Xe

Triệu hồi hơn 357.000 xe Volkswagen do nguy cơ gây cháy

(VNF) - Tập đoàn ô tô Đức Volkswagen ngày 30/12 đã ra thông báo để tiến hành triệu hồi hơn 357.000 xe tại thị trường Trung Quốc, do lo ngại nguy cơ xảy ra lỗi chập điện đối với các đèn chiếu sáng LED được thiết kế gần cửa sổ trời.

Cụ thể, những xe bị thu hồi lần này gồm 10.455 chiếc Tiguan nhập khẩu có thời gian sản xuất từ ngày 18/8/2016 đến ngày 7/6/2018 và hơn 303.000 xe thuộc mẫu Tiguan L sản xuất tại Trung Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 26/10/2016 đến ngày 27/7/2018.

Ngoài ra còn có 43.172 xe mẫu Magotan lắp ráp trong nước, có thời gian sản xuất từ ngày 30/11/2015 đến ngày 29/6/2018.

Phía Volkswagen cho biết nguyên nhân của đợt triệu hồi xe lần này bắt nguồn từ việc đèn nóc trần trên các dòng xe kể trên có thể bị chập mạch điện nếu bị ẩm. Trong trường hợp xấu, lỗi này có thể gây cháy nổ, tăng nguy cơ chấn thương cho người sử dụng.

Thời gian bắt đầu việc thu hồi xe sẽ bắt đầu từ ngày 25/1/2019. Volkswagen và các công ty liên doanh với các đối tác Trung Quốc như SAIC Volkswagen và FAW-Volkswagen sẽ tiến hành khắc phục vấn đề trên hoàn toàn miễn phí.

Trước đó, vào thời điểm cuối tháng 8/20/8, Volkswagen cũng phải tiến hành thu hồi 700.000 chiếc SUV trên toàn thế giới do lỗi ở hệ thống đèn được thiết kế ở khu cửa sổ trời có nguy bị chập mạch nếu bị ướt. Lỗi này ảnh hưởng đến các dòng xe là Tiguan và Touran được sản xuất trước ngày 5/7/2018.

Xem thêm: Triệu hồi Audi A3 và TT vì nguy cơ gây cháy

Tin mới lên