UDIC nói gì về việc 'bỏ hoang' lô đất 5.000m2 tại Yên Hoà, Cầu Giấy hơn 18 năm?

Minh Đức - 13/01/2022 14:51 (GMT+7)

(VNF) - Liên quan tới việc Tổng công ty đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) thuê 5.000m2 đất "vàng" tại lô B2, khu đô thị mới Yên Hoà, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên nhưng 18 năm trôi qua vẫn bị bỏ hoang, mới đây, đại diện UDIC đã có những chia sẻ với VietnamFinance xung quanh vấn đề này.

VNF
UDIC nói gì về việc 'bỏ hoang' lô đất 5.000m2 tại Yên Hoà, Cầu Giấy hơn 18 năm?

Theo đó, đại điện của UDIC cho biết ngày 21/4/2005, Tổng công ty đã ký hợp đồng thuê đất số 42-2005/TNMTNĐ-HĐTĐTN với Sở Tài nguyên và Môi trường thuê ô đất B2 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Theo Quyết định giao đất số 9700/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND TP. Hà Nội giao Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC quản lý sử dụng lô đất B2 thuộc Khu đô thị mới Yên Hòa, quận Cầu Giấy làm trụ sở đơn vị thành viên. Thời hạn thuê đất là 30 năm kể từ ngày 1/7/2004 để làm trụ sở văn phòng xí nghiệp.

Sau khi ký hợp đồng, Tổng công ty sử dụng lô đất B2 làm trụ sở cho các đơn vị trực thuộc Tổng công ty theo đúng chức năng hợp đồng thuê đất. Ngày 22/10/2009, UBND Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 5455/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Yên Hòa tại một số lô đất trong đó có lô đất B2. Sau khi điều chỉnh, lô đất B2 có diện tích 5.625 m2, mật độ xây dựng 29,4%, cao 23 tầng và có chức năng xây dựng cơ quan, văn phòng.

“Hiện nay, Tổng công ty đã nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy hoạch đã được duyệt làm trụ sở Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc. Tổng công ty đang trong quá trình hoàn thiện, bổ sung hồ sơ tài liệu cần thiết để phục vụ công tác thẩm định hồ sơ, trong đó có công tác sắp xếp đất đai theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP. Ngay sau khi dự án được phê duyệt, Tổng công ty sẽ triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật”, đại diện UDIC thông tin.  

Lô "đất vàng" được UDIC thuê nằm tại vị trí đắc địa 

Khi được hỏi về thông tin có hay không việc UDIC “ôm đất vàng” để chờ lên giá, đại diện UDIC cho biết Tổng công ty UDIC luôn cam kết thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và Pháp luật.

“Tại ô đất B2, Tổng công ty đang đề xuất dự án trụ sở, văn phòng theo Quy hoạch để phục vụ làm trụ sở Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, không phục vụ mục đích bán, chuyển nhượng”, phía UDIC cho biết.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, năm 2004, UBND TP. Hà Nội đã có quyết định cho Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị - nay là Tổng công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị UDIC (từ đây gọi tắt là UDIC) thuê 5.000m2 đất “vàng” tại lô B2, khu đô thị mới Yên Hoà, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy với mục đích xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên.

Với diện tích đất trên có thời hạn thuê 30 năm kể từ 1/7/2004. Quyết định của TP. Hà Nội nêu rõ, sau 3 tháng kể từ ngày ký quyết định (31/12/2004), UDIC không ký hợp đồng thuê đất hoặc sau khi ký hợp đồng thuê đất mà không thực hiện đúng nội dung hợp đồng thì Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và nhà đất (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) lập hồ sơ trình UBND TP. Hà Nội thu hồi quyết định.

Cũng theo hợp đồng thuê đất giữa Sở Tài nguyên Môi trường và nhà đất Hà Nội với UDIC, lô đất B2 cho thuê với giá 21.206 đồng/m2/năm. Tổng số tiền thuê 5.044m2 đất là 106.963.064 đồng/năm và phải thanh toán hằng năm. Tiền thuê đất sẽ thay đổi khi Nhà nước hoặc UBND TP. Hà Nội có quyết định thay đổi khung giá đất trên địa bàn. Thế nhưng suốt từ đó đến nay, ngót nghét 17 năm cho thuê, lô đất trên vẫn là lô đất trống, bỏ hoang, quây tôn kín.

Thông tin dự án E4 Yên Hoà sau điều chỉnh, xây dựng và đăng bán

Cũng theo tìm hiểu của VietnamFinance, tại quy hoạch chi tiết 1/500 được TP. Hà Nội ban hành năm 2000, diện tích 5.000m2 tại ô đất B2, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy có chức năng là cơ quan, văn phòng; mật độ xây dựng 24%, tầng cao trung bình 3,5 tầng.

Sau khi Hà Nội cho Tổng Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị UDIC thuê vào năm 2005, lô đất trên đã được điều chỉnh tăng chiều cao tối đa lên 23 tầng, mật độ xây dựng tăng 5,4% lên 29,4%.

Ngoài ra, hàng loạt ô đất khác cũng được điều chỉnh nâng chiều cao như: lô đất E2 chức năng sử dụng là đất nhà ở cao tầng, diện tích hơn 4.600m2, mật độ xây dựng 27,4%, tầng cao trung bình 12 tầng, sau khi điều chỉnh được nâng lên chiều cao tối đa 25 tầng (tăng 13 tầng), mật độ xây dựng 29,1%; ô đất E4, chức năng đất ở cao tầng, diện tích hơn 9.000m2 nâng chiều cao từ 15 tầng lên tối đa 25 tầng (10 tầng); ô đất G3 tăng từ 9 lên 21 tầng... Sau khi điều chỉnh, dân số dự kiến của khu đô thị này là 12.000 người, tăng 1.000 người so với quy hoạch ban đầu.

Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC tiền thân là Công ty San nền trực thuộc Sở Xây Dựng Hà Nội được thành lập từ ngày 06/10/1971. Trụ sở đặt tại: 27 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

UDIC được biết đến nhiều sau kết luận thanh tra chính phủ liên quan đến việc "thâu tóm" đất không qua đấu giá dự án Louis City Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.

VietnamFinance sẽ tiếp tục thông tin về sự việc...

Xem thêm: Cận cảnh lô 'đất vàng' 5.000 m2 được UDIC thuê nhưng bỏ hoang hơn 17 năm

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.