵng đã lên kế hoạch xúc tiến, phát triển du lịch cưới, thu hút những đám cưới của các tỷ phú. Trong năm 2023, Đà Nẵng được nhiều cặp đôi Ấn Độ lựa chọn nơi tổ chức đám cưới. Thành phố cũng định hướng du lịch cưới là một trong những phân khúc thị trường quan trọng trong thời gian tới.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Đà Nẵng cho rằng, Đà Nẵng đang có rất nhiều lợi thế để phát triển loại hình du lịch cưới. Đầu tiên phải kể đến giao thông thuận lợi. Đà Nẵng là một trong những cửa ngõ quan trọng sau Hà Nội và TP. HCM nên có thuận lợi trong việc đi lại bằng đường hàng không. Đường sá thông thoáng, môi trường phù hợp. Hạ tầng của thành phố phù hợp với việc tổ chức các đám cưới xa hoa. Các dịch vụ đi kèm khá đầy đủ và hoàn chỉnh như nhiều khách sạn 5 sao cùng hội trường lớn, thuận tiện cho việc tổ chức tiệc cưới đông người, sang trọng.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng là thành phố có phong cảnh đẹp, lãng mạn, rất phù hợp cho các đôi uyên ương lựa chọn cho ngày đặc biệt quan trọng. Thêm vào đó, giá cả và chất lượng tại Đà Nẵng luôn cạnh tranh nhất đối với các điểm đến khác trong nước và ngoài nước. 

“Với du khách nước ngoài, Đà Nẵng là điểm đến mới. Lâu nay họ lựa chọn Bali, Phuket rồi. Bây giờ chọn Đà Nẵng vừa là điểm đến ấn tượng vừa là điểm đến chất lượng”, ông Dũng nói.

Xây dựng điểm đến du lịch cưới hấp dẫn

Ông Dhinesh Rajarathinam, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Tư vấn và Tổ chức sự kiện Dated Luxury Weddings cho hay, Đà Nẵng là một trong những địa phương rất có tiềm năng về du lịch cưới. Mặc dù ở rất gần Thái Lan nhưng trước đây Đà Nẵng vẫn chưa được nhiều người biết đến về du lịch cưới. Tuy nhiên, ngay sau khi người Ấn Độ biết đến Đà Nẵng, họ đã lập tức chuyển các sự kiện cưới về thành phố biển xinh đẹp này.

"Đặc thù đám cưới của Ấn Độ là các món ăn nên các gia đình phải đem rất nhiều nhân sự từ Ấn Độ sang, không chỉ là khách mời. Chính quyền thành phố đã hỗ trợ rất nhanh đối với các thủ tục nhập cảnh", ông Dhinesh Rajarathinam nói.

Đà Nẵng đang xây dựng nơi đây trở thành điểm du lịch cưới hấp dẫn.

 

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, ý tưởng phát triển du lịch cưới đã được những người làm du lịch ấp ủ từ lâu và năm 2024 là thời điểm để ngành du lịch thành phố quyết tâm và đồng lòng trong việc nắm bắt phân khúc thị trường này. Từ đó, đưa ra kế hoạch hành động để gắn kết cộng đồng doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái dịch vụ và tạo dựng một thương hiệu điểm đến cưới mà Đà Nẵng xứng đáng có.

Sở Du lịch TP. Đà Nẵng xác định, năm 2024 sẽ xác lập vị thế du lịch cưới hàng đầu tại thị trường nội địa. Đồng thời, ngành du lịch sẽ tăng cường công tác xúc tiến tại các thị trường tiềm năng như Ấn Độ và Đông Bắc Á gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Thành phố cũng sẽ đầu tư một số các công trình tạo điểm nhấn mang tính đặc trưng về đám cưới. Ngoài ra, Sở Du lịch cũng sẽ triển khai chương trình thí điểm hỗ trợ thu hút khách du lịch cưới. Năm 2025, ngành du lịch Đà Nẵng sẽ kết nối các tổ chức chuyên ngành về cưới để tiếp thị du lịch cưới Đà Nẵng đến các thị trường quốc tế.

Chia sẻ về việc tạo dựng một thương hiệu cưới “xứng đáng” với điểm đến Đà Nẵng, bà An cho biết với nhiều người yêu mến TP. Đà Nẵng, đây chính là nơi chốn để gặp gỡ, hò hẹn, để chắp cánh và ghi dấu những câu chuyện đẹp. Vì vậy, thông điệp “Nơi khởi nguồn hạnh phúc” trong kế hoạch truyền thông – tiếp thị cho điểm đến cưới Đà Nẵng giai đoạn 2024 – 2025 mà Đà Nẵng mới đây đã công bố, không chỉ được cảm nhận, lan tỏa mà còn là động lực để cộng đồng du lịch chung tay phát triển thành phố và khơi nguồn hạnh phúc vững bền.

Thiếu chính sách

TS. Võ Hữu Hòa, Viện Khách sạn Du lịch, Đại học Duy Tân cho biết, đơn vị đã phối hợp với Sở Du lịch Đà Nẵng khảo sát đánh giá tiềm năng và khả năng du lịch cưới Đà Nẵng từ tháng 11/2023, tại TP. Đà Nẵng, TP. Hà Nội, TP.HCM, và các thị trường quốc tế: Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Qua khảo sát nhận thấy, thị trường du lịch cưới dự kiến sẽ có nhu cầu và tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới. Đặc biệt, các nhà cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp trung gian đã thể hiện sự quan tâm, tập trung đáng kể vào việc phát triển dịch vụ du lịch cưới tại Đà Nẵng.

"Đà Nẵng là điểm đến có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh lớn không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn thiếu các quy định, chính sách cụ thể để quản lý, quảng bá, quảng cáo và phát triển thị trường du lịch cưới", ông Hòa nói.

Tin mới lên