Thay đổi cách tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ sai thẩm quyền
(VNF) - Nghị định 291 thay đổi cách tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ đối với các trường hợp đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền.
Theo dữ liệu của CBRE Việt Nam, giá sơ cấp trung bình căn hộ tại Hà Nội đã vượt mốc 90 triệu đồng/m², tăng trưởng hai con số so với năm 2023 và lập đỉnh mới của thị trường. Các dự án có giá dưới 60 triệu đồng/m² gần như biến mất.
Dù giá tăng mạnh và neo ở mức rất cao, được nhìn nhận là vượt quá khả năng chi trả của phần đông người mua, thanh khoản vẫn ở mức khả quan. Báo cáo quý III/2025 của CBRE ghi nhận hơn 11.000 căn hộ được hấp thụ, trong khi lượng mở bán mới đạt khoảng 10.000 căn.
Lý giải "nghịch lý" này, bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc cấp cao CBRE chi nhánh Hà Nội, chia sẻ với VietnamFinance rằng nguồn cung trên thị trường hiện tập trung rõ ở nhóm trung - cao cấp, do vậy người mua không còn lựa chọn nào khác, buộc phải mua sản phẩm giá cao.
Đáng chú ý, bà An cũng cho rằng “cầu thực đã tiến hóa” - tức người mua ở thực hiện nay sẵn sàng chi trả cao hơn, chú trọng nhiều hơn đến chất lượng sống, tiện ích, vận hành, môi trường và dịch vụ chứ không chỉ “một chỗ ở”. Người mua có kế hoạch tài chính rõ ràng, hiểu biết thị trường và ưu tiên chọn khu vực dân cư ổn định, hạ tầng tốt, giao thông thuận tiện.

Ở góc nhìn khác, ông Nguyễn Anh Quê - Chủ tịch G6 Group, nhìn nhận lượng giao dịch lớn không hoàn toàn phản ánh nhu cầu ở thật, bởi nhiều căn hộ được chuyển nhượng nhiều lần trong thời gian ngắn. “Một căn hộ có thể được ghi nhận thành nhiều giao dịch, do hiện tượng sang tay giữa các nhà đầu tư hoặc sàn môi giới góp vốn theo căn”, ông Quê nói với VietnamFinance.
Vị doanh nhân này cũng chỉ ra chất lượng nhiều dự án chung cư ở Hà Nội không được cải thiện tương xứng với giá bán, thậm chí có xu hướng giảm. “Mật độ xây dựng cao hơn, tiện ích bị cắt giảm, không gian xanh thu hẹp. Nhiều dự án gắn mác ‘cao cấp’ chỉ nhờ vài chi tiết hoàn thiện nội thất. Người mua hiện nay không hẳn chấp nhận giá cao vì chất lượng tốt hơn, mà vì không có lựa chọn khác, cộng thêm tâm lý sợ giá sẽ tiếp tục tăng”, ông nói thêm.
Như vậy, cầu thực có, nhưng đang bị đẩy lên phân khúc cao do mất cân đối cung - cầu. Cầu đầu tư ngắn hạn rút bớt, song cầu “trú ẩn tài sản” vẫn mạnh, khiến mặt bằng giá duy trì ở mức cao mà không bị đóng băng.
Theo bà Nguyễn Hoài An, thị trường Hà Nội hiện nay không sốt nhưng vẫn khỏe, phản ánh một giai đoạn phát triển mới - giai đoạn “lọc cầu”. Người mua phần lớn là nhóm có hiểu biết và tiềm lực tài chính, hướng đến bất động sản như tài sản tích lũy lâu dài. “Phân khúc giá trung bình - cao có tính ổn định cao, khách hàng chọn kỹ, đầu tư kỹ và chấp nhận mức giá phản ánh vị trí, chất lượng, tiện ích”, bà nói.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Quê cho rằng đằng sau sự “sống khỏe” là dấu hiệu mất cân đối. Khi thu nhập bình quân không tăng kịp giá nhà, người dân buộc phải vay nhiều hơn, trong khi quỹ căn hộ dưới 2 tỷ đồng gần như tuyệt chủng. “Một phần lớn giao dịch hiện nay vẫn là dòng tiền tìm nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh các kênh đầu tư khác kém hấp dẫn. Tức là thị trường không hẳn đang khỏe vì nhu cầu ở thực, mà vì dòng tiền đầu tư ngắn hạn chưa có lối thoát”, ông nói.
Ông Quê cũng nhận định chất lượng chung cư hiện không tương xứng với nhãn “cao cấp”, khiến định nghĩa “cầu thực đã tiến hóa” trở nên gây tranh cãi. “Người dân có thể sẵn sàng chi nhiều hơn, nhưng chủ yếu vì bị ép vào khung giá cao, chứ không phải vì họ nhận được sản phẩm tốt hơn”, ông nêu quan điểm.
Nhìn tổng thể, giá cao đang vừa là rào cản, vừa là bộ lọc tự nhiên. Thị trường Hà Nội bước vào giai đoạn trưởng thành hơn, khi những người tham gia có năng lực tài chính và hiểu biết rõ về sản phẩm. Tuy nhiên, chính sự “lọc cầu” này cũng làm giảm tính bao trùm của thị trường - khi một bộ phận lớn người dân đô thị bị loại khỏi khả năng tiếp cận nhà ở.
Theo bà Nguyễn Hoài An, mặt bằng giá cao là thách thức lớn nhất của thị trường Hà Nội trong trung hạn. Giải pháp cốt lõi là tăng cung thực chất và đa dạng hóa phân khúc, đặc biệt ở nhóm nhà ở giá vừa túi tiền. “Nguồn cung mới đang phục hồi tích cực, nhưng hiệu quả chỉ đạt được nếu hạ tầng giao thông và kết nối đô thị được hoàn thiện đồng bộ”, bà nhận định.
Bà cũng cho rằng, nên tránh tạo thêm loại hình “nhà ở thương mại giá rẻ” vì dễ bị lợi dụng chính sách ưu đãi. Thay vào đó, cần nâng cấp chương trình nhà ở xã hội hiện có, siết tiêu chí xét duyệt và tăng minh bạch trong cấp phép để nguồn cung thực sự đến tay người mua ở thật.
Ngoài ra, chính sách kiểm soát tín dụng và thành lập trung tâm giao dịch đất đai là hai công cụ quan trọng để tăng tính minh bạch và kiềm chế đầu cơ. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ đầu cơ và đầu tư lành mạnh, tránh siết quá mức khiến người dân mua nhà cho con cái hoặc người thân cũng gặp khó.
Về phía thị trường, ông Nguyễn Anh Quê cho rằng từ nửa cuối năm 2026 trở đi, khi nguồn cung chung cư mới và nhà thấp tầng gia tăng, thị trường sẽ có sự điều chỉnh tự nhiên. “Chủ đầu tư sẽ phải cạnh tranh về giá, chất lượng, chính sách bán hàng. Người mua có thêm lựa chọn, tâm lý sẽ bớt sốt ruột và giá sẽ trở về mức hợp lý hơn”, ông dự báo.
Đối với nhà đầu tư, bà Hoài An khuyến nghị cân bằng giữa dòng tiền và kỳ vọng tăng giá, tránh chỉ săn sản phẩm “nóng” mà không có khả năng khai thác. “Bất động sản đang trở thành cuộc chơi của người hiểu biết, biết giữ nhịp tài chính và đầu tư dài hơi”, bà nói.
Bất động sản Hà Nội đang vận hành trong nghịch lý: giá cao kỷ lục nhưng thanh khoản vẫn tốt. Ẩn sau đó là một thị trường chuyển mình từ đầu cơ sang tích sản, từ cầu đại trà sang cầu thực chất lượng cao. Dù quan điểm “cầu thực đã tiến hóa” còn gây tranh cãi, không thể phủ nhận rằng người mua hiện nay - với nhu cầu “ở thật nhưng phải ở tốt” đang định hình lại chuẩn mực sống đô thị mới của Thủ đô.
Song, để thị trường thực sự khỏe mạnh và bền vững, không thể chỉ dựa vào nhóm khách hàng có tiềm lực, mà phải mở rộng cơ hội sở hữu cho số đông. Bài toán này chỉ có thể giải bằng nguồn cung đa tầng, chính sách linh hoạt và sự minh bạch trong định nghĩa phân khúc để “cầu thực”, dù đã tiến hóa hay chưa, vẫn có chỗ đứng vững chắc trong thị trường nhà ở Hà Nội.
(VNF) - Nghị định 291 thay đổi cách tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ đối với các trường hợp đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền.
(VNF) - Kết thúc quý III/2025, CTX Holdings báo lãi ròng hơn 216 tỷ đồng, gấp 108 lần so với cùng kỳ năm 2024, chủ yếu là nhờ ghi nhận doanh thu chuyển nhượng dự án Tổ hợp công trình Trung tâm thương mại, căn hộ và văn phòng tại lô đất A1-2, KĐT mới Cầu Giấy, Hà Nội.
(VNF) - Tưởng chừng với 6 tỷ đồng có thể dễ dàng sở hữu căn hộ chung cư 2 phòng ngủ tại nội đô, nhưng thực tế không hề dễ dàng
(VNF) - TP. HCM vừa có thông báo chấp thuận cho 54 tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm nhận đất nông nghiệp làm nhà ở thương mại.
(VNF) - “Vịnh tỷ phú” Vinhomes Cần Giờ gây sốt ngay ngày đầu ký quỹ, 54 công ty bất động sản tại TP. HCM được thí điểm nhận đất nông nghiệp làm nhà ở thương mại... là những tin tức đáng chú ý về bất động sản 9/11.
(VNF) - Nhà phát triển dự án Masterise Homes, thay mặt chủ đầu tư và các bên liên quan, đã chính thức tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật Đường Liên Phường, một trục giao thông huyết mạch tại khu Đông TP. HCM.
(VNF) - Đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng mô hình nhà ở xã hội là nhà ở riêng lẻ tại những địa bàn phù hợp, nhằm đảm bảo tính khả thi và đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân đang tạo thêm dư địa giải quyết bài toán nguồn cung cho các tỉnh và vùng ven đô các thành phố lớn. Song, theo giới chuyên môn, “điểm mở” này chỉ thực sự hiệu quả khi đi kèm cơ chế hậu kiểm để tránh nguy cơ trục lợi, phát triển tràn lan.
(VNF) - Theo dự thảo, giá đất cao nhất thuộc về tuyến đường Bạch Đằng với mức gần 350 triệu đồng/m2. Đây là tuyến đường trung tâm TP. Đà Nẵng, nằm bên bờ sông Hàn.
(VNF) - Nghị định 291 áp mức tiền sử dụng đất với mức 70% đối với đất ở trong hạn mức và mức 100% tiền đất ở ngoài hạn mức với hộ gia đình, cá nhân.
(VNF) - Nghị định 291 quy định khoản thu tiền sử dụng đất bổ sung được áp mức thu 3,6%/năm tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp.
(VNF) - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết khó khăn trong vấn đề chung cư cũ liên quan đến quy hoạch chi tiết về mật độ xây dựng tầng cao và dân số, liên quan đến giải phóng mặt bằng, quyền lợi của người dân.
(VNF) - Công ty TNHH Xây dựng Phú Vinh đã đề xuất đầu tư dự án nhà ở xã hội (NOXH) Bình Minh tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng.
(VNF) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa công bố danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư cho ba dự án đô thị với tổng mức đầu tư hơn 5.600 tỷ đồng, gồm Khu dân cư Nam sông Vĩnh Phước, Khu đô thị Đại Trạch 1 và Khu đô thị mới Bắc thành phố.
(VNF) - Thị trường bất động sản đang chứng kiến làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ: dòng tiền rời Hà Nội, và bắt đầu "Nam tiến".
(VNF) - Góp ý kiến về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị thu hẹp phạm vi miễn giấy phép xây dựng. Cùng với đó, tăng chế tài xử lý vi phạm đối với công chức cấp phép, thanh tra xây dựng.
(VNF) - HoREA đề xuất giảm 80% tiền sử dụng đất cho hộ tái định cư, Sơn Hải được chấp thuận đầu tư khu đô thị 2.430 tỷ đồng tại Quảng Trị, siêu đô thị 3,5 tỷ USD tại TP.HCM dự kiến khởi công tháng 12... là những tin tức nổi bật về thị trường bất động sản ngày 07/11.
(VNF) - TP. HCM, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được đề nghị các sở ngành và chủ đầu tư phối hợp khởi công dự án Khu đô thị Đại học quốc tế Berjaya ngày 19/12.
(VNF) - TP. HCM vừa phê duyệt 6 công trình, dự án được ưu tiên áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP của Chính phủ.
(VNF) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa công bố chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn Đại Trung tại xã Hoàn Lão, với tổng vốn đầu tư dự kiến 352 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án hạ tầng dân cư quy mô lớn được triển khai trong giai đoạn 2026 – 2030, nhằm tạo bước đột phá trong phát triển không gian đô thị vùng ven.
(VNF) - TP.Hà Nội vừa quyết định cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ vui chơi giải trí thể thao Hà Nội (HSI) thuê 148.707,7m2 đất (đợt 1), để thực hiện dự án Khu du lịch văn hóa Sóc Sơn khu III, Khu công cộng và làng du lịch tại xã Sóc Sơn.
(VNF) - Tập đoàn Bcons mới đây đã đưa vào vận hành trung tâm thương mại Bcons City Mall ngay mặt tiền đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, TP. HCM (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ).
(VNF) - Bộ Xây dựng đề xuất phạt gần nửa tỷ đồng với sàn ký hợp đồng môi giới “chui”, Hà Nội quy hoạch “đô thị thể thao Olympic” quy mô hơn 16.000ha ở phía Nam, Văn Phú phát triển khu đô thị du lịch 120ha tại Đồng Nai... là những tin tức đáng chú ý về thị trường bất động sản ngày 6/11.
(VNF) - Từ những sân bay giữa biển khơi đến các cảng hàng hải tấp nập, công nghệ K-DPM của Nhật Bản đã tạo nên bước ngoặt trong ngành xây dựng toàn cầu khi biến bùn mềm thành nền móng bền vững. Từng hiện diện ở các siêu công trình như sân bay Chubu, Haneda hay cảng New York, nay công nghệ đột phá ấy đang được ứng dụng tại dự án Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM), mở ra chương mới cho kỹ thuật lấn biển bền vững và kiến tạo nên một kỳ quan đô thị giữa đại dương.
(VNF) - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, trong đó đề xuất tăng mạnh mức xử phạt với các hành vi vi phạm trong kinh doanh bất động sản - đặc biệt là hành vi chậm nộp hồ sơ cấp “sổ đỏ” cho cư dân.
(VNF) - Nghị định 291 thay đổi cách tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ đối với các trường hợp đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền.
(VNF) - Bão Kalmaegi đổ bộ vào Gia Lai và Đắk Lắk với sức gió mạnh đã khiến nhiều nhà dân bị sập đổ, tốc mái, tài sản hư hỏng…