Tài chính quốc tế

TOP 10 quốc gia xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới

(VNF) - Theo số liệu mới từ WorldsTopExports.com, thị trường xuất khẩu ô tô thế giới ghi nhận hơn 700 tỷ USD trong năm 2016. Con số này cao hơn 2,7% so với năm 2015 và tăng 7,1% so với năm 2012.

TOP 10 quốc gia xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới

Trang Howmuch.net đã xây dựng một bản đồ 3D với các mã màu khác nhau, biểu thị quy mô xuất khẩu tô tô tương đối theo quốc gia.

Màu xanh da trời nhạt và đậm đại diện cho các thị trường có tỷ trọng xuất khẩu ô tô chiếm từ dưới 2,7% trên tổng số toàn cầu. Các quốc gia hồng hồng đậm và nhạt có tỷ trọng cao hơn các nước khác, chiếm 7-21,8% thị phần toàn thị trường.

Howmuch.net xây dựng biểu đồ này dựa trên số liệu xuất khẩu ô tô năm 2016 của các quốc gia trên thế giới từ trang WorldsTopExports.com.

Biểu đồ xuất khẩu ô tô thế giới. Nguồn: Howmuch.net

Bản đồ biểu thị một cách rõ ràng Đức vượt trội so với tất cả các nhà sản xuất xe hơi khác trên thế giới.

Năm 2016, xuất khẩu ô tô của Đức đạt 150 tỷ USD, chiếm hơn 1/5 tổng giá trị xuất khẩu của thế giới. Rõ ràng rất nhiều người vẫn mua ô tô thương hiệu Đức, mặc dù gần đây hãng xe Volkswagen của nước này có dính líu tới bê bối gian lận khí thải.

Nhà xuất khẩu ô tô lớn thứ hai thế giới là một cái tên không mấy ngạc nhiên: Nhật Bản với 91,9 tỷ USD năm 2016. Các nhà sản xuất xe hơi Nhật như Honda, Toyota và Nissan thường không gặp rắc rối với người mua nước ngoài, và kết quả là nước này vượt xa vị trí thứ ba của Mỹ (53,8 tỷ USD).

Điều này phần nào được giải thích do thực tế là Nhật Bản nằm ngay bên cạnh thị trường tiêu thụ ô tô lớn nhất thế giới là Trung Quốc, nên việc bán hàng cũng trở nên dễ dàng hơn.

Dưới đây là danh sách 10 quốc gia hàng đầu, xếp theo thứ tự giá trị xuất khẩu (tính bằng triệu USD) và tỷ lệ phần trăm thị phần trên thị trường ô tô thế giới.

1. Đức - 151,9 tỷ USD (21,8% thị phần)

2. Nhật Bản - 91,9 tỷ USD (13,2% thị phần)

3. Hoa Kỳ - 53,8 tỷ USD (chiếm 7,7% thị phần)

4. Canada - 48,8 tỷ USD (7,0% thị phần)

5. Vương quốc Anh - 41,3 tỷ đô la (chiếm 5,9% thị phần)

6. Hàn Quốc - 37,5 tỷ đô la (chiếm 5,4% thị phần)

7. Tây Ban Nha - 35,6 tỷ USD (chiếm 5,1% thị phần)

8. Mexico - 31,4 tỷ USD (4,5% thị phần)

9. Bỉ - 30,3 tỷ USD (4,3% thị phần)

10. Cộng hòa Séc - 18,8 tỷ USD (2,75% thị phần)

Các dữ liệu cho thấy giá trị xuất khẩu ô tô của châu Âu là rất lớn. Trên thực tế, các nước châu Âu chiếm hơn một nửa thị trường xuất khẩu ô tô toàn thế giới. 

Tin mới lên