Trượt thầu vì kê khai không trung thực, Xây dựng Vạn Cường có năng lực ra sao?
Minh Đức -
21/04/2025 08:45 (GMT+7)
(VNF) - Kê khai nhân sự không trung thực, Công ty TNHH Liên hợp xây dựng Vạn Cường khiến liên danh bị đánh trượt tại gói thầu hơn 4.800 tỷ đồng.
Kê khai không trung thực
Theo dữ liệu của VietnamFinance, ngày 6/3, Ban Quản lý Dự án 2 - Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp XL Thi công xây dựng công trình (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công), thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn.
Theo đó, Liên danh nhà thầu trúng thầu gồm: CTCP Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành – CTCP Xây dựng Đèo Cả - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - CTCP Tập đoàn Đèo Cả (giá trúng thầu gần 4.800 tỷ đồng).
Nhà thầu bị loại là Liên danh gồm: CTCP Tập đoàn Cienco4 – CTCP Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C - Công ty TNHH Liên hợp xây dựng Vạn Cường - Công ty TNHH Hoàn Hảo vì không đạt về năng lực, kinh nghiệm. Đặc biệt, nhà thầu bị xác định kê khai nhân sự không trung thực và không được thay thế nhân sự khác.
"Đại gia" đứng sau Công ty TNHH Liên hợp xây dựng Vạn Cường là ông Nguyễn Thủy Nguyên
Theo Ban Quản lý dự án 2, Liên danh nhà thầu bị loại vì có 4 nhân sự sử dụng văn bằng tốt nghiệp đại học không có thật của trường Đại học Giao thông Vận tải và bị coi là gian lận theo quy định Luật Đấu thầu.
Đáng chú ý, nhà thầu trong liên danh là Công ty TNHH Liên hợp xây dựng Vạn Cường đề xuất nhân sự Hà Văn Tiến cho vị trí PGĐ Ban điều hành dự án, phụ trách, điều hành công việc mà thành viên Liên danh đảm nhận (hình thức đào tạo chính quy, ký hợp đồng lao động ngày 10/1/2014).
Ban Quản lý dự án 2 cho biết, sau khi trường ĐH Giao thông Vận tải có văn bản xác nhận không cấp bằng tốt nghiệp đại học cho nhân sự trên và Ban đã mời Liên danh nhà thầu đến đối chiếu tài liệu. Kết quả cho thấy nhân sự trên không được đào tạo tại trường ĐH Giao thông Vận tải, với trình độ và ngành nghề tương ứng tài liệu đính kèm trong hồ sơ dự thầu (HSDT).
Bên mời thầu đánh giá, thành viên của Liên danh nhà thầu bị loại do vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong đấu thầu. Ngày 22/1/2025, Ban QLDA 2 đã có văn bản gửi Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) đề nghị xử lý vi phạm trong hoạt động đấu thầu gói thầu trên.
Trong khi đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Xây dựng Vạn Cường trong năm 2024 giảm 12,4% xuống còn hơn 6,3 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế giảm 14% xuống mức hơn 5,5 tỷ đồng.
Kết thúc năm 2024, sau khi trừ đi các chi phí, Xây dựng Vạn Cường báo lãi sau thuế hơn 4,83 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2023 (báo lãi hơn 5,4 tỷ đồng).
Kết quả tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Liên hợp xây dựng Vạn Cường năm 2024
Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng cộng tài sản của Xây dựng Vạn Cường tính đến ngày 31/12/2024 là hơn 1.436,1 tỷ đồng, giảm 125,6 tỷ đồng, tương đương mức giảm 8% so với hồi đầu năm.
Thời điểm cuối năm 2024, công ty hiện đang có hơn 14,2 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Bên cạnh đó, công ty có hơn 349,4 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, trong đó có hơn 50,4 tỷ đồng (chứng khoán kinh doanh).
Công ty cũng ghi nhận các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là gần 432,7 tỷ đồng, trong đó chủ yếu nằm ở phải thu ngắn hạn của khách hàng (hơn 352,4 tỷ đồng).
Đến cuối năm 2024, hàng tồn kho của công ty ghi nhận hơn 38 tỷ đồng, trong khi con số này hồi đầu năm là hơn 87,2 tỷ đồng.
Xây dựng Vạn Cường ghi nhận gần 9,8 tỷ đồng phải trả người lao động đến cuối năm 2024
Nợ phải trả của Xây dựng Vạn Cường đến cuối năm 2024 là 873,6 tỷ đồng, giảm 27,4% so với hồi đầu năm. Trong đó, tập trung chủ yếu ở nợ ngắn hạn với 635,1 tỷ đồng (chiếm 72,7% nợ phải trả công ty).
Hai khoản mục chiếm lớn trong nợ ngắn hạn là: phải trả người bán ngắn hạn (gần 241,7 tỷ đồng) và người mua trả tiền trước ngắn hạn (gần 312,8 tỷ đồng).
Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, đến cuối năm 2024 công ty đang ghi nhận gần 9,8 tỷ đồng phải trả người lao động. Con số này hồi đầu năm là gần 10,4 tỷ đồng.
Xây dựng Vạn Cường có tổng nợ vay là hơn 303,76 tỷ đồng, chiếm gần 35% nợ phải trả. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 65,2 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính dài hạn hơn 238,5 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu của Xây dựng Vạn Cường đến cuối năm 2024 là 562,5 tỷ đồng, tăng 57,3% so với hồi đầu năm.
Công ty TNHH Liên hợp xây dựng Vạn Cường được ông Nguyễn Thủy Nguyên thành lập vào ngày 8/4/1992. Địa chỉ trụ sở chính khi thành lập là ở khu ga Đỗ Xá, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Thủy Nguyên, chức vụ Chủ tịch HĐTV.
Theo cập nhật đăng ký thay đổi gần nhất ngày 27/9/2024, người đại diện pháp luật của công ty lúc này là bà Nguyễn Thị Minh Hà, sinh năm 1955, chức vụ Chủ tịch công ty. Thời điểm này, công ty nâng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, cổ đông góp vốn không được đề cập. Tổng số lao động theo đăng ký thuế của công ty là 20 người.
(VNF) - Theo ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân của MAS, trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao và giá dầu tăng, dòng tiền có xu hướng tập trung vào các nhóm ngành có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ các yếu tố vĩ mô.
(VNF) - Sau hơn một thập kỷ mở cửa cho vốn ngoại, ngành dược Việt Nam đang chứng kiến một sự dịch chuyển về quyền sở hữu. Từ các khoản đầu tư chiến lược ban đầu, nhiều DN đầu ngành đã lần lượt rơi vào tay các tập đoàn nước ngoài, với quy mô giao dịch ngày càng lớn, có thương vụ lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp quyết định "nói không" với cổ tức trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, bao gồm cả những đơn vị từng có chính sách cổ tức rất tốt cho cổ đông.
(VNF) - Sự rút lui của dòng tiền đã kéo theo làn sóng điều chỉnh tại nhóm năng lượng, khiến các mã PC1, REE, GEG, PVC rơi vào danh sách cổ phiếu giảm mạnh.
(VNF) - Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây xuất hiện một nghịch lý đáng chú ý: nhiều cổ phiếu có thị giá rất thấp, thậm chí chỉ vài trăm đến vài nghìn đồng - tương đương một ly trà đá - nhưng lại chi trả cổ tức tiền mặt cao gấp nhiều lần giá đang giao dịch.
(VNF) - Rất nhiều người nghĩ rằng các quyết định tài chính lớn trong Big Tech Mỹ được đưa ra trong những phòng họp sang trọng, bởi những vị lãnh đạo với tầm nhìn thiên tài. Thực tế thì khác hẳn.
(VNF) - Sự phát triển nhanh của tiền mã hóa thúc đẩy nhiều quốc gia chuyển từ quan sát sang hành động, xây dựng pháp lý và tăng cường giám sát dòng tiền trên blockchain
(VNF) - Không chỉ cổ đông, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tại mùa ĐHĐCĐ 2026 cũng thẳng thắn bày tỏ sự trăn trở khi giá cổ phiếu chưa phản ánh tương xứng kết quả kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.
(VNF) - Mùa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 khép lại với nhiều điểm sáng đáng chú ý, khi lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng đã tăng đáng kể.
(VNF) - Các chuyên gia đều chung nhận định, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tại Việt Nam đang tồn tại những khoảng trống rất lớn về cấu trúc thị trường, cần phải có chính sách đủ hấp dẫn để nâng cao xếp hạng tín nhiệm, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.
(VNF) - Tổng CTCP Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) ghi nhận kết quả kinh doanh bứt phá trong quý I/2026, với lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, đồng thời vượt gấp nhiều lần kế hoạch năm.
(VNF) - Với tỷ lệ sở hữu hơn 51% tại Dược Hậu Giang, Taisho Pharmaceutical không chỉ nắm quyền chi phối hoạt động doanh nghiệp mà còn đều đặn thu về hàng trăm tỷ đồng cổ tức mỗi năm, biến khoản đầu tư này thành một trong những "mỏ tiền mặt" ổn định nhất trong chiến lược mở rộng tại Đông Nam Á.
(VNF) - Thị trường tài sản số tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh sôi động khi nhiều doanh nghiệp tăng tốc hoàn thiện hồ sơ, nâng vốn và tái cấu trúc để tham gia thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa.
(VNF) - Ngay từ những tháng đầu năm 2026, hàng loạt thương vụ thâu tóm, chuyển nhượng các doanh nghiệp, thương hiệu lớn đã được hoàn tất, tiếp tục khuấy động thị trường M&A trong nước.
(VNF) - Tập đoàn Tài chính Shinhan ghi nhận kết quả kinh doanh quý 1/2026 tích cực, với lợi nhuận ròng vượt kỳ vọng nhờ đà tăng trưởng mạnh của thu nhập ngoài lãi.
(VNF) - Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo Bộ Tài chính triển khai các giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng thị trường chứng khoán thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ lực của nền kinh tế, qua đó tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.
(VNF) - Trong quý I/2026, hoạt động đầu tư vàng miếng và vàng xu tại Việt Nam ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong khu vực, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước do giá vàng tăng kỷ lục.
(VNF) - Năm 2025, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ có thể vượt 17 tỷ USD với nhiều vụ việc nhắc tên Lazarus – nhóm tin tặc khét tiếng thị trường tiền mã hóa.
(VNF) - Theo ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân của MAS, trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao và giá dầu tăng, dòng tiền có xu hướng tập trung vào các nhóm ngành có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ các yếu tố vĩ mô.
(VNF) - Dự án 'đất vàng' Hồ Tùng Mậu Tower, hiện đã được đổi tên thành Central Square do Công ty TNHH Đầu tư Central Capital phối hợp cùng Công ty cổ phần Sản xuất – dịch vụ - xuất nhập khẩu Từ Liêm thực hiện.