Tài chính quốc tế

Về nước sau 17 năm lưu vong, cựu TT Thái Lan Shinawatra đến thẳng toà nhận án tù 8 năm

(VNF) - Vừa về nước sau 17 năm sống lưu vong, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã bị cảnh sát dẫn giải đến Tòa án Tối cao và nhận án tù 8 năm liên quan tới 3 tội danh.

Về nước sau 17 năm lưu vong, cựu TT Thái Lan Shinawatra đến thẳng toà nhận án tù 8 năm

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bên cạnh con gái Paetongtarn Shinawatra tại sân bay Don Mueang ở Bangkok, Thái Lan ngày 22/8.

Phát biểu trước khi bước lên chuyên cơ riêng tại sân bay Seletar của Singapore trước khi bay về Thái Lan, ông Thaksin cho hay: "Đã đến lúc tôi phải ở bên người dân Thái Lan".

Ông Shinawatra cho biết việc trở về Thái Lan thụ án không phải hành động phản bội đối với người ủng hộ ông, bởi điều đó không đồng nghĩa ông làm sai.

"Đây không hẳn là cái giá tôi cần phải trả, nhưng tôi sẽ trả. Tôi muốn sống với con cháu mình. Tôi nên dành phần còn lại của cuộc đời bên con cháu", ông Thaksin nói thêm.

Máy bay chở ông Shinawatrahạ cánh xuống sân bay Don Mueang của Bangkok (Thái Lan) vào khoảng 9h sáng 22/8.

Ông đã hội ngộ gia đình tại sân bay trước khi được cảnh sát đưa thẳng đến Tòa án tối cao để xét xử và sau đó được đưa đến nhà tù ở Bangkok, nơi ông sẽ bị giam trong lúc chờ các biện pháp tiếp theo.

Tòa án tối cao cho biết ông sẽ phải ngồi tù 8 năm. Mức án này dành cho 3 tội danh khác nhau, bao gồm vụ án dính líu đến công ty Shin Corp của cựu thủ tướng này, vụ án khoản vay ngân hàng và vụ án xổ số.

Theo truyền thông Thái Lan, ông Thaksin có thể xin hoàng gia ân xá trong ngày đầu tiên chịu án tù sau khi về nước.

Vị chính trị gia 74 tuổi trở về giữa lúc chính trường Thái Lan đang nóng bỏng. Quốc hội Thái Lan ngày 22/8 đã bầu ông Srettha Thavisin thuộc Đảng Pheu Thai (do ông Thaksin thành lập) làm Thủ tướng Thái Lan tiếp theo.

Ông trùm bất động sản Srettha Thavisin đã vượt ngưỡng 375 phiếu cần thiết để trở thành tân thủ tướng Thái Lan.

Ở cương vị thủ tướng, ông Srettha sẽ đảm nhiệm vai trò thành lập một chính phủ liên minh, bao gồm cả đảng đối lập do quân đội hậu thuẫn đã lật đổ chính quyền do đảng Pheu Thai lãnh đạo vào các năm 2006 và 2014.

Ông Thaksin là một tỷ phú và từng làm Thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 cho đến khi bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006. Vị cựu Thủ tướng Thái Lan bỏ trốn khỏi nước này vào năm 2008. Trong hơn 20 năm, ngay cả khi vắng mặt, ông Thaksin vẫn là nhân vật nổi bật trong nền chính trị Thái Lan.

Xem thêm >> Thanh niên Trung Quốc ‘mất ngủ hàng đêm’ vì khó tìm việc làm

Tin mới lên