Trông chờ một tuần chứng khoán vượt đỉnh
(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.
Toyota Vios: Doanh số 30.251 chiếc
Đứng đầu phân khúc xe hạng B bán chạy nhất trong năm 2020 là Toyota Vios với doanh số cộng dồn đạt 30.251 xe. Đây cũng là mẫu xe có doanh số cao nhất trong top 10 mẫu xe ăn khách nhất năm.
Lợi thế về tính thương hiệu, giá bán cạnh tranh, trang bị tiện ích tiện nghi, tính thanh khoản cao và phụ tùng thay thế rẻ giúp Toyota Vios luôn là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng mua xe lần đầu hay chạy dịch vụ.
Hyundai Accent: Doanh số 20.776 chiếc
Cùng với Toyota Vios, Hyundai Accent cũng là một trong hai mẫu xe hạng B được người Việt “chọn mặt gửi vàng”. Kết thúc năm 2020, doanh số của Accent đạt 20.776 xe, xếp vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng.
Để khẳng định lợi thế trong phân khúc, cuối năm 2020 nhà phân phối TC Motor đã giới thiệu ra thị trường bản nâng cấp của Hyundai Accent mới với nhiều cải tiến ở bên ngoài lẫn trang bị bên trong của xe, trong khi giá bán không đổi.
Theo công bố của nhà phân phối, giá bán của Hyundai Accent 2021 (đã bao gồm thuế VAT) từ 426 triệu đồng đến 542 triệu đồng.
Kia Soluto: Doanh số 8.334 chiếc
Có mặt muộn hơn rất nhiều so với các đối thủ cạnh tranh trong cùng phân khúc, tuy nhiên doanh số của kia Soluto lại vượt mặt nhiều “đàn anh” sừng sỏ để giữ vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng.
Trong năm 2020 đã có 8.334 xe được bàn giao tới tay khách hàng. Doanh số bán ra cả năm của Kia Soluto chính thức “vượt” Honda City tới 2.745 xe.
Honda City: Doanh số 5.589 chiếc
Từng có khoảng thời gian tạm ngừng bán để dọn đường cho phiên bản mới khiến doanh số cả năm của Honda City bị ảnh hưởng nặng nề. Theo báo cáo bán hàng, kết thúc năm 2020, doanh số bán ra của City đạt 5.589 xe.
Mitsubishi Attrage: Doanh số 4.832 chiếc
Nhờ vào nỗ lực tung ra phiên bản nâng cấp mới với nhiều cải tiến “nhỉnh” hơn so với thế hệ cũ, Mitsubishi Attrage đã cải thiện được khá nhiều doanh số. Tổng kết năm 2020 có 4.832 xe Attrage rời khỏi đại lý.
Mazda2: Doanh số 2.779 chiếc
Nếu như Mitsubishi Attrage có doanh số bán ra từng tháng tăng trường đều thì ở chiều ngược lại, Mazda2 lại ghi nhận mức doanh số giảm đang kể mặc dù luôn được nhà phân phối “hậu thuẫn” bằng nhiều chương trình ưu đãi để “kích cầu”. Tổng kết cả năm 2020, Mazda2 chỉ đạt doanh số 2.779 xe.
Nissan Sunny: Doanh số 793 chiếc
Sau khi Công ty TNHH Phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam (VAD) chính thức phân phối các mẫu xe Nissan tại Việt Nam, kể từ tháng 10/2020 thì hãng xe này không còn công bố doanh số bán hàng từng tháng như lâu nay.
Doanh số cộng dồn cả năm 2020 (trừ 3 tháng cuối năm không cập nhật) đạt 793 xe. Doanh số này chỉ bằng số lẻ của mẫu xe bán chạy thứ hai trong bảng xếp hạng là Hyundai Accent.
Suzuki Ciaz: Doanh số 291 chiếc
Xếp ở vị trí cuối bảng là Suzuki Ciaz với doanh số 291 xe trong cả năm 2020.
Suzuki Ciaz từng có thời gian biến mất khỏi danh mục sản phẩm của Suzuki Việt Nam khi thế hệ cũ của mẫu xe này không đủ sức cạnh tranh với các đối thủ trong cùng phân khúc. Đến cuối tháng 9/2020, Suzuki Việt Nam mới đưa về nước Ciaz đời 2020 (chỉ là phiên nâng cấp vòng đời) kèm giá bán khá cáo là 529 triệu đồng.
Với mức giá 529 triệu đồng, giá của Suzuki Ciaz ngang ngửa các phiên bản Toyota Vios E, Honda City nhưng lại cao hơn so với Nissan Sunny (dao động từ 428 – 468 triệu đồng) hay Kia Soluto (dao động từ 369 – 469 triệu đồng).
Xem thêm: Triệu hồi hơn 11.600 xe Toyota tại Việt Nam do lỗi bơm nhiên liệu
(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.
(VNF) - Trong tuần vừa qua, vụ việc Thủ tướng Slovakia bị ám sát đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc hay việc Triều Tiên phóng tên lửa cũng là những sự kiện nổi bật.
(VNF) - Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, hoạt động cho vay qua nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến vẫn đang đợi một hành lang pháp lý đầy đủ hơn để có thể bùng nổ trong thời gian tới.
Sáng 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
(VNF) - Mọc lên tại những vị trí đắc địa, quán nhậu Tự Do đang dần trở thành một trong những hệ thống quán nhậu lớn hàng đầu tại Hà Nội với hàng chục sơ sở lớn nhỏ.
(VNF) - Thời điểm những năm 90, tỷ phú Jeff Bezos từng được coi là "nỗi kinh hoàng" đối với nhân viên khi liên tục gây áp lực cho các thành viên thuộc Amazon.
(VNF) - Sau cơn sốt tăng giá, chung cư Hà Nội neo cao khó bán mua; Dân TP.HCM ‘ngóng’ được chuyển đổi đất đai, thoát quy hoạch treo; Sau thông báo tái khởi động, Cocobay Đà Nẵng vẫn im lìm; Hà Nội kêu gọi đầu tư 6 khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh... là những thông tin được quan tâm trong tuần.
(VNF) - Các chương trình Mua trước trả sau (Buy Now, Pay Later - BNPL) ngày càng phổ phiến ở Indonesia đang khiến nợ tiêu dùng ngày càng tăng do khả năng tiếp cận dễ dàng hơn.
(VNF) - Ông Nguyễn Đỗ Lăng tái xuất sau lệnh bắt và khởi tố, Chủ tịch Viconship Bùi Minh Hưng bất ngờ xin từ nhiệm, ông Lê Mạnh Linh làm Phó chủ tịch HĐQT EVNFinance… là những tin tức doanh nhân đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Giai đoạn nửa cuối năm 2024, nhiều mẫu xe điện có nguồn gốc từ Trung Quốc sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam. Trong đó, có một số mẫu nằm cùng phân khúc và cạnh tranh với VinFast VF3.
(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.