Tài chính quốc tế

Twitter muốn kiện Elon Musk

(VNF) - Twitter Inc (TWTR.N) đã thuê công ty luật Mỹ danh tiếng Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP để chuẩn bị khởi kiện Elon Musk, nhằm buộc vị tỷ phú phải hoàn tất thương vụ mua lại ồn ào trị giá 44 tỷ USD, theo Reuters.

Twitter muốn kiện Elon Musk

Twitter đã quyết định thuê công ty luật danh tiếng để buộc tỷ phú Elon Musk phải hoàn thành thương vụ mua lại.

Trước đó, vào cuối tuần qua, thông qua luật sự đại diện, ông Elon Musk, giám đốc điều hành của Tesla, đã thông báo ý định chấm dứt thương vụ mua lại Twitter với lý do công ty mạng xã hội không cung cấp thông tin về các tài khoản giả mạo trên nền tảng này.

Trước tuyên bố của phía ông Musk, chỉ chưa đầy một giờ sau, chủ tịch Twitter Bret Taylor đã đưa ra tuyên bố sẽ theo đuổi hành động pháp lý để buộc vị tỷ phú giàu nhất thế giới phải thực hiện thoả thuận sáp nhập.

“Chúng tôi tự tin rằng mình sẽ thắng thế trong Tòa án Thủ hiến Delaware”, ông Taylor đăng tweet.

Theo nguồn tin của Reuters, Twitter đang có kế hoạch nộp đơn kiện vào đầu tuần này ở Delaware. Tuy nhiên, công ty từ chối đưa ra bình luận về thông tin này.

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz là một trong những cố vấn pháp lý cho kế hoạch của ông Musk để chuyển Tesla thành công ty tư nhân vào năm 2018. Bằng cách thuê Wachtell, Twitter sẽ có quyền tiếp cận với các luật sư bao gồm Bill Savitt và Leo Strine, những người từng là Đại Chưởng ấn của Tòa án Thủ hiến Delaware, nơi vụ án sẽ được xét xử.

Ngoài ra, nhóm pháp lý hiện có của Twitter bao gồm Simpson Thacher & Bartlett LLP và Wilson Sonsini Goodrich & Rosati.

Trong khi đó, ông Musk được cho là đã mời Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP., công ty đã giúp ông chống lại một tuyên bố phỉ báng vào năm 2019, làm đại diện cho ông.

Các quan chức của Wachtell Lipton và Quinn Emanuel đều không đưa ra bình luận về vụ việc.

Toà án Thủ hiến Delaware là “ngôi nhà chung” của hơn một nửa số công ty đại chúng của Mỹ, bao gồm Twitter và hơn 60% trong số 500 công ty thuộc danh sách Fortune. Tại đây, các thẩm phán, thường là các chuyên gia luật kinh doanh, xét xử các vụ án mà không có bồi thẩm đoàn.

Các thẩm phán cũng có tiếng nói về việc liệu bên rút khỏi thoả thuận có phải trả phí nếu không thực hiện sáp nhập hay không. Trong thỏa thuận giữa ông Musk và Twitter, khoản phí đó là 1 tỷ USD.

Dựa trên tiền lệ các cuộc tranh chấp về sáp nhập trước đó, truyền thông dự đoán vụ kiện giữa Twitter và ông Musk có thể diễn ra trong vòng vài tháng và thường kết thúc bằng cách thoả thuận để tránh tranh cãi thêm.

Xem thêm >> Tỷ phú Elon Musk ‘hủy kèo’ thương vụ mua lại Twitter, kích hoạt cuộc chiến pháp lý kéo dài?

Tin mới lên