Tài chính quốc tế

Trung Quốc: ‘Biển Đông sẽ không bao giờ bình yên’ nếu tiếp tục bị ‘gây rối’

(VNF) - Phát biểu trong một sự kiện ngoại giao tại London (Anh) ngày 20/9, ông Lưu Hiểu Minh - Đại sứ Trung Quốc tại Anh, cho rằng một số nước lớn ngoài khu vực đã cử các tàu chiến và máy bay đến tận Biển Đông để “gây rối”, và điều này đe dọa tới sự bình yên trên Biển Đông.

Trung Quốc: ‘Biển Đông sẽ không bao giờ bình yên’ nếu tiếp tục bị ‘gây rối’

Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh.

Tuyên bố này của ông Lưu được đưa ra chỉ vài tuần sau khi tàu đổ bộ 22.000 tấn của Hải quân Hoàng gia Anh đã di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, nơi Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép.

Hải quân Mỹ từng nhiều lần tiến hành hoạt động duy trì tự do hàng hải trên Biển Đông. Động thái của Anh dường như hưởng ứng lời kêu gọi của Mỹ nhằm thực hiện quyền tự do hàng hải, cũng như gửi thông điệp cứng rắn tới tham vọng bành trướng của Bắc Kinh trong khu vực.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng "phản đối mạnh mẽ" và bày tỏ "thái độ không hài lòng", thậm chí còn nói hải quân Anh đã thực hiện "hành động khiêu khích".

Các máy bay và tàu chiến nước ngoài ở khu vực này hoặc đi qua đây thường bị thách thức bởi các tàu hải quân và các trạm giám sát của Trung Quốc trên các đảo đã được bồi đắp, cải tạo.

"Không ai được đánh giá thấp nguyện vọng bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc", tờ Nhân dân nhật báo của Trung Quốc dẫn tuyên bố của Đại sứ Lưu.

Nhà ngoại giao Trung Quốc nói rằng, dưới cái cớ gọi là "tự do hàng hải", nhiều nước đã "phớt lờ tuyến đường thủy rộng lớn" và chọn cách di chuyển vào khu vực biển gần các đảo đá (mà Trung Quốc bồi đắp và chiếm đóng trái phép trên biển Đông) "để phô trương sức mạnh quân sự của mình. 

Một tàu tuần duyên Trung Quốc ở Biển Đông.

Theo ông Lưu, "một số nước lớn ngoài khu vực đã đưa tàu chiến và máy bay tới Biển Đông để gây rối".

Vị đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh rằng, hành động này đã “vi phạm nghiêm trọng" chủ quyền của Trung Quốc. "Nó đe dọa an ninh của Trung Quốc và gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định trong khu vực", ông nói thêm.

Đồng thời, ông cũng đưa ra lời “đe dọa”: "Tự do hàng hải không phải là tấm vé để làm bất cứ điều gì mình muốn. Tự do kiểu như vậy cần phải chấm dứt. Nếu không Biển Đông sẽ không bao giờ bình yên".

Việc Trung Quốc liên tục có những động thái nhằm quân sự hóa khu vực tranh chấp tại Biển Đông đã làm gia tăng căng thẳng và gây mất ổn định khu vực trong thời gian gần đây.

Quốc hội Mỹ đã lên án gay gắt những động thái này, cho rằng hoạt động của Bắc Kinh đang làm mất ổn định an ninh tại các nước đồng minh và đối tác của Washington, thậm chí "đe dọa lợi ích cốt lõi của Mỹ".

Mới đây, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho năm tài khóa 2019, trong đó quy định về "các vấn đề liên quan tới nước ngoài”. Dự luật yêu cầu Lầu Năm Góc phải báo cáo thường xuyên "về các hoạt động quân sự và đe dọa của Trung Quốc trên Biển Đông", trong bối cảnh Bắc Kinh liên tiếp gây hấn tại vùng biển chiến lược này.

Xem thêm >> ‘Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một người bạn của mối quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam’

Tin mới lên