Tiêu điểm

Trong vòng 1 tháng, Bộ Công an bổ nhiệm 6 Giám đốc công an tỉnh

(VNF) - Từ ngày 3/3 đến ngày 1/4/2019, Bộ Công an đã bổ nhiệm 6 Giám đốc Công an các tỉnh gồm:  Hà Tĩnh, Hải Phòng, Nam Định, Vĩnh Phúc, Bình Dương và Tây Ninh.

Đại tá Võ Trọng Hải làm Giám đốc Công an Hà Tĩnh

Ngày 3/3, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho Đại tá Võ Trọng Hải, thay cho người tiền nhiệm Lê Văn Sao được điều động trở lại Bộ, giữ chức Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Ông Võ Trọng Hải là Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Đại tá Võ Trọng Hải, tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Đại tá Võ Trọng Hải sinh năm 1968 ở xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Trước khi trở thành tân Giám đốc Công an Hà Tĩnh, ông Hải từng kinh qua các chức vụ như Trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo; Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

Ông Võ Trọng Hải được biết đến là khắc tinh của tội phạm buôn ma túy ở khu vực biên giới Hà Tĩnh. Thời gian làm lãnh đạo Biên phòng, ông chỉ huy các chuyên án lớn, bắt nhiều vụ vận chuyển hàng tấn ma túy qua cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn).

Đại tá Lê Ngọc Châu làm Giám đốc Công an TP. Hải Phòng

Ngày 20/3, tại Hải Phòng, Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại TP. Hải Phòng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Lê Ngọc Châu, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an TP. Hải Phòng, kể từ ngày 14/3.

Phó tư lệnh Cục Cảnh sát Cơ động Lê Ngọc Châu làm Giám đốc Công an TP. Hải Phòng

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, trong thời gian tới, tân Giám đốc Công an TP. Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẩn trương bắt tay vào công việc, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Ngọc Châu sinh năm 1972, quê quán tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. Ông tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành điều tra tội phạm học, là tiến sĩ luật.

Đại tá Phạm Văn Long làm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định

Đại tá Phạm Văn Long (trái) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định

Ngày 27/3, Bộ Công an, Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Theo đó, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Phạm Văn Long, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Đại tá Phạm Văn Long sinh năm 1966 tại Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội. Trước khi nhận quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, ông giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc phụ trách Công an tỉnh.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa làm Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Cũng trong ngày 27/3, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Đinh Ngọc Khoa, Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn trao quyết định cho Đại tá Đinh Ngọc Khoa.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi làm Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh

Ngày 28/3, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Phó giám đốc Công an tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, Đại tá Nguyễn Tri Phương, Giám đốc Công an tỉnh này đã được Bộ Công an quyết định cho nghỉ công tác chờ hưu trí từ đầu tháng 3/2019.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi (trái) được phân công làm Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh

Đại tá Nguyễn Văn Trãi (sinh năm 1967, quê Bến Tre), có nhiều năm công tác trong ngành Công an, sau đó ông được phân công về làm Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Trong thời gian kiện toàn bộ máy cán bộ, ông được phân công phụ trách Công an tỉnh rồi làm Giám đốc Công an Tây Ninh.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên làm Giám đốc Công an Bình Dương

Ngày 1/4, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về việc bổ nhiệm đại tá Trịnh Ngọc Quyên, 50 tuổi, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Quyết định đều có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2019.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên nhận quyết định bổ nhiệm

Tân Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên quê quán tại Ninh Giang, Hải Dương. Ông là Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đầu tiên trong ba nhiệm kỳ gần đây không phải là người địa phương.

Đại tá Quyên có học vị tiến sĩ an ninh, từng đảm nhiệm các chức vụ cục Phó thư ký thứ trưởng Bộ Công an, Phó giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh trước khi đến nhận nhiệm vụ tại Bình Dương.

>>> Xem thêm: Bình Dương có Giám đốc Công an mới, Buôn Ma Thuột có tân Bí thư Thành ủy sinh năm 1975

Tin mới lên