Ukraine chi 100 triệu USD/ngày cho chiến sự, nhiều quan chức tìm cách 'rút ruột' công quỹ

Nhật Minh - 06/09/2023 07:53 (GMT+7)

(VNF) - Tham nhũng đã trở thành vấn đề mà Tổng thống Volodymyr Zelensky và chính quyền Ukraine phải nhọc công tìm cách giải quyết càng sớm càng tốt, nhất là trong bối cảnh chi phí cho chiến sự Nga – Ukraine ngày càng tăng.

Việc sa thải Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov sau một loạt báo cáo về hối lộ và sự yếu kém trong quản lý tài chính đã cho thấy động thái dứt khoát của Tổng thống Volodymyr Zelensky và chính quyền Ukraine trong cuộc chiến dập tắt nạn tham nhũng, đặc biệt là tham nhũng quân sự.

Sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskyy mở cuộc điều tra về tham nhũng, hối lộ liên quan đến các văn phòng tuyển quân dịch, Viện Xã hội học Quốc tế Kiev đã thực hiện một cuộc khảo sát về nạn tham nhũng và nhận được kết quả: 89% công dân Ukraine coi tham nhũng là vấn đề nghiêm trọng nhất ở quốc gia này, chỉ sau chiến sự Nga - Ukraine. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov bị sa thải.

Chi tiêu cho quân sự hiện chiếm gần một nửa ngân sách quốc gia của Ukraine. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sắp mãn nhiệm, ông Oleksii Reznikov tiết lộ, hiện nay chính phủ Ukraine đã chi khoảng 100 triệu USD mỗi ngày cho cuộc xung đột Nga – Ukraine. Tuy nhiên, nhiều người dân Ukraine cho rằng một phần của số tiền này đã rơi vào túi của các quan chức cấp cao.

Rõ ràng là những vụ tham nhũng trong quân đội và bộ máy chính quyền trong thời gian gần đây đã làm “xói mòn” niềm tin của người dân Ukraine.

Theo số liệu từ chính phủ, quân đội Ukraine vẫn chưa nhận được các lô vũ khí với tổng trị giá 980 triệu USD dù đã quá hạn giao hàng.

Mặc dù chi tiết chính xác về vụ việc này chưa được tiết lộ nhưng theo NY Times, nó đã phần nào chỉ ra những bất thường trong cách quản lý, thu mua vũ khí của các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine.

Truyền thông Ukraine trước đó đưa tin, việc chi trả quá mức đối với các nhu yếu phẩm cơ bản cho quân đội, chẳng hạn như thực phẩm và áo khoác mùa đông, đã vạch ra những điểm bất thường, cho thấy nhiều quan chức quân đội của Ukraine đã tham ô công quỹ.

Các quan chức của Bộ Quốc phòng Ukraine tìm mọi cách để cắt xén công quỹ.

Theo một báo cáo trên Dzerkalo Tyzhnia, một tờ báo của Ukraine, một số quan chức quân đội đã mua trứng với giá 0,47 USD/quả, cao hơn nhiều lần so với mức giá hiện hành. Chưa kể, hàng nghìn chiếc áo khoác mùa đông cũng được mua với giá đắt đỏ nhưng lại không đủ ấm để chống lại cái lạnh khắc nghiệt ở Ukraine.

Trước khi Nga phát động chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, nạn tham nhũng ở Ukraine chủ yếu liên quan đến các công ty nhà nước, những kẻ đã bòn rút tiền của quốc gia với vô số cách thức khác nhau. Tuy nhiên, các nhóm chống tham nhũng cho biết khi Ukraine đổ một lượng tiền khổng lồ vào hỗ trợ cho chiến sự Nga – Ukraine thì những kẻ tham nhũng lại chuyển hướng sang “rút ruột” chi tiêu quân sự.

Chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã có những động thái mạnh tay nhằm chấn chỉnh tình hình. Không chỉ sa thải Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hàng loạt quan chức cấp cao cũng bị điều tra và đưa ra xét xử.

Hai quan chức của Bộ Quốc phòng, bao gồm Thứ trưởng và người đứng đầu bộ phận mua sắm, đã bị bắt sau khi có báo cáo về việc họ mua trứng với giá quá đắt cho quân đội.

Tổng thống Volodymyr Zelensky còn sa thải người đứng đầu bộ phận tuyển dụng quân sự vào tháng trước do nhận tiền hối lộ từ những người muốn trốn quân dịch. Một Thứ trưởng kinh tế cũng đang bị xét xử với cáo buộc biển thủ quỹ viện trợ nhân đạo.

Những kẻ tham nhũng ở Ukraine dòm ngó chi tiêu quân sự.

Không riêng các quan chức, những cá nhân có hành vi tham nhũng cũng bị Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa vào tầm ngắm.

Vào đầu tháng 9, tỷ phú Ihor Kolomoisky, một trong những tài phiệt hàng đầu tại Ukraine, đã bị bắt giữ và tạm giam trong vòng 2 tháng để điều tra với cáo buộc gian lận và rửa tiền.

Theo Cơ quan an ninh Ukraine, trong giai đoạn 2013 - 2020, tỷ phú Igor Kolomoisky đã hợp thức hóa hơn 14 triệu USD bằng cách rút tiền ra nước ngoài và sử dụng mạng lưới ngân hàng dưới quyền kiểm soát của mình. Chưa kể, ông còn liên quan đến cáo buộc tham ô và trốn thuế ở hai công ty dầu mỏ lớn nhất Ukraine mà ông có sở hữu cổ phần.

Có ý kiến cho rằng chính quyền Ukraine đang bị “sa lầy” khi các vụ tham nhũng đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây.

Thế nhưng, theo Giám đốc Tổ chức Minh bạch quốc tế ở Ukraine, Andrii Borovyk lại cho rằng việc các vụ tham nhũng bị đưa ra ánh sáng là dấu hiệu tích cực với Ukraine. “Điều này cho thấy Ukraine có đủ năng lực để chống lại chiến dịch đặc biệt Nga – Ukraine và tham nhũng cùng một lúc”.

Ông cũng nhận định rằng hành động quyết liệt của chính quyền Ukraine là đúng bởi “các cuộc chiến không thể là cái cớ để ngừng chống lại nạn tham nhũng”.

Theo NYTimes
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

(VNF) - Với tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng trong thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiều người mua Trung Quốc đang yên tâm "đặt cược" vào các khoản đầu tư trú ẩn an toàn như vàng, thay vì mua kim cương.

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

(VNF) - Các nhà sản xuất xe điện (EV) hàng đầu của Trung Quốc từ BYD đến Xpeng đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các khoản thanh toán với nhà cung cấp, trước thực trạng doanh số bán hàng chậm lại và chiết khấu ngày càng tăng.

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

(VNF) - Nguyễn Chí Học đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết với cán bộ ngân hàng tại TP.HCM nên biết được thông tin về nhà đất giá “sập hầm” hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi. Học kêu gọi mọi người góp vốn để mua nhà rồi chiếm đoạt.

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

(VNF) - Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20/5 do xu hướng lạm phát chậm lại của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, trong khi giá bạc đạt mức cao nhất hơn 11 năm.

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu NHNN điều hành lãi suất hài hòa, hợp lý, đồng bộ với điều hành tỷ giá và các công cụ chính sách tiền tệ khác; phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay.

Lễ tuyên thệ của Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Lễ tuyên thệ của Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Chiều 20/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức, sau khi được Quốc hội khóa XV bầu và thông qua nghị quyết với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Vì sao phương Tây không dốc toàn lực để cô lập triệt để ngân hàng Nga?

Vì sao phương Tây không dốc toàn lực để cô lập triệt để ngân hàng Nga?

(VNF) - Khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, phương Tây đã giáng cho Moscow hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm làm tê liệt nguồn tài chính của nước này và buộc Nga phải nhanh chóng chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, chiến sự vẫn tiếp diễn và Điện Kremlin đang ca ngợi nền kinh tế vững mạnh của mình.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.