Tài chính quốc tế

Ông Kim ‘trảm’ tướng trước thềm thượng đỉnh vì lo ngại ‘đảo chính’?

(VNF) - Yonhap mới đây dẫn lời một quan chức tình báo của Mỹ cho hay Triều Tiên đã thay thế ba quan chức quân đội hàng đầu. Theo nhận định báo Asahi Shinbum (Nhật Bản), đây có thể là động thái nhằm ngăn ngừa một cuộc đảo chính khi ông Kim Jong-un rời Triều Tiên tới Singapore để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 12/6 tới đây.

Ông Kim ‘trảm’ tướng trước thềm thượng đỉnh vì lo ngại ‘đảo chính’?

Triều Tiên thay 3 lãnh đạo quân đội trước thềm thượng đỉnh 12/6.

Theo Yonhap, ba người này là Bộ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang nhân dân Pak Yong-sik, Tổng Tham mưu trưởng quân đội nhân dân Ri Myong-su, Giám đốc Tổng cục Chính trị Kim Jong-gak.

Người thay thế ông Pak Yong-sik là ông No Kwang-chol, Thứ trưởng thứ nhất Bộ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang nhân dân. Người thay thế ông Ri Myong-su là cấp phó Ri Yong-gil. Tướng Lục quân Kim Su-gil tháng trước đã được truyền thông nhà nước Triều Tiên thông báo sẽ thay thế ông Kim Jong-gak, khi ông Kim Su-gil tháp tùng lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thị sát một bãi biển du lịch.

Tướng Ri Yong-gil (trái), người có thể trở thành Tổng tham mưu trưởng.

Truyền thông Nhật Bản cho rằng Triều Tiên đang đưa những tướng lĩnh ôn hòa lên vị trí chủ chốt nhằm ngăn ngừa một cuộc đảo chính khi Kim Jong-un rời khỏi Triều Tiên trong nhiều ngày.

Một số chuyên gia Mỹ cũng từng cảnh báo việc Bình Nhưỡng đối thoại trực tiếp, tỏ ra thân thiện với Washington và Seoul có thể bị coi là mối đe dọa với một số tướng quân đội Triều Tiên.

"Chưa thể rõ liệu toàn bộ chính quyền và giới lãnh đạo quân đội Triều Tiên có chấp nhận sự thay đổi đột ngột trong chính sách đối ngoại của Kim Jong-un hay không. Việc Kim Jong-un mời một tổng thống Mỹ cùng đối thoại dường như là bước đi nguy hiểm, có thể đe dọa tới vai trò tương lai của những quan chức theo đường lối cứng rắn", theo nhận định của nhà báo, chuyên gia về lĩnh vực quốc phòng Mỹ Tyler Rogoway.

Người đứng đầu Tổng cục Chính trị quân đội Kim Jong Gak.

“Dường như việc thay thế các quan chức đứng đầu quân đội bằng những người ôn hòa, được Kim Jong-un tin cẩn sẽ bảo đảm kho vũ khí chiến lược của Triều Tiên không bị mất kiểm soát khi lãnh đạo này họp thượng đỉnh với Trump”, ông Rogoway nói thêm.

Trước đó, tờ Washington Post ngày 24/5 dẫn nguồn thạo tin cho biết điều ông Kim Jong-un thực sự lo ngại khi rời Triều Tiên tới Singapore đó là chính quyền của ông có thể phải đối mặt với nguy cơ một cuộc đảo chính quân sự hoặc các nhân tố thù địch khác có thể tìm cách lật đổ ông.

Ngoài ra, nguồn tin này cũng tết lộ nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là cũng cảm thấy không yên tâm về vấn đề an ninh khi tới Singapore và việc liệu chuyên cơ của ông có thể đủ nhiên liệu cho một chuyến khứ hồi hay không.

Từ trái qua, ông Kim Nhật Thành, ông Kim Jong-il  và ông Kim Jong-un.

Dòng họ Kim được xem là gia tộc quyền lực nhất tại Triều Tiên và đã có 3 đời lãnh đạo quốc gia này. Cố lãnh đạo Kim Nhật Thành là người sáng lập đất nước Triều Tiên. Ông nắm quyền từ năm 1948 cho tới khi qua đời năm 1994 ở tuổi 82.

Ông Kim Jong-il kế nhiệm cha vào năm 1994 và nắm quyền cho tới khi qua đời ở tuổi 69 vào năm 2011. Ông Kim Jong-un là người con trai thứ 3 của cố Chủ tịch Kim Jong-il. Ông kế nhiệm cha sau khi ông Kim Jong-il qua đời.

Tuy nhiên, ông Kim liên tục có những động thái siết chặt quyền lực trong những năm qua sau loạt tin đồn về các cuộc nổi dậy quân sự ở Triều Tiên.

Theo ông Victor Cha, người mới được Tổng thống Mỹ Trump đề cử giữ chức Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc: “Các nhà lãnh đạo có thể thực thi quyền lực cực đoan và hà khắc như ông Kim, nhưng họ cũng không chắc chắn về khả năng nắm giữ ngôi vị của mình”.

Xem thêm >> Mỹ vẫn ‘mạnh tay’ với Triều Tiên trước thềm thượng đỉnh

Tin mới lên