Tài chính quốc tế

Mỹ vẫn ‘mạnh tay’ với Triều Tiên trước thềm thượng đỉnh

(VNF) - "Chúng tôi vẫn duy trì các lệnh trừng phạt mạnh mẽ và sẽ không dỡ bỏ trừng phạt trừ khi Triều Tiên từ bỏ hạt nhân", Reuters dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders trong cuộc họp báo ngày 4/6.

Mỹ vẫn ‘mạnh tay’ với Triều Tiên trước thềm thượng đỉnh

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ gặp nhau vào 9 giờ sáng ngày 12/6 tại Singapore.

Tuyên bố trên được đưa ra khi phóng viên đặt câu hỏi chiến dịch "áp lực tối đa" của Mỹ đối với Triều Tiên còn tiếp tục hay không.

Cũng trong cuộc họp báo, bà Sanders cho biết việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn đang tiến triển tốt và hai bên dự kiến sẽ gặp nhau vào 9 giờ sáng ngày 12/6 tại Singapore.

Khi được hỏi về nội dung bức thư mà Kim Jong-un gửi Trump, bà Sanders từ chối "nêu thông tin cụ thể" nhưng nói rằng "chúng tôi cảm thấy mọi thứ vẫn tiếp tục tiến về phía trước và đạt được tiến bộ".

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders.

"Tổng thống đã nhận được báo cáo hàng ngày về Triều Tiên từ đội an ninh quốc gia trước thềm cuộc gặp. Một đội tiền trạm của Nhà Trắng, bao gồm các nhân viên quân sự, an ninh, kỹ thuật và y tế đã có mặt tại Singapore và hoàn tất công tác chuẩn bị”, người phát ngôn Nhà Trắng thông tin thêm.

"Chúng tôi tập trung vào cuộc họp của Tổng thống (Donald Trump) với ông Kim Jong-un. Tổng thống sẽ trực tiếp làm rõ quan điểm của mình khi chúng tôi có mặt tại Singapore. Và trọng tâm của chúng tôi sẽ tiếp tục là về phi hạt nhân hóa", bà Sanders “lảng tránh” khi được hỏi việc Tổng thống Nga Vladimir Putin mời lãnh đạo Triều Tiên thăm Nga vào tháng 9 tới.

Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol chuyển lá thư "hồi âm" của nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi ông Trump.

Trước đó, ngày 1/6, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol đã có chuyến thăm hiếm hoi tới Nhà Trắng, mang theo lá thư "hồi âm" của nhà lãnh đạo Kim Jong Un gửi Tổng thống Donald Trump.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Mỹ tuyên bố hội nghị thượng đỉnh lịch với nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ diễn ra đúng kế hoạch ban đầu chỉ một tuần sau khi đột ngột hủy bỏ cuộc thượng đỉnh.

Ông Trump khẳng định hai bên có thể cần nhiều hơn một cuộc gặp gỡ để đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời tiết lộ Mỹ đã đơn phương tạm hoãn hàng trăm lệnh trừng phạt chuẩn bị áp dụng lên Bình Nhưỡng.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump không có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới tại Singapore.

"Tôi sẽ không thực thi chúng trừ khi đối thoại với ông Kim Jong Un thất bại. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không gỡ bỏ cấm vận đang có hiệu lực cho đến khi Triều Tiên bắt đầu giải trừ kho vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump nêu rõ Triều Tiên muốn phi hạt nhân hóa và xử lý vấn đề hạt nhân Triều Tiên "sẽ là một tiến trình", song ông tin rằng tiến trình đó cuối cùng sẽ "thành công".

Ở một diễn biến liên quan khác, phát ngôn viên của đệ nhất phu nhân Mỹ Stephanie Grisham hôm 3/6 cho hay đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump không có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới tại Singapore.

Xem thêm >> World Cup 2018: Adidas lại kiếm hàng tỷ USD?

Tin mới lên