Tài chính quốc tế

TT Putin tặng ô tô cho Chủ tịch Kim Jong Un: 'Mối quan hệ đặc biệt' của 2 nhà lãnh đạo

(VNF) - Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tặng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un một chiếc xe hơi hiệu Aurus - một hãng xe hạng sang nội địa của Moscow.

TT Putin tặng ô tô cho Chủ tịch Kim Jong Un: 'Mối quan hệ đặc biệt' của 2 nhà lãnh đạo

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Vladivostok ngày 25/4/2019.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, chiếc xe hơi do Nga sản xuất để sử dụng cho mục đích cá nhân của ông Kim đã được một phái đoàn Nga giao hôm 18/2.

Người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói với hãng thông tấn nhà nước Nga TASS rằng chiếc xe được tặng là sản phẩm của Aurus, nhà sản xuất ô tô hạng sang được thành lập vào năm 2018 để sản xuất ô tô nhà nước chính thức của Nga.

Cụ thể, đó là một chiếc limousine Aurus Senat, trước đây thuộc về chính ông Putin. Ông Putin đã quyết định tặng chiếc xe cho ông Kim sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên tận mắt thấy chiếc xe trong chuyến viếng thăm Nga hồi tháng 9/2023.

Chiếc 'Aurus Senat' được NAMI - một viện kỹ thuật của chính phủ có trụ sở tại Moscow - chế tạo riêng cho ông Putin vào năm 2018 để thay thế chiếc Mercedes-Benz S600 cũ của ông.

Ra mắt tại lễ nhậm chức lần thứ tư của Putin vào cuối năm đó, nó hiện là "Xe của Tổng thống" chính thức của Nga và được sử dụng với nhiều kiểu dáng khác nhau cho mọi nhiệm vụ thực tế và nghi lễ. 

Hầu hết mọi chi tiết ở ngoại thất - bao gồm đường nóc, đèn hậu, nắp ca-pô, cửa sổ và gương - đều được "vay mượn" khá rõ ràng từ mẫu sedan hạng sang Rolls-Royce Phantom.

Các tùy chọn cho nguyên thủ quốc gia đánh dấu bao gồm áo giáp chống đạn, kính cường lực, lớp bảo vệ sàn chống bom, lốp cao su đặc, vũ khí "tấn công" tích hợp và nguồn cung cấp oxy khép kín, làm trọng lượng chiếc xe lên tới 7200 kg - tương đương với một chiếc xe buýt thương mại. Chiều dài xe lên tới 6700mm.

Dưới nắp ca-pô, động cơ xăng V8 4,4 lít tăng áp kép – được cho là được phát triển với sự hợp tác của Porsche được ghép nối với một động cơ điện duy nhất, tạo ra công suất tổng hợp 440kW/889Nm tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động chín cấp. Điều này cho phép chiếc xe hoàn thành quá trình chạy nước rút 0–100 km/h trong 6 giây trên đường đạt tốc độ tối đa 250 km/h.

Một chiếc Aurus Senat thông thường sẽ có giá từ 18 triệu ruble, tương đương khoảng 195.600 USD tính theo tỷ giá hiện tại. Nhưng chiếc Senat được thiết kế riêng cho Tổng thống Nga rõ ràng là phiên bản cao cấp không thể định giá.

Ông Peskov cho biết: “Triều Tiên là hàng xóm của chúng tôi, láng giềng thân thiết của chúng tôi và chúng tôi dự định và sẽ tiếp tục phát triển quan hệ với tất cả các nước láng giềng, bao gồm cả Bình Nhưỡng”.

Tổng thống Putin được nhìn thấy bên chiếc Aurus Senat của mình vào năm 2021.

Em gái của ông Kim, đồng thời là quan chức cấp cao của Bình Nhưỡng - bà Kim Yo Jong đã thay mặt anh trai mình cảm ơn ông Putin và nói: "Món quà là minh chứng rõ ràng về mối quan hệ cá nhân đặc biệt giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu của Triều Tiên và Nga", theo KCNA.

Món quà nêu bật mối quan hệ đang được củng cố giữa hai nhà lãnh đạo, điều này có ý nghĩa hơn bao giờ hết trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine vẫn chưa đi tới hồi kết.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là món quà này có thể đã vi phạm lệnh cấm vận chuyển hàng hóa và phương tiện xa xỉ tới Triều Tiên của Liên hợp quốc. Lệnh cấm này là một phần trong một số lệnh trừng phạt lớn chống lại Triều Tiên năm 2006 nhằm trừng phạt nước này vì chương trình hạt nhân.

Mặc dù vậy, lệnh cấm dường như không thể cản trở niềm yêu thích của ông Kim Jong Un với những chiếc siêu xe xa xỉ. Cụ thể là người ta thường thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên sử dụng chiếc limousine bọc thép Mercedes-Maybach Pullman Guard, trị giá lên tới 1 triệu USD. Năm 2018, ông Kim cũng đến dự một cuộc họp với các quan chức Mỹ trên chiếc Rolls-Royce màu đen.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến có trụ sở tại Washington, đầu năm 2018, hai chiếc xe bọc thép Mercedes-Maybach S600 Guard đã được chuyển từ Hà Lan tới Triều Tiên, có thể sẽ dành cho ông Kim sử dụng.

Trung tâm này cũng đưa tin Bình Nhưỡng đã nhập khẩu hơn 800 xe hạng sang chỉ trong giai đoạn từ 2015 đến 2017, phần lớn có xuất xứ từ các công ty Nga.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã cho ông Kim xem chiếc limousine Cadillac của tổng thống có biệt danh là “Quái vật” trong cuộc hội đàm của họ tại Singapore năm 2018. 

Xem thêm >> Nền kinh tế thời chiến của Nga bùng nổ, ông Putin vẫn đối mặt ‘bộ ba bất khả thi’

Tin mới lên