Trung tâm tài chính xanh: Lợi thế và điểm nghẽn của TP. HCM

Ngọc Thu - Thứ bảy, 28/09/2024 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Việc xây dựng TP. HCM thành trung tâm tài chính xanh được các chuyên gia đánh giá là định hướng khả thi và phù hợp. Tuy nhiên, các lợi thế của thành phố chỉ có tác dụng nếu xây dựng được kế hoạch và đề án cụ thể.

Trung tâm tài chính xanh: Định hướng khả thi

Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi cho biết, địa phương này là một trong mười thành phố trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Trung bình mỗi năm, tổng phát thải khí nhà kính trên địa bàn TP. HCM là hơn 60 triệu tấn CO2. Theo ông, TP. HCM đang đối mặt những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiếu hụt nguồn lực và khủng hoảng kinh tế.

Cùng với xu hướng chung của thế giới, TP. HCM đã chọn tăng trưởng xanh là chiến lược phát triển tương lai, là ưu tiên hàng đầu nhằm đạt được sự thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.

Tuy nhiên, việc phát triển các dự án xanh nhằm góp phần xây dựng nền kinh tế xanh đòi hỏi nguồn lực lớn về tài chính, thậm chí lớn hơn nhiều so với những dự án không gắn mác “xanh”. Nhiều chuyên gia cho rằng, để chuyển đổi sang kinh tế xanh, TP. HCM cần xây dựng lộ trình để trở thành trung tâm tài chính xanh của cả nước nhằm đáp ứng được các nhu cầu lớn về vốn trong quá trình chuyển đổi. Theo PGS. TS Nguyễn Hữu Huân, giảng viên Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH), định hướng này là hoàn toàn phù hợp với TP. HCM.

“Định hướng này khả thi với TP. HCM và phù hợp với chiến lược quốc gia giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2025. TP. HCM sẽ đóng vai trò đầu tàu đi trước những địa phương khác của cả nước về tài chính xanh, từ đó không chỉ cung ứng nguồn vốn phát triển cho kinh tế xanh của thành phố nói riêng mà cả nước nói chung”, ông Nguyễn Hữu Huân cho biết.

Theo ông, TP. HCM có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm tài chính xanh. Trước hết, bản thân địa phương này đã là trung tâm tài chính của Việt Nam, là nơi hiện diện của nhiều định chế tài chính lớn trong và ngoài nước như hệ thống ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, Fintech,… với quy mô về cả số lượng và giá trị giao dịch đều đứng đầu cả nước. Cùng với đó, việc kết nối vùng trong thời gian tới cũng được nhận định là lợi thế của TP. HCM. Các lợi thế này sẽ tạo điều kiện để thành phố chuyển đổi sang mô hình trung tâm tài chính xanh một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Tại Diễn đàn Kinh tế TP. HCM năm 2023, Phó thủ tướng Lê Minh Khai đã nhận định TP. HCM là nơi thử nghiệm tốt nhất các chính sách thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nhờ đặc thù về đô thị, quy mô dân số và tính năng động của nền kinh tế. Với quy mô kinh tế lớn nhất cả nước, TP. HCM đang đóng góp 20% GDP quốc gia, hơn ¼ thu ngân sách, dẫn đầu về thu hút FDI và xuất nhập khẩu, chiếm gần 30% doanh nghiệp cả nước. Tuy nhiên, địa phương này cũng là thành phố phát thải nhà kính lớn nhất, khoảng 57,6 triệu tấn, tương đương 23,3% cả nước.

Mở khoá các điểm nghẽn

Dù có nhiều động lực cũng như lợi thế để hình thành một trung tâm tài chính xanh, các chuyên gia đánh giá TP. HCM vẫn chưa vượt qua được điểm nghẽn lớn nhất trong lộ trình chuyển đổi xanh là chính sách. Theo PGS. TS Nguyễn Hữu Huân, dù đã có Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho TP. HCM, nhưng các cơ chế đặc thù như mức độ tự chủ vẫn chưa được quy định rõ ràng. Bên cạnh đó, các định hướng xây dựng trung tâm tài chính xanh mới chỉ dừng ở mức đề xuất, chưa có tầm nhìn rõ ràng về việc xây dựng TP. HCM trở thành trung tâm tài chính xanh, hay trung tâm tài chính công nghệ xanh.

Một điểm nghẽn khác được PGS. TS Nguyễn Hữu Huân đánh giá là khó khăn chung của thị trường là nhận thức về tài chính xanh, ở cả người dân và doanh nghiệp. “Dù Việt Nam đã cam kết đến năm 2050 sẽ đưa phát thải ròng bằng 0, cũng như có các kế hoạch chuyển đổi xanh, nhưng ý thức và nhận thức của mọi người về yếu tố xanh vẫn còn hạn chế, doanh nghiệp cũng chưa thực sự giàu, đa số là doanh nghiệp SME (nhỏ và vừa), do đó chưa có nhu cầu về chuyển đổi xanh cũng như nhu cầu tiếp cận vốn tín dụng xanh”, vị chuyên gia này cho biết.

Theo ông, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xanh như năng lượng tái tạo, năng lượng gió, điện mặt trời,… trong thời gian qua liên tục thua lỗ, thậm chí phá sản. “Chính sách của mình ban đầu khuyến khích những ngành liên quan đến chuyển đổi xanh, nhưng sau đó lại chưa bộc lộ được sự ưu tiên. Bằng chứng là những công ty năng lượng tái tạo như Trung Nam rơi vào tình trạng thua lỗ”, PGS. TS Nguyễn Hữu Huân cho biết. Ông cho rằng đang có sự thoái trào về kinh tế xanh và những ngành công nghiệp xanh, cũng như việc chuyển đổi xanh ở Việt Nam. Việc chính sách chưa quy định rõ ràng những ưu đãi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xanh sẽ không khuyến khích được doanh nghiệp tham gia chuyển đổi xanh, từ đó không có nhu cầu về tín dụng xanh.

Điểm nghẽn cuối cùng mà vị chuyên gia này đề cập là việc tìm kiếm các nguồn vốn và các quỹ đầu tư trên thế giới. Theo đó, khối ngân hàng sẽ khó tài trợ được 100% cho các dự án xanh, mà phải huy động từ các nguồn vốn quốc tế, với các chương trình tái thiết, chuyển đổi xanh để có được mức lãi suất thấp, từ đó mới có thể cho vay các dự án xanh trong nước với lãi suất thấp tương ứng. Tuy nhiên, PGS. TS Nguyễn Hữu Huân đánh giá đây lại là hạn chế của Việt Nam. Trái phiếu xanh mới đang ở giai đoạn manh nha hình thị trường, những khoản vay ESG vẫn chưa có. Những yếu tố về tài chính xanh tại Việt Nam còn quá sơ khai, sẽ là rào cản nhất định khi muốn nghiên cứu phát triển TP. HCM thành trung tâm tài chính xanh.

Lợi thế chỉ có tác dụng nếu chúng ta có kế hoạch cụ thể và phù hợp với kinh tế thị trường. Nếu không, việc xây dựng TP. HCM thành trung tâm tài chính xanh sẽ rất khó thực hiện dù có thuận lợi về con người, công nghệ, cơ sở hạ tầng.

TS Lê Bá Chí Nhân

Đồng quan điểm, TS Lê Bá Chí Nhân cũng đưa ra 2 điểm nghẽn lớn ngăn cản TP. HCM hình thành trung tâm tài chính xanh, đó là chính sách và cơ chế. Theo đó, TS Nhân cho rằng TP. HCM cần xây dựng đề án với tầm nhìn dài hạn ít nhất 10 năm, trong quá trình đó sẽ rút kinh nghiệm, cập nhật những bước tiến mới của nền kinh tế. Dù Nghị quyết 98 đã có những cơ chế đặc thù cho TP. HCM, nhưng TS Nhân đánh giá những cơ chế này vẫn chung chung và phải cụ thể hơn.

Bên cạnh đó còn có điểm nghẽn về nguồn nhân lực. Theo vị chuyên gia này, nhiều quốc gia trên thế giới có bộ phận riêng, không cần quá nhiều người nhưng phải có chuyên môn về tài chính xanh, ngân hàng xanh. Những nhân lực này sẽ đưa ra quy định, quy chế về các dự án xanh, tiêu chí giải ngân cũng như theo dõi dòng chảy của vốn tín dụng xanh. Tuy nhiên, Việt Nam đang thiếu trầm trọng nguồn nhân lực này.

Tìm nguồn tài chính xanh: Doanh nghiệp vướng từ khâu chuẩn bị

Tìm nguồn tài chính xanh: Doanh nghiệp vướng từ khâu chuẩn bị

Tài chính xanh  - 7h
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực chuyển đổi để đủ điều kiện huy động vốn xanh. Tuy nhiên, trong quá trình này, DN phải đối mặt với không ít khó khăn, thậm chí là ngay từ khi khâu chuẩn bị.
'Cần một chính sách đột phá để phát triển tài chính xanh'

'Cần một chính sách đột phá để phát triển tài chính xanh'

(VNF) - Ngày 06/08/2024, tại Hà Nội, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance tổ chức buổi tọa đàm “Triển vọng phát triển Tài chính xanh” và ra mắt Đặc san Toàn cảnh Đầu tư Tài chính 2024.

Khơi dòng tài chính xanh, hiện thực hóa mục tiêu lớn

Khơi dòng tài chính xanh, hiện thực hóa mục tiêu lớn

(VNF) - World Bank ước tính để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050 như đã cam kết tại các Hội nghị COP 26, 27 và 28, Việt Nam cần huy động khoảng 368-380 tỷ USD, tương đương 6,8% GDP hàng năm cho đến năm 2040. Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc phát triển kinh tế xanh, tài chính xanh đóng vai trò là kênh dẫn vốn và điều tiết nguồn lực quan trọng.

'Thúc đẩy tài chính xanh là ưu tiên dài hạn của UBCKNN'

'Thúc đẩy tài chính xanh là ưu tiên dài hạn của UBCKNN'

(VNF) - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương khẳng định việc thúc đẩy tài chính xanh và tài chính bền vững là ưu tiên dài hạn của UBCKNN. Trong đó, phát triển thị trường vốn xanh là một trong những mục tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030.

Ý kiến ( )
Vốn dài hạn cho phát triển bền vững, thêm lựa chọn ngoài tín dụng ngân hàng

Vốn dài hạn cho phát triển bền vững, thêm lựa chọn ngoài tín dụng ngân hàng

(VNF) - Hệ thống ngân hàng và các tổ chức tài chính tại Việt Nam không ngừng đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng. Đồng thời, các kênh huy động vốn trung và dài hạn như đầu tư tư nhân cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều lựa chọn chiến lược cho các doanh nghiệp.

Khoảng trống tiềm ẩn rủi ro khiến DN đứng ngoài dòng vốn xanh tỷ USD

Khoảng trống tiềm ẩn rủi ro khiến DN đứng ngoài dòng vốn xanh tỷ USD

(VNF) - Theo ông Nguyễn Hữu Hiệu - Tổng Giám đốc FiinGroup, mặc dù giữ vai trò trụ cột trong nền kinh tế, khối DNNVV vẫn chưa thể khai thác hết tiềm năng do những hạn chế về năng lực và quy mô, đặc biệt là trong việc tiếp cận các nguồn vốn cần thiết cho hành trình chuyển đổi.

Pháp  hỗ trợ Việt Nam xanh hóa hệ thống tài chính

Pháp hỗ trợ Việt Nam xanh hóa hệ thống tài chính

(VNF) - Pháp vừa cam kết đầu tư cho giai đoạn hai của chương trình hỗ trợ kỹ thuật “xanh hóa” hệ thống tài chính Việt Nam. Khoản đầu tư này do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ, nhằm giúp Bộ Tài chính xây dựng thị trường carbon, thuế môi trường và trái phiếu xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Bài toán trái phiếu xanh: Lợi suất thấp, đòi hỏi tiêu chuẩn cao

Bài toán trái phiếu xanh: Lợi suất thấp, đòi hỏi tiêu chuẩn cao

(VNF) - Trái phiếu xanh vẫn đang gặp phải nhiều thách thức, khiến không ít doanh nghiệp ngần ngại phát hành và lựa chọn kênh ngân hàng làm giải pháp.

Cạnh tranh và khác biệt: Cuộc đua 'song mã' của hai quỹ mở ESG

Cạnh tranh và khác biệt: Cuộc đua 'song mã' của hai quỹ mở ESG

(VNF) - Cùng hướng đến mục tiêu gia tăng giá trị dài hạn dựa trên chuẩn mực ESG, song sự khác biệt về chiến lược quản lý giữa hai quỹ mở này đã tạo nên một cuộc đua “song mã” đầy thú vị.

Tín chỉ carbon tại Việt Nam: Đừng để 'mỏ vàng' hóa 'bánh vẽ'

Tín chỉ carbon tại Việt Nam: Đừng để 'mỏ vàng' hóa 'bánh vẽ'

(VNF) - Sự hình thành thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam đang mở ra một kênh đầu tư xanh tiềm năng. Tuy nhiên, để dòng vốn tài chính thực sự chảy vào lĩnh vực này, các rào cản pháp lý và kỹ thuật vẫn cần được tháo gỡ để tạo nền tảng cho một thị trường vận hành minh bạch và hiệu quả.

Định giá carbon: Từ kinh nghiệm quốc tế đến bài học cho Việt Nam

Định giá carbon: Từ kinh nghiệm quốc tế đến bài học cho Việt Nam

(VNF) - Theo ông Nguyễn Văn Tâm - Học viện Ngân hàng, hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã áp dụng các mô hình khác nhau, từ hệ thống mua bán phát thải, thuế carbon đến cơ chế tín chỉ carbon. Những kinh nghiệm quốc tế này không chỉ cho thấy tác động rõ rệt đến hành vi sản xuất – tiêu dùng, mà còn mang lại nhiều gợi ý quan trọng cho Việt Nam trong tiến trình xây dựng thị trường carbon nội địa.

Từ EU đến Singapore: Hướng mở cho tài chính carbon Việt Nam

Từ EU đến Singapore: Hướng mở cho tài chính carbon Việt Nam

(VNF) - PGS.TS. Đặng Tùng Lâm, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) đã phân tích kinh nghiệm một số mô hình thị trường carbon thành công trên thế giới và đưa ra hướng đi cho Việt Nam mà Đà Nẵng là địa phương đóng vai trò tiên phong thực hiện.

Thị trường carbon toàn cầu: Cuộc đua trăm tỷ USD và cơ hội của Việt Nam

Thị trường carbon toàn cầu: Cuộc đua trăm tỷ USD và cơ hội của Việt Nam

(VNF) - Theo báo cáo State & Trends of Carbon Pricing 2025 của Ngân hàng Thế giới công bố tháng 5/2024, năm 2023, doanh thu từ các công cụ định giá carbon toàn cầu đạt 104 tỷ USD. Thị trường này hiện bao phủ khoảng 28% tổng phát thải khí nhà kính toàn cầu, song vẫn tồn tại khoảng cách lớn về giá, chuẩn mực và tính liên thông nếu muốn hiện thực hóa mục tiêu xanh hóa toàn cầu.