Trước thềm 1 năm chiến sự Nga - Ukraine: Ông Putin tuyên bố chưa dừng lại, đình chỉ hiệp ước hạt nhân với Mỹ
Minh Ý -
21/02/2023 20:32 (GMT+7)
(VNF) - Ngày 21/2, trước thềm kỷ niệm 1 năm diễn ra cuộc chiến tại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Liên bang. Theo đó, ông Putin cho biết Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho tới khi đạt được các mục tiêu của mình.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong buổi phát biểu trước Quốc hội Nga hôm 21/2.
Ngày 21/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang, nhằm đưa ra một số nhận xét quan trọng nhất về "chiến dịch quân sự đặc biệt" đã bắt đầu vào ngày 24/2/2022. Đây là bài phát biểu cấp quốc gia đầu tiên của ông Putin kể từ thời điểm ông quyết định công nhận lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine.
Mở đầu bài phát biểu, ông Putin nêu lý do tại sao Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, cáo buộc phương Tây và NATO công khai nói về việc cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine trước cuộc chiến quân sự. Tổng thống Nga cáo buộc phương Tây “chơi trò bẩn thỉu” với người dân và với Ukraine.
Ông Putin lập luận rằng sau khi Mỹ và NATO từ chối các đề xuất an ninh chung của Nga vào tháng 12/2021, “ rõ ràng là họ đã bật đèn xanh cho các kế hoạch gây hấn của Kiev”.
“Tôi muốn nhắc lại: Họ (phương Tây) đã khơi mào chiến tranh. Và chúng tôi đã và đang sử dụng vũ lực để chấm dứt nó”, nhà lãnh đạo Nga nói.
Tổng thống Nga cho biết Moscow sẵn sàng đối thoại với phương Tây và cởi mở với một hệ thống an ninh bình đẳng, nhưng “đáp lại, chúng tôi nhận được những câu trả lời không trung thực” và các hành động cụ thể nhằm mở rộng NATO và triển khai các hệ thống chống tên lửa mới ở châu Âu.
Sẽ tiếp tục chiến dịch tại Ukraine
Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine cho đến khi Nga đạt được các mục tiêu của mình và đe dọa sẽ phản ứng dữ dội nếu Mỹ và các đồng minh cung cấp tên lửa tầm xa cho chính phủ ở Kiev.
“Chúng tôi sẽ hoàn thành các nhiệm vụ được đặt ra từng bước, cẩn thận và nhất quán”, bởi vì Nga đang chiến đấu vì 'vùng đất lịch sử' của mình ở Ukraine", ông Putin nói với Quốc hội Nga và các quan chức hàng đầu ở Moscow.
Ông Putin khẳng định: “Mọi người cần phải rõ ràng một điều - càng có nhiều hệ thống tầm xa của phương Tây được chuyển đến Ukraine, chúng ta càng buộc phải chuyển những mối đe dọa ra xa khỏi biên giới của mình. Đó là điều hiển nhiên”.
Trong một bài phát biểu liên tục bị gián đoạn bởi những tràng pháo tay, ông Putin cho biết, các đồng minh Mỹ và châu Âu của Ukraine muốn “biến một cuộc xung đột cục bộ thành một giai đoạn đối đầu toàn cầu”.
“Chúng tôi hiểu điều này và sẽ phản ứng phù hợp vì trong trường hợp này, chúng tôi đang nói về sự tồn tại của đất nước chúng tôi”, nhà lãnh đạo Nga phát biểu.
Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã thất bại
Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin cũng dành thời gian để nói về các vấn đề kinh tế trong nước và tuyên bố rằng những bất ổn kinh tế dự kiến do phương Tây “đánh cắp” dự trữ ngoại hối của Nga đã không thành hiện thực.
Theo ông Putin, nền kinh tế Moscow đã vượt qua tất cả rủi ro liên quan đến lệnh trừng phạt và đang thực sự bước vào một chu kỳ phát triển kinh tế mới.
“Có nhiều cơ hội để đạt được bước đột phá trong nhiều lĩnh vực”, ông Putin phát biểu trước Quốc hội Liên bang.
Theo ông Putin, GDP của Nga năm 2022 chỉ giảm 2,1%, theo dữ liệu mới nhất, bất chấp các dự đoán của phương Tây về mức giảm tới 20%. Tổng thống Nga cũng cho biết chính phủ đã rót hơn 1.000 tỷ ruble (hơn 13 tỷ USD) để hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt của phương Tây lan rộng.
“Các biện pháp trừng phạt đã gây ra tình trạng tăng giá và các vấn đề khác ở chính phương Tây, nhưng họ đang cố đổ lỗi cho Nga về mọi thứ”, ông Putin tuyên bố.
Thông qua bài phát biểu thường niên, Tổng thống kêu gọi chính phủ đưa nền kinh tế đến những biên giới phát triển mới.
Đình chỉ hiệp ước hạt nhân với Mỹ
Cũng trong bài phát biểu mới nhất, ông Putin tuyên bố Moscow sẽ không còn tham gia vào hiệp ước hạt nhân cuối cùng còn lại giữa Nga và Mỹ, tức hiệp ước New START. Tổng thống Nga lưu ý rằng Moscow sẽ không rút khỏi Hiệp ước New START, nhưng sẽ tạm thời rút lui.
Trước đó, hồi đầu tháng 2, Mỹ cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước New START, thỏa thuận duy nhất còn lại quy định hai quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Theo hiệp ước này, Washington và Moscow được phép tiến hành thanh tra các cơ sở vũ khí của nhau, nhưng do đại dịch Covid-19, các cuộc thanh tra đã bị tạm dừng từ năm 2020, và tới nay Moscow đã từ chối việc thanh sát theo quy định.
Giải thích về quyết định này, ông Putin lưu ý rằng thỏa thuận ban đầu được soạn thảo trong những hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, khi Nga và Mỹ không coi nhau là đối thủ. Tuy nhiên, giờ đây, theo Tổng thống Nga, không chỉ Mỹ đưa ra tối hậu thư cho Nga, mà bản thân NATO về cơ bản cũng đã nộp đơn xin trở thành một phần của hiệp ước.
Ông Putin cho biết các thành viên khối NATO hiện đang yêu cầu thanh tra các cơ sở chiến lược của Nga, đồng thời lưu ý rằng yêu cầu thanh tra các cơ sở hạt nhân của phương Tây theo hiệp ước của Moscow cũng bị từ chối.
Ông Putin lưu ý rằng Mỹ tiếp tục khăng khăng duy trì quyền bá chủ, trong khi các đối tác NATO công khai thừa nhận rằng họ muốn gây ra một thất bại chiến lược đối với Nga.
“Nga không thể bỏ qua điều này. Chúng ta không thể cho phép mình bỏ qua điều này”, ông Putin nói.
Trong một diễn biến liên quan, trong ngày 21/2, Tổng thống Mỹ cũng sẽ có bài phát biểu tại Warsaw (Ba Lan) sau khi kết thúc chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine, được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenski ca ngợi là chuyến thăm "mang tính biểu tượng" từ một "đồng minh hùng mạnh".
Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, mới đây cho biết bài phát biểu của ông Biden sẽ đóng vai trò như một "tuyên bố khẳng định về các giá trị" thay vì bác bỏ và đối đầu với bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước Quốc hội Liên bang Nga.
“Chúng tôi không dàn dựng bài phát biểu theo kiểu đối đầu. Đây không phải là một cuộc thi hùng biện với bất kỳ ai khác”, ông Sullivan nói.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết cuộc chiến của Nga ở Ukraine là một "thất bại chiến lược về mọi mặt".
"Một năm sau khi Tổng thống Putin tấn công Ukraine, rõ ràng cuộc chiến của ông ta là một thất bại chiến lược về mọi mặt", ông Blinken nói.
(VNF) - Ở Trung Quốc, các cửa hàng pop-up chuyên bán các sản phẩm do Nga sản xuất đã trở nên ngày càng phổ biến. Sự gia tăng của chúng khiến một số người dân bối rối, nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc đặt câu hỏi tại sao những cửa hàng này dường như "mọc lên như nấm" chỉ sau một đêm.
(VNF) - 11 năm trước, khi CEO của tập đoàn khí đốt nhà nước Nga Gazprom Alexei Miller khai trương một tòa nhà theo phong cách cung điện Ý xa hoa ở trung tâm St Petersburg để làm trụ sở cho bộ phận xuất khẩu của công ty, ông đã kỳ vọng một tương lại tươi sáng với doanh số bán hàng “khủng” tại châu Âu.
(VNF) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thắt chặt lệnh trừng phạt đối với ngành dầu khí của Nga vào ngày 13/3 bằng cách không gia hạn lệnh miễn trừ cho phép các ngân hàng Nga truy cập vào hệ thống thanh toán của Mỹ để thực hiện các giao dịch năng lượng.
(VNF) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/3 đã không loại trừ đề xuất của Mỹ và Ukraine về lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng, nhưng ông đã đặt ra nhiều điều kiện có khả năng sẽ trì hoãn bất kỳ lệnh ngừng bắn nào hoặc có thể khiến lệnh ngừng bắn trở nên bất khả thi.
(VNF) - Bắt đầu bằng thuế quan, nhưng cuộc chiến thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump kích hoạt đang nhanh chóng leo thang vượt ra ngoài thuế nhập khẩu thành một cuộc chiến ăn miếng trả miếng rộng lớn hơn.
(VNF) - Liên minh châu Âu đã phản ứng mạnh mẽ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/3 áp thuế 25% lên toàn bộ thép và nhôm được bán vào Mỹ. Theo đó, khối này tuyên bố sẽ trả đũa 2 giai đoạn đối với 26 tỷ euro (28,2 tỷ USD) hàng xuất khẩu của Mỹ, vượt xa cuộc chiến thương mại nổ ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.
(VNF) - Liên minh châu Âu (EU) và Canada đã lập tức tung đòn đáp trả lên hàng chục tỷ USD hàng hóa Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/3 công bố áp dụng mức thuế quan 25% đối với tất cả thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ.
(VNF) - Theo Wall Street Journal (WSJ), ước tính chi phí để hoàn thành "thiên đường sa mạc" Neom của Ả Rập Xê Út đã tăng vọt lên 8,8 nghìn tỷ đô la. Con số này cao gấp 25 lần ngân sách hàng năm của vương quốc, làm dấy lên nghi ngờ về tính khả thi của dự án.
(VNF) - Khởi đầu từ một nhánh của tập đoàn Samsung, CJ đã vươn lên trở thành một "đế chế" kinh tế đa quốc gia. Xác định Việt Nam là một điểm đến chiến lược, hành trình của CJ tại dải đất hình chữ S không chỉ là những con số kinh doanh, mà còn là câu chuyện về sự gắn kết với đời sống văn hóa, ẩm thực và giải trí của người Việt.
(VNF) - Các quan chức chính quyền Mỹ ngày 11/3 cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cắt giảm khoảng một nửa lực lượng lao động của Bộ Giáo dục Mỹ thông qua việc kết hợp giữa sa thải hàng loạt và tự nguyện nghỉ việc.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ rút lại lời đe dọa sẽ tăng mạnh thuế đối với thép và nhôm của Canada và thuế mới đối với điện của Canada. Đổi lại, Canada đã tạm dừng thu phụ phí điện đối với khách hàng Mỹ.
(VNF) - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết thỏa thuận mới mà Mỹ vừa đạt được với Ukraine hiện đang gây áp lực buộc Nga phải chấm dứt chiến sự. “Chúng tôi sẽ đưa lời đề nghị này đến người Nga ngay bây giờ, quả bóng đang ở trong sân của họ”, ông Rubio nói.
(VNF) - Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị cảnh sát bắt giữ tại sân bay quốc tế Manila vào ngày 11/3 theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), liên quan đến chính sách gây tranh cãi của ông trong cuộc chiến chống ma túy khi còn đương nhiệm, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.
(VNF) - Sau gần 5 năm bùng nổ với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, nền kinh tế Mỹ bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu "lão hóa", khi các động lực tăng trưởng dần suy yếu và những rạn nứt tiềm ẩn ngày càng trở nên rõ rệt.
(VNF) - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 10/3 cho biết, Ukraine sẽ phải nhượng bộ những vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát từ năm 2014 như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến sự đã kéo dài 3 năm.
(VNF) - Chỉ số Dow Jones mất gần 900 điểm, trong khi Nasdaq Composite ghi nhận phiên tồi tệ nhất kể từ năm 2022, S&P 500 mất 4.000 tỷ USD vốn hoá do đợt bán tháo.
(VNF) - Nhóm tội phạm mạng có tên Lazarus Group được cho là đã đánh cắp một lượng lớn tiền điện tử trong vụ tấn công vào sàn giao dịch ByBit cách đây 2 tuần. Kể từ đó, một cuộc đua giữa việc theo dõi và ngăn chặn các hacker chuyển đổi số tiền này thành tiền mặt đã diễn ra.
(VNF) - Đã 3 năm trôi qua kể từ khi Nga đưa quân tới Ukraine và cuộc xung đột này đã ảnh hưởng sâu sắc đến ngành công nghiệp vũ khí của Nga, khiến kim ngạch xuất khẩu vũ khí của nước này giảm mạnh.
(VNF) - Cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada, ông Mark Carney, đã giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành lãnh đạo Đảng Tự do cầm quyền của Canada và sẽ kế nhiệm ông Justin Trudeau làm thủ tướng.
(VNF) - Mỹ đã bác bỏ đề xuất của Canada về việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm để giải quyết “hạm đội bóng tối” chở dầu của Nga, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy Nga và Ukraine đưa ra một thỏa thuận hòa bình, các nguồn thạo tin cho hay.
(VNF) - Một thẩm phán liên bang Mỹ mới đây đã ra phán quyết có lợi cho bang Missouri của Mỹ trong vụ kiện Trung Quốc trị giá 24 tỷ USD với cáo buộc Bắc Kinh che đậy thông tin và tích trữ thiết bị bảo hộ vào giai đoạn đầu đại dịch Covid-19.
(VNF) - Ở Trung Quốc, các cửa hàng pop-up chuyên bán các sản phẩm do Nga sản xuất đã trở nên ngày càng phổ biến. Sự gia tăng của chúng khiến một số người dân bối rối, nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc đặt câu hỏi tại sao những cửa hàng này dường như "mọc lên như nấm" chỉ sau một đêm.
(VNF) - Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ - nhà ở cao cấp (Lavida Green) có mức đầu tư hơn 2.110 tỷ đồng, diện tích đất thực hiện dự án là 45.640,7m2 do Công ty TNHH SUFAT Việt Nam làm chủ đầu tư.