Tài chính quốc tế

Thương mại Nga-Trung bùng nổ, sắp lập kỷ lục mới

(VNF) - Theo dữ liệu mới nhất do cơ quan hải quan Bắc Kinh công bố, thương mại giữa Nga và Trung Quốc trong 10 tháng qua đã chứng kiến mức tăng 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 196,48 tỷ USD.

Thương mại Nga-Trung bùng nổ, sắp lập kỷ lục mới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong đó, xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga tăng vọt 52,2% và đạt gần 90,08 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 12,4% lên 106,4 tỷ USD.

Chỉ tính riêng trong tháng 10, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt gần 19,8 tỷ USD. Trong đó Nga vận chuyển hàng hóa trị giá 11,1 tỷ USD sang nước láng giềng và nhập khẩu sản phẩm trị giá 8,68 tỷ USD.

Trước đó, trong tháng 9, thương mại Nga-Trung đạt tổng trị giá 21,1 tỷ USD. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga đạt 9,6 tỷ USD, trong khi nguồn cung từ Nga sang Trung Quốc lên tới 11,5 tỷ USD.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong hơn một thập kỷ qua, cung cấp cho nước này ô tô, máy móc, hàng điện tử và các sản phẩm khác. Nga chủ yếu cung cấp dầu thô và nhiên liệu hóa thạch khác cho Trung Quốc.

Năm 2019, Moscow và Bắc Kinh đặt mục tiêu đạt 200 tỷ USD thương mại song phương vào năm 2024, nhưng đang trên đà đạt được mục tiêu đó trước thời hạn.

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ 8 ở Vladivostok vào tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng thương mại Trung Quốc-Nga có thể lần đầu tiên đạt 200 tỷ USD trong năm nay.

Trong bài phát biểu ngày 9/11, ông Putin cho biết nền kinh tế Nga đang hoạt động tốt và phát triển những năng lực mới bất chấp những thách thức của trật tự thế giới đang thay đổi.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, cơ cấu nền kinh tế Nga đang thay đổi khi nước này trở nên có chủ quyền và độc lập hơn theo mọi nghĩa của từ này.

“Ngành năng lượng của chúng tôi đã tăng 3%. Nhìn chung, sản xuất chế biến chiếm 43% trong cơ cấu tăng trưởng kinh tế. Điều này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử gần đây của Nga”, ông Putin nói.

Ông cũng lưu ý rằng quốc gia từng là nước nhập khẩu ròng lương thực này đã thành công trong việc trở thành nước xuất khẩu lớn trên toàn cầu. Nga sẽ tiếp tục củng cố vị thế của mình và dự kiến ​​sẽ cung cấp khoảng 60 triệu tấn lúa mì cho thị trường lương thực toàn cầu trong năm nay.

Theo nhật báo Rossiyskaya Gazeta của Nga, số tiền thu được từ việc bán dầu và khí đốt của Nga vào tháng 10 đạt 1,63 nghìn tỷ rúp (17,7 tỷ USD), tăng lên mức cao nhất trong một năm rưỡi.

Giá hỗn hợp dầu thô Urals hàng đầu của Nga tăng vọt là một trong những yếu tố góp phần tạo ra lợi nhuận kỷ lục. Vào tháng 9, một thùng Urals có giá trung bình là 83,08 USD, tăng mạnh so với mức giá trung bình là 61,84 USD trong 9 tháng trước đó.

Các công ty năng lượng của Nga phải trả thuế khai thác khoáng sản (MET), thuế này thay đổi tùy theo giá dầu và chiếm phần lớn doanh thu của chính phủ từ việc bán dầu khí. Theo cơ quan này, chỉ riêng MET đã đóng góp 950 tỷ rúp (10 tỷ USD) vào ngân sách vào tháng trước.

Ngoài ra, vào tháng 10, các công ty dầu mỏ của Nga đã nộp thuế thu nhập bổ sung (ATT) cho quý III, bổ sung thêm 593 tỷ rúp (6,4 tỷ USD) vào ngân sách, đánh dấu mức kỷ lục trong 18 tháng.

Xem thêm >> Sau 18 tháng chiến sự, Ukraine hiện chỉ còn 2 tỷ phú USD

Tin mới lên