Tài chính quốc tế

Triều Tiên đóng cửa loạt đại sứ quán trên khắp thế giới

(VNF) - Theo các phương tiện truyền thông và các nhà phân tích, Triều Tiên chuẩn bị đóng cửa hàng chục đại sứ quán. Động thái mới nhất từ Bình Nhưỡng có thể ảnh hưởng đến 25% cơ quan đại diện của quốc gia này trên toàn thế giới.

Triều Tiên đóng cửa loạt đại sứ quán trên khắp thế giới

Ảnh minh họa.

Theo hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA, tuần trước, đại sứ Triều Tiên tại các nước Angola và Uganda đã tới thăm và "từ biệt" lãnh đạo nước sở tại, chính thức đóng cửa đại sứ quán tại các quốc gia này. Cả Angola và Uganda đều đã thiết lập mối quan hệ thân thiện với Triều Tiên từ những năm 1970, duy trì hợp tác quân sự và cung cấp nguồn ngoại tệ quý giá.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha mới đây cũng đưa tin Bình Nhưỡng sẽ đóng cửa đại sứ quán tại nước này. Theo một bức thư trao đổi với Đảng Cộng sản Tây Ban Nha được công bố trên trang web chính thức ngày 26/10, đại sứ quán Triều Tiên đã thông báo đóng cửa.

Ông Chad O' Carroll, người sáng lập trang web chuyên về Triều Tiên NK Pro, cho biết việc đóng cửa đại sứ quán tạo tiền đề cho "một trong những thay đổi chính sách đối ngoại lớn nhất của đất nước trong nhiều thập kỷ".

Ông Carroll cho rằng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục đóng đại sứ quán tại hàng chục quốc gia khác do ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt và ảnh hưởng từ việc nền kinh tế suy yếu. Các khu vực tiếp theo mà Bình Nhưỡng dự định đóng cửa sứ quán bao gồm cả ở Ý, Hong Kong và nhiều quốc gia ở Châu Phi, theo ông Carroll. 

Truyền thông Nhật Bản cũng đưa tin Bình Nhưỡng cũng sẽ đóng cửa lãnh sự quán ở Hong Kong và “hơn chục” cơ sở ngoại giao khác.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 31/10 cho biết việc Triều Tiên đóng cửa các cơ quan đại diện ngoại giao gần đây là dấu hiệu cho thấy quốc gia này đang gặp khó khăn trong việc kiếm tiền ở nước ngoài vì các lệnh trừng phạt quốc tế.

Đồng quan điểm với Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Bộ Thống nhất Seoul, nơi xử lý các vấn đề liên Triều, cho biết việc đóng cửa đại sứ quán phản ánh tác động của các biện pháp trừng phạt quốc tế nhằm hạn chế nguồn tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Bộ này cho biết: “Họ (Triều Tiên) dường như đang rút lui vì hoạt động kinh doanh thu ngoại tệ của họ gặp khó khăn do cộng đồng quốc tế tăng cường các biện pháp trừng phạt, khiến việc duy trì các đại sứ quán trở nên khó khăn hơn”. 

“Đây có thể là dấu hiệu cho thấy tình hình kinh tế khó khăn của Triều Tiên”, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định.

Theo Bộ này, Triều Tiên có quan hệ chính thức với 159 quốc gia nhưng có 53 cơ quan ngoại giao ở nước ngoài, bao gồm 3 lãnh sự quán và 3 văn phòng đại diện, cho đến khi nước này rút khỏi Angola và Uganda.

Xem thêm >> Nga ‘phớt lờ’ cảnh báo từ Mỹ, thảo luận ‘vấn đề nhạy cảm’ với Triều Tiên

Tin mới lên