Tài chính quốc tế

Nông trang của vợ cựu Tổng thống Zimbabwe bị thợ mỏ ‘xới tung’ để tìm vàng

(VNF) – Khoảng 400 thợ mỏ đã tới khu vực nông trang của phu nhân cựu Tổng thống Robert Mugabe ở Mazowe để đào vàng trái phép. Những người này cho hay họ làm việc cho một thợ mỏ (giấu tên) của Trung Quốc.

Nông trang của vợ cựu Tổng thống Zimbabwe bị thợ mỏ ‘xới tung’ để tìm vàng

Khoảng 400 thợ mỏ đã tới khu vực nông trang của Phu nhân cựu Tổng thống Robert Mugabe ở Mazowe để đào vàng trái phép.

Trong thông báo gửi cảnh sát, cựu Đệ nhất phu nhân Grace Mugabe cho biết bà "rất sốc khi phát hiện gần 400 người đang đào vàng trái phép" khi bà tới thăm nông trang ở Mazowe (cách thủ đô Harare 40 km về phía bắc).

Khi gặp bà, những đối tượng đào vàng thậm chí còn "gào thét những lời thô tục và tiếp tục tiến hành các hoạt động trái phép".

"Bà không có quyền đuổi chúng tôi khỏi đây. Thời thế bây giờ đã khác rồi. Chúng tôi có quyền làm những gì chúng tôi muốn", Newsday dẫn lời một người đào vàng nói với bà Mugabe.

Những người đào vàng còn nói rằng nếu muốn họ rời khỏi nông trại, bà Grace Mugabe phải nói chuyện với ông chủ của họ, một thợ mỏ người Trung Quốc.

Bà Grace Mugabe nổi tiếng với vô số bê bối về cách hành xử thô lỗ và việc tiêu xài hoang phí.

Những người đào vàng đã đốn đổ rễ cây, đào các đường hầm, phá hủy hệ thống tưới tiêu tại nông trang.

Cựu Đệ nhất phu nhân Zimbabwe buộc phải nhờ tới sự trợ giúp của cảnh sát sau khi không thể thuyết phục những người đào vàng rời khỏi nông trang của bà.

Cách đây hơn hai năm, bà Mugabe đã ép buộc hàng trăm người dân phải sơ tán khỏi khu nông trang này khi chồng bà còn đang nắm quyền lãnh đạo và sử dụng nông trang này từ đó đến nay.

Mặc dù người dân địa phương đã giành được lệnh của tòa án cho phép họ ở lại nhưng họ vẫn phải rời đi và chỉ nhận được khoản bồi thường 30.000 USD.

Bà Grace khẳng định đã được Bộ phát triển Khai thác mỏ Zimbabwe nhượng quyền đặc biệt đối với khu vực đất nông trang này dựa trên văn bản được ký vào ngày 10/6/2016.

Bà Grace Mugabe và chồng, cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe.

Cựu đệ nhất phu nhân Zimbabwe Grace Mugabe từng là thư ký trong văn phòng tổng thống, nổi tiếng với vô số bê bối về cách hành xử thô lỗ và việc tiêu xài hoang phí.

Mới đây, bà Grace Mugabe bị buộc tội buôn lậu số ngà voi trị giá hàng triệu USD ra thị trường chợ đen ở Trung Quốc, UAE và Mỹ cũng như các thị trường khác.

Ông Robert Mugabe đã chính thức từ chức tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái sau một tuần chính biến tại Zimbabwe, khi quân đội lên nắm quyền kiểm soát, quản thúc Tổng thống Mugabe và phu nhân, đồng thời bãi nhiệm Tổng thống khỏi vị trí lãnh đạo đảng ZANU-PF cầm quyền.

Được mệnh danh là "Gucci Grace" vì niềm yêu thích hàng hiệu trong khi người dân Zimbabwe còn gặp nhiều khó khăn, bà Grace Mugabe bị cho là một trong những nguyên nhân khiến người chồng quyền lực của bà mất chức sau 37 năm cầm quyền.

>> Trung Quốc: Sử dụng máy bay không người lái để vận chuyển hàng lậu

Tin mới lên