Vụ cựu điệp viên Nga: ‘Nghi vấn' xoay quanh vị hôn phu của Yulia Skripal
Lê Anh -
23/04/2018 10:51 (GMT+7)
(VNF) – Sự mất tích bí ẩn của Stepan Vikeev, vị hôn phu của con gái cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, đã khiến truyền thông Anh nghi ngờ, cho rằng Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã "cài" người này để phục vụ cho kế hoạch đầu độc cha con cựu điệp viên, Dailymail đưa tin ngày 22/4.
Stepan Vikeev, vị hôn phu của Yulia Skripal, đã biến mất sau khi hai cha con cô bị đầu độc ngày 4/3.
Các nguồn tin an ninh từ Moscow cho biết Stepan Vikeev (30 tuổi) làm việc cho một tổ chức có tên là Viện các vấn đề an ninh hiện đại. Tổ chức bí mật này được cho là một phần không thể tách rời của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), được điều hành bởi mẹ của anh ta, bà Tatiana (61 tuổi).
Theo nguồn tin riêng của Dailymail, hiện Stepan và Tatiana đang được các đặc vụ Nga bảo vệ tại một vùng ngoại ô của Nga.
Một nguồn tin thân cận với gia đình của cựu điệp viên Nga cho hay ông Skripal vốn không thích Stepan. Bản thân Yulia cũng có chút nghi ngại về Stepan "nhưng cô ấy nói với cha mình rằng cô ấy muốn ở cùng với Stepan".
Stepan Vikeev (30 tuổi), hôn phu của Yulia Skripal.
Irina Petrova, người bạn thân nhất của Yulia, kể rằng khi Yulia còn ở Nga, cô hay than phiền rằng cô thường xuyên phải ở nhà một mình vào ban đêm vì Stepan đi làm ca đêm tại một tổ chức chính phủ đặc biệt.
Những người sống gần căn hộ của của Yulia và Stepan ở Moscow nói họ thường xuyên gặp mẹ của Stepan tới chơi trước khi Skripal đến thăm cha của cô ở Salisbury (Anh).
Stepan cũng chính là người nói chuyện điện thoại cuối cùng với Yulia trước khi máy bay của cô chuẩn bị cất cánh từ Moscow tới Anh.
Một vài người bạn của Skripals đã mô tả vị hôn phu của cô "khá kỳ lạ" và họ tỏ ra ngạc nhiên với sự mất tích bí ẩn của người đàn ông này ngay sau khi vụ ám sát xảy ra.
Bà Tatiana (61 tuổi), mẹ của Stepan Vikeev.
Một nguồn tin khác cho hay: "Không ai nhìn thấy Stepan. Anh ấy cũng không hề trả lời bất cứ cuộc gọi hoặc tin nhắn nào. Anh ta cũng đã khóa trang cá nhân và xóa hết hình ảnh của mình".
Ngay cả Miss Skripal, chị họ của Yulia, cũng tỏ ra thất vọng khi cô cố gắng gọi cho Stepan khi Yulia có dấu hiệu hồi phục tích cực ở Anh nhưng không thể kết nối được.
Theo truyền thông Anh, có thể chính Stepan và mẹ anh ta đóng một vai trò không nhỏ trong kế hoạch hạ độc cha con cựu điệp viên.
Trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng Anh Mark Sedwill cho biết các cơ quan tình báo của Nga đã theo dõi cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia ít nhất 5 năm trước khi quyết định tấn công bằng chất độc thần kinh vào ngày 4/3.
Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, bị FSB bắt giữ năm 2004 và sau đó bị kết án 13 năm tù giam vì tội phản bội tổ quốc (làm gián điệp cho Anh), bị tước bỏ mọi chức vụ và danh hiệu.
Bên trong căn hộ của Stepan Vikeev và Yulia Skripal ở Moscow.
6 năm sau, điệp viên hai mang này được trao cho phía Mỹ trong một cuộc trao đổi điệp viên. Ông Skripal hợp tác với Cơ quan tình báo nước ngoài của Anh (MI6) kể từ khi ông được Anh cho tị nạn.
Ông cùng con gái Yulia được phát hiện trong tình trạng nguy kịch ở thành phố Salisbury, Anh, hôm 4/3, do bị tấn công bằng chất độc.
Dù chưa có bằng chứng rõ ràng, Anh cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc và cùng hàng chục các quốc gia phương Tây trục xuất 150 nhà ngoại giao Nga. Đây là vụ trục xuất nhà ngoại giao tập thể lớn nhất kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Trong một tuyên bố được đưa ra bởi Sở cảnh sát Scotland sau khi Yulia được xuất viện, cô Skripal đã từ chối tiếp xúc với Đại sứ quán Nga và chị họ Viktoria Skripal ở Moscow và yêu cầu không ai nói thay cô.
Yulia nói rằng cô vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chất độc thần kinh được dùng để tấn công hai cha con cô và nói thêm rằng cha cô, cựu điệp viên Sergei vẫn "ốm nặng".
"Tôi thấy mình đang có cuộc sống hoàn toàn khác với cuộc sống bình thường trước đây hơn 1 tháng và tôi đang tìm cách thích nghi, đồng thời cần hồi phục sau vụ tấn công vừa qua", bản tuyên bố cho hay.
(VNF) - Bộ trưởng ngoại giao Bỉ Maxime Prévot cho biết việc nhắm mục tiêu vào Big Tech có thể là một trong những lựa chọn của Liên minh châu Âu (EU) để đáp trả các đòn thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
(VNF) - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã cam kết đầu tư 1,4 nghìn tỷ USD trong 10 năm vào Mỹ sau khi các quan chức cấp cao của UAE gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này, thông báo ngày 21/3 của Nhà Trắng nêu rõ.
(VNF) - Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cho rằng, rằng việc châu Âu tịch thu gần 200 tỷ euro (216 tỷ USD) tài sản bị đóng băng của Nga sẽ là "một hành động chiến tranh".
(VNF) - Trong bối cảnh chính phủ đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, đi kèm với việc nguồn cung đất ở thu hẹp, thị trường bất động sản Trung Quốc đang cho thấy một số dấu hiệu nóng lên ngay trong quý đầu năm 2025.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/1 tuyên bố những người bị phát hiện làm hỏng xe Tesla có thể phải ngồi tù tới 20 năm, đồng thời cảnh báo rằng chính phủ đang "truy tìm" họ.
(VNF) - Tập đoàn CK Hutchison Holdings Ltd. của tỷ phú Lý Gia Thành cảnh báo về môi trường kinh doanh toàn cầu đang xấu đi do căng thẳng địa chính trị và thương mại khi kế hoạch bán cảng tại Kênh đào Panama khiến Trung Quốc tức giận.
(VNF) - Tesla đang thu hồi gần như toàn bộ xe Cybertruck tại Mỹ để khắc phục lỗi tấm ốp thép bên ngoài có thể tách ra khi đang lái. Đây là đợt thu hồi thứ 8 đối với mẫu SUV này kể từ tháng 1/2024.
(VNF) - Được sự ủng hộ của sinh viên và các nhà giáo dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/3 đã ký một sắc lệnh hành pháp giải thể Bộ Giáo dục liên bang, thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử.
(VNF) - Các nhà nghiên cứu từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) dự đoán vị thế thống trị của nước này đối với nguồn cung cấp đất hiếm trên thế giới có thể sắp kết thúc.
(VNF) - Đế chế kinh doanh của ông trùm Hồng Kông Lý Gia Thành đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi CK Hutchison Holdings quyết định bán cảng tại Kênh đào Panama cho một liên doanh do công ty Mỹ BlackRock đứng đầu, động thái đã khiến Bắc Kinh tức giận. Cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh trong những phiên gần đây.
(VNF) - Tỷ phú công nghệ Elon Musk, cố vấn thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết mạng sống của ông đang bị đe dọa vì sự tham gia sâu rộng của ông vào chính quyền, và một số người có thể muốn ông chết vì ông đang "ngăn chặn hành vi gian lận của họ".
(VNF) - Trong bối cảnh sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine đang dần hạn chế, các đồng minh châu Âu của Ukraine đang cân nhắc liệu có nên tịch thu 300 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga và sử dụng số tiền này để hỗ trợ Ukraine hay không.
(VNF) - Tỷ phú người Hong Kong Lý Gia Thành đang "mắc kẹt" giữa cuộc chiến địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ sau khi công bố thỏa thuận bán cảng tại Kênh đào Panama cho công ty Mỹ.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay loại "thẻ vàng" thị thực trị giá 5 triệu USD mà ông đề xuất sẽ giúp nước Mỹ trả hết nợ quốc gia, đồng thời cung cấp cho các công ty hàng đầu phương thức để thu hút những lao động nhập cư chất lượng. “Nó sẽ được bán chạy như tôm tươi”, ông Trump nói trong cuộc họp nội các đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai.
(VNF) - Thừa nhận rằng nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều thách thức và cần phải “nỗ lực hết sức” để đạt được các mục tiêu, các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn tự tin rằng: “Con tàu khổng lồ của nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục vượt sóng và vững vàng tiến về tương lai”.
(VNF) - Giá vàng tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới, quanh mức 3.038-3.039 USD/ounce khi căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và lo ngại về kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn. Tại thị trường trong nước, giá vàng cũng liên tục phá đỉnh trong những ngày qua.
(VNF) - Văn phòng công tố Bỉ ngày 18/3 cho hay họ đã buộc tội 5 người trong cuộc điều tra hối lộ tại Nghị viện châu Âu được cho là có liên quan đến tập đoàn Huawei của Trung Quốc, trong đó 4 người bị buộc tội tham nhũng.
(VNF) - Công nghệ "siêu sạc" của BYD đang làm gia tăng sự cạnh tranh vốn đã khốc liệt trên thị trường ô tô lớn nhất thế giới và thúc đẩy hãng này tiến xa hơn so với các đối thủ như Tesla.
(VNF) - Tập đoàn CK Hutchison của tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành đang chịu áp lực mới từ Bắc Kinh sau khi bán các cảng ở Kênh đào Panama cho công ty Mỹ.
(VNF) - Tại nước Mỹ xa xôi, những quả trứng gà quen thuộc giờ đây được coi là “gia tài nho nhỏ”. Người ta nâng niu những vỉ trứng gà như khoản lương hưu, thậm chí coi chúng như một khoản “đầu tư” có thể tìm thấy ngay trong siêu thị.
(VNF) - Trước cuộc “khủng hoảng” khi giá gạo tăng vọt, chính phủ Nhật Bản đã phải đưa ra một quyết định chưa từng có: Giải phóng hơn 200.000 tấn gạo dự trữ khẩn cấp. Đáng tiếc là, nỗ lực này dường như chưa đủ để giải quyết gốc rễ vấn đề.
(VNF) - Chính phủ Trung Quốc đã hứa sẽ trợ cấp chăm sóc trẻ em, tăng lương và chế độ nghỉ phép có lương tốt hơn để phục hồi nền kinh tế đang chậm lại. Bên cạnh đó, nước này cũng đang triển khai chương trình giảm giá 41 tỷ USD cho đủ loại mặt hàng, từ máy rửa chén và đồ trang trí nhà cửa đến xe điện và đồng hồ thông minh.
(VNF) - Từ một cửa hàng nhỏ bán hạt giống, tập đoàn CP (Charoen Pokphand) đã vươn mình trở thành một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu châu Á. Với hoạt động đa dạng từ nông nghiệp, thực phẩm đến viễn thông và bán lẻ, CP Group đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ kinh tế toàn cầu, đặc biệt là tại Việt Nam.
(VNF) - Bộ trưởng ngoại giao Bỉ Maxime Prévot cho biết việc nhắm mục tiêu vào Big Tech có thể là một trong những lựa chọn của Liên minh châu Âu (EU) để đáp trả các đòn thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.