(VNF) - Thời Hán – Sở tranh hùng, Hàn Tín đã cầm quân đánh một trong những trận xuất sắc nhất binh nghiệp của mình tại nước Triệu, trận đánh có tên “bối thủy”. Hai chữ “bối thủy” có nghĩa là (dàn quân) quay lưng về sông, đặt quân sĩ vào chỗ chết để tìm lấy đường sống, nhờ đó mà giành được thắng lợi. Doanh nghiệp bất động sản hiện nay cũng ở trong cảnh “quay lưng về sông mà đánh” như vậy, chỉ có điều thắng bại là chưa thể nói trước.
Đứng ở bên sông
Quý II/2023 với tập đoàn H là một quý nóng bỏng, bởi đây là khởi đầu cho cao trào đáo hạn trái phiếu, ước tính kéo dài trong 2 năm. Trung bình mỗi tháng, tập đoàn này phải trả vài trăm tỷ đồng cho những lô trái phiếu đã gia hạn, chưa kể những lô trái phiếu đáo hạn mới. Trong bối cảnh đang phải ăn đong từng bữa, khoản tiền nói trên thực sự là nỗi ám ảnh “kinh hoàng” với lãnh đạo tập đoàn này.
Nhưng tình thế hiện tại đã như người đứng sát mép sông, không có đường lùi, tập đoàn bắt buộc phải xoay bằng được dòng tiền để trả nợ. Gõ cửa khắp các ngân hàng, dạm bán các tài sản cho nhà đầu tư nước ngoài, thậm chí liều lĩnh “bán lúa non” ở các dự án… là những gì đang được tập đoàn thực hiện. Ghi nhận cho thấy, tính tới thời điểm hiện tại, đã có ngân hàng cấp thêm vốn cho tập đoàn; việc chào bán các dự án cũng mang lại kết quả khả quan và tiến trình đàm phán chuyển nhượng dự án đang có hi vọng. Tuy nhiên, nhìn chung, các nỗ lực vẫn chưa thể tạo ra chuyển biến căn bản nào.
Trong cơn bĩ cực chưa từng có, chủ tịch tập đoàn này đã phải bấu víu vào những niềm tin mơ hồ để có thể… trụ vững về tinh thần. Người viết được nghe kể rằng, mỗi ngày, vị chủ tịch thường tới ngồi ở trụ sở cũ - nơi doanh nghiệp nhỏ bé năm xưa của ông đã phát triển mạnh mẽ để trở thành tập đoàn - trước khi về làm việc ở trụ sở mới, như một cách lấy lại “vía” tốt.
Trên thực tế, “cảnh ngộ” của tập đoàn H không phải là hi hữu. Ngược lại, điều đó là khá phổ biến trên thị trường hiện nay. Trong một cuộc họp đầu tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Chí Dũng, đã thẳng thắn thừa nhận: “Nhiều doanh nghiệp lớn đã phải bán gần hết tài sản, những gì bán được đã bán và bán chỉ 50% giá thực, và người mua là nước ngoài”. Mặc dù Bộ trưởng Dũng không nhắc đích danh doanh nghiệp thuộc ngành nghề nào đã xảy ra việc bán tài sản, tuy nhiên nhiều khả năng là có doanh nghiệp bất động sản, bởi đây là ngành đang hứng chịu cuộc khủng hoảng lớn nhất trong vòng một thập niên qua và đã kéo dài gần một năm trời.
Cửa sống cách bao xa?
Nói với Đầu tư Tài chính, Phó tổng giám đốc một tập đoàn bất động sản lớn tại Thủ đô, cho rằng sẽ là không công bằng nếu nói thị trường bất động sản vào quý II/2023 không đạt được bất cứ chuyển biến nào. Những quyết sách tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và sự đi xuống của mặt bằng lãi suất nhờ 3 đợt giảm lãi suất điều hành của Chính phủ cũng như động thái tích cực từ các chính quyền địa phương đã tạo ra sinh khí cho thị trường. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp đã tái khởi động các dự án, mở lại việc bán hàng. Giao dịch trên nhiều phân khúc cũng đang rục rịch trở lại.
Tuy nhiên, vị doanh nhân này thừa nhận giao dịch trở lại phần lớn là do giá bất động sản đã tạo đáy với mức giảm khá sâu so với trước kia, trung bình giảm 20%, có nơi giảm 40% - 50% và khó lòng giảm tiếp. Giá bất động sản đi xuống chủ yếu là do chủ đầu tư chủ động cắt lỗ để đẩy hàng ra, nhằm giải quyết bài toán dòng tiền. Như vậy, về bản chất, thị trường vẫn chưa tăng trưởng mà mới chỉ là tạm dịch chuyển ổn định ở vùng đáy.
Chủ tịch một tập đoàn bất động sản khác tại Thủ đô cũng nhìn nhận, về cơ bản, sức mua của thị trường vẫn rất yếu. “Hầu hết là cầu tại chỗ, tức dự án nằm ở địa phương nào thì chỉ có thể bán cho người địa phương đó, rất khó lôi kéo được nhà đầu tư từ tỉnh thành xa tới mua”, ông nói.
Ông cũng thành thật rằng việc các chủ đầu tư (trong đó có chính tập đoàn của ông) cố gắng tạo sự kiện mở bán giai đoạn hiện nay nếu không phải là một biểu hiện của sự vùng vẫy để hút tiền về nhằm giải quyết căng thẳng tài chính thì cũng là hoạt động mang ý nghĩa của nỗ lực khuấy động bầu không khí yên tĩnh, hơn là đón đầu một chu kỳ mới.
Nguyên nhân là bởi những dịch chuyển của thị trường đã xuất hiện, song vẫn còn chậm chạp, hầu như không đủ sức tạo ra sự biến đổi đáng kể nào. “Chúng tôi ước rằng các chính sách tháo gỡ vướng mắc, khó khăn được ban hành sớm hơn 6 tháng, nếu được vậy thì tới bây giờ thị trường đã có thể bước vào chu kỳ phục hồi. Còn thực tế, tới giờ, doanh nghiệp bất động sản đã cạn sức, không chắc ai cũng có thể trụ được qua giai đoạn khó khăn này để nhìn thấy cảnh thị trường trở lại”, vị chủ tịch cảm thán.
Bao giờ cho đến tháng Mười?
Cảnh thị trường trở lại như kỳ vọng của giới doanh nhân bất động sản, sớm hơn cả, được cho là từ tháng Mười trở đi. Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều người mong đợi giai đoạn quý II – quý III/2023 nhanh qua, bởi như trên đã đề cập, đây chính là cao điểm của mùa đáo hạn trái phiếu năm nay. Trụ được qua tao đoạn này, doanh nghiệp bất động sản có cơ hội tồn tại cao hơn. Hơn nữa, tháng Mười là khởi đầu cho quý IV, quý giao dịch tốt nhất trong năm nhờ “truyền thống” mua sắm vào Tết.
Mặt khác, quý IV/2023 cũng là thời điểm mà các chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bắt đầu “ngấm” vào thị trường, mở ra các cơ hội mới. Độ trễ của chính sách tiền tệ (giảm lãi suất) cũng nhiều khả năng kết thúc vào lúc này, đánh dấu cho một thời kỳ tiền rẻ mới – động lực quan trọng giúp kéo tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng để “tái hòa nhập” thị trường bất động sản, góp phần quan trọng giải cơn khát tiền cho doanh nghiệp.
Nhưng trước khi mơ về tháng Mười, doanh nghiệp bất động sản vẫn phải “quay lưng về sông mà đánh”, cố gắng không để mình rơi xuống sông. Giai đoạn hiện nay được đánh giá là đặc biệt nhạy cảm và có tính bất định rất cao, gần như không có chỗ cho những sai lầm, cũng như cơ hội làm lại.
Nói với Đầu tư Tài chính, chủ tịch một tập đoàn bất động sản cho biết từ đầu năm đến nay, ông đã phải làm mọi biện pháp để tiết giảm chi phí và xoay xở kiếm tiền để duy trì hoạt động cũng như chi trả các khoản nợ đến hạn. Thậm chí, ông đã “cắm” cả nhà cửa, xe cộ cá nhân vào ngân hàng để đảm bảo cho nghĩa vụ nợ, với mục tiêu cao nhất là không để doanh nghiệp bị nhảy nhóm nợ. “Chúng tôi đã gồng hết sức, cố trụ được đến lúc này, nếu bây giờ mà bị xếp vào nợ xấu nữa thì ngang với nhận án tử cho doanh nghiệp”, ông nói.
(VNF) - Bộ Xây dựng đề xuất tăng định mức lợi nhuận tối đa cho các chủ đầu tư làm nhà ở xã hội từ 10% lên 13%. Ngoài ra, Bộ này cũng đề xuất địa phương được chỉ định thầu nhà đầu tư dự án nhà xã hội.
(VNF) - Phiên đấu giá 23 lô đất tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, vừa ghi nhận lô đất được trả giá cao nhất lên đến 93,4 triệu đồng/m2, cao gấp 5 lần giá khởi điểm.
(VNF) - Sáng 20/3 tại TP Phủ Lý, Hà Nam, Tập đoàn Sun Group và tỉnh Hà Nam đã tổ chức lễ khởi công công trình nhà ở xã hội (NOXH) trong quần thể đại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City.
(VNF) - Loạt dự án dính “đại án” ở Đà Nẵng được Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sẽ hoàn thành việc rà soát hồ sơ pháp lý trong tháng 4/2025.
(VNF) - Thị trường đất nền Đà Nẵng và Quảng Nam có những diễn biến tích cực khi thị trường chung đang ấm dần lên cùng với những thông tin về việc sáp nhập, đặc biệt là khu vực vùng ven.
(VNF) - UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Bách Đạt An tập trung tối đa nhân lực, nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đưa vào sử dụng đảm bảo tiến độ đến tháng 12/2025.
(VNF) - Quảng Ngãi thống nhất hỗ trợ 70% kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội theo quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
(VNF) - Thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tập đoàn địa ốc Kim Oanh vừa có đề xuất đầu tư 3 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh này.
(VNF) - Ngày 5/12/2024, dự án nhà ở xã hội N01 Hạ Đình chính thức được khởi công, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân Thủ đô. Dự án được kỳ vọng mang đến những căn hộ chất lượng với mức giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu an cư của nhiều người dân có thu nhập thấp và trung bình.
(VNF) - UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị Hồng Tiến (khu nhà ở đường 47m) với tổng vốn đầu tư lên đến 1.660 tỷ đồng theo phương thức đấu thầu.
(VNF) - Sở Xây dựng Hà Nội mới đây đã kiến nghị Công an thành phố xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để thu tiền hoặc đặt cọc trái quy định.
(VNF) - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa ký kết khoản vay liên kết bền vững (SLL) trị giá 150 triệu USD với Công ty Cổ phần Vinschool (công ty con của Tập đoàn Vingroup).
(VNF) - Những tháng đầu năm 2025, thị trường bất động sản miền Bắc ghi nhận sự dịch chuyển đáng chú ý của dòng tiền đầu tư, từ Hà Nội sang các tỉnh lân cận.
(VNF) - Được ví như trái tim của Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, tòa tháp The Harmony mô phỏng kiến trúc kiệt tác du thuyền Harmony of the Seas. Đây không chỉ là sự hòa hợp giữa kiến trúc và thiên nhiên mà còn là không gian mang đậm chất sống toàn cầu, là nơi sống, làm việc và nghỉ dưỡng lý tưởng dành cho giới trẻ.
(VNF) - Một loạt băng rôn đòi quyền lợi được cư dân căng trên hàng rào các căn biệt thự tại Khu đô thị Starlake, nơi được xem là một trong những dự án cao cấp và đắt đỏ nhất dành cho giới nhà giàu Hà Nội.
(VNF) - Dự án Khu nghỉ dưỡng Quang Phú Luxury tại xã Quang Phú, TP. Đồng Hới được chấp thuận đầu tư nhằm xây dựng khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 4 sao phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.
(VNF) - TP.HCM dự kiến đấu giá hàng chục lô đất, phát triển hàng loạt khu đô thị TOD dọc các tuyến metro. Nếu thuận lợi, việc đấu giá sẽ mang về nguồn thu hàng trăm nghìn tỷ đồng
(VNF) - Giá đất tại huyện Đan Phượng, Hà Nội, đang là một trong những tâm điểm chú ý của giới đầu tư trong thời gian gần đây, do sự xuất hiện của dự án Vinhomes Wonder City cùng tiến độ của tuyến đường đang được xây dựng. Giá đất “nhảy múa” khiến một số chủ đất tại Đan Phượng hưởng lợi lớn.
(VNF) - Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ - nhà ở cao cấp (Lavida Green) có mức đầu tư hơn 2.110 tỷ đồng, diện tích đất thực hiện dự án là 45.640,7m2 do Công ty TNHH SUFAT Việt Nam làm chủ đầu tư.
(VNF) - Diện tích căn hộ tại dự án NƠXH Thăng Long Green City dao động từ 49,56 m2 đến 58,9m2, mức giá bán là 18,4 triệu đồng/m2 (bao gồm thuế VAT 5% và phí bảo trì 2%).
(VNF) - Theo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất và danh mục các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025 của TP.HCM, trong quý III/2025, TP. HCM sẽ tổ chức đấu giá 7 khu đất.
(VNF) - Bộ Xây dựng đề xuất tăng định mức lợi nhuận tối đa cho các chủ đầu tư làm nhà ở xã hội từ 10% lên 13%. Ngoài ra, Bộ này cũng đề xuất địa phương được chỉ định thầu nhà đầu tư dự án nhà xã hội.