Ả Rập Xê Út đổ hàng tỷ USD vào bóng đá: Tham vọng sau vụ 'bom tấn' mua Ronaldo, Benzema
Khánh Tú -
10/09/2023 08:07 (GMT+7)
(VNF) - Không chỉ đơn giản là phát cuồng với môn thể thao vua, Ả Rập Xê Út còn có nhiều toan tính phía sau những hợp đồng mua cầu thủ trị giá lên tới hàng trăm triệu USD.
Cuộc đua “đốt tiền” vào bóng đá
Nếu như một năm trước, Ả Rập Xê Út không mấy bận tâm đến các giải đấu hay cầu thủ bóng đá thì giờ đây, quốc gia Trung Đông này lại đang mạnh tay chi hàng trăm triệu USD cho các ngôi sao bóng đá. Thậm chí, số tiền mà Ả Rập Xê Út bỏ ra để mua các cầu thủ hạng A nhiều đến mức hầu hết các câu lạc bộ ở châu Âu đều không có cửa để cạnh tranh.
Theo báo cáo chuyển nhượng quốc tế được FIFA công bố vào ngày 8/9, chỉ trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay, các câu lạc bộ ở Ả Rập Xê Út đã chi tới 875,4 triệu USD để săn cầu thủ nước ngoài. Con số này chỉ xếp sau số tiền mà các câu lạc bộ ở Anh đã chi (1,98 tỷ đồng). Trong cùng thời gian, các câu lạc bộ ở Pháp chi 859,7 triệu USD trong khi các đội tuyển ở Ý chi 711 triệu USD.
Ả Rập Xê Út sẵn sàng bỏ hàng trăm triệu USD để mua các cầu thủ ngoại.
Chỉ trong 3 tháng, tất cả các câu lạc bộ trên thế giới đã chi 7,36 tỷ USD phí chuyển nhượng, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng chóng mặt này một phần là do sự đóng góp đáng kể của Ả Rập Xê Út, tờ Fortune nhận định.
Ả Rập Xê Út đang nỗ lực tăng cường sức ảnh hưởng của mình trong bộ môn thể thao được nhiều người theo dõi nhất thế giới. Ả Rập Xê Út đã tăng gấp đôi các khoản đầu tư vào mọi thứ liên quan đến bóng đá, bao gồm cả việc tư nhân hóa các câu lạc bộ tham gia giải đấu Saudi Pro League.
Trong đầu năm nay, Quỹ đầu tư công của Ả Rập Xê Út (PIF) do Thái tử Mohammed bin Salman giám sát đã nắm quyền kiểm soát 4 câu lạc bộ địa phương. Trước đó, tất cả các câu lạc bộ bóng đá ở Ả Rập Xê Út đều thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Thể thao và được chính phủ hỗ trợ.
Không chỉ ở quê nhà, PIF còn đầu tư vào bóng đá ở những quốc gia khác. PIF đã mua phần lớn cổ phần của câu lạc bộ Ngoại hạng Anh Newcastle United vào năm 2021 với giá gần 400 triệu USD.
Quốc gia Trung Đông này cũng không ngần ngại đầu tư vào cầu thủ. Ả Rập Xê Út được cho là đã đề nghị Lionel Messi ký hợp đồng với mức giá lên tới 545 triệu USD/năm và Kylian Mbappé với giá 776 triệu USD cho một mùa giải. Siêu sao người Bồ Đào Nha Cristina Ronaldo đã nhận đề nghị trị giá 200 triệu USD để gia nhập câu lạc bộ Al-Nassr của Ả Rập Xê Út.
Câu lạc bộ Al Ittihad vừa chi 440 triệu USD để ký hợp đồng 2 năm với danh thủ người Pháp Karim Benzema và 100 triệu đô la mua N’Golo, trung vệ hàng đầu của đội Chelsea.
Số lượng cầu thủ ngoại chơi tại Saudi Pro League trong những năm qua.
Trong kỳ chuyển nhượng hè này, 18 câu lạc bộ của Saudi Pro League đã thực chi 446 triệu euro để mang về các ngôi sao bóng đá từ khắp mọi miền thế giới, trong đó có 35 cầu thủ từ châu Âu và không tính Ronaldo.
Thêm một minh chứng nữa cho thấy Ả Rập Xê Út đang “đốt tiền” vào bóng đá theo đúng nghĩa đen là chỉ riêng tổng lương của 10 ngôi sao hàng đầu Saudi Pro League (760 triệu USD) đã nhiều hơn tổng quỹ lương của 20 câu lạc bộ Serie A ở mùa giải trước cộng lại (755 triệu USD).
Theo The Athletic, Thái tử Mohammed bin Salman đã nói với các câu lạc bộ ở Ả Rập Xê Út rằng anh sẽ gửi tiền vào tài khoản của họ, “hãy đi và mang về bất kỳ cầu thủ nào mà họ muốn”. Chính vì thế, các câu lạc bộ ở Ả Rập Xê Út thường cố gắng đưa ra một con số, lớn đến mức các cầu thủ ngoại khó có thể từ chối.
Toan tính đằng sau mác “yêu thể thao”
Theo The Economist, đằng sau những thương vụ chuyển nhượng hay những lần rót vốn trị giá hàng trăm triệu USD chính là những tính toán đầy tham vọng của quốc gia Trung Đông này.
Trong kế hoạch “Tầm nhìn 2030” do Thái tử Mohammed bin Salman đề xướng, quốc gia này đang muốn phát triển thể thao, cụ thể là bóng đá trở thành một ngành công nghiệp mới để đa dạng hóa nền kinh tế đất nước, giảm bớt phụ thuộc vào nguồn thu từ nhiên liệu hóa thạch.
Ả Rập Xê Út kỳ vọng sẽ tăng gấp 3 giá trị thị trường của giải đấu Saudi Pro League lên 2,1 tỷ USD vào năm 2030 thông qua sự kết hợp giữa doanh thu thương mại và đầu tư của khu vực tư nhân.
Kể từ khi Ronaldo gia nhập làng túc cầu Ả Rập Xê Út, giá vé giải đã tăng từ khoảng 2 USD lên 39 USD với số lượng khán giả đến xem các trận đấu của AI Nassr tăng 143%.
Ả Rập Xê Út có thể đạt được thành công thương mại từ việc tận dụng hình ảnh của các siêu sao, giống như cách Inter Miami đang làm.
Sự xuất hiện của Messi tại Inter Miami đã giúp giá vé tăng gấp 20 lần, từ 45 USD lên 878 USD/vé, thậm chí lên đến 110.000 USD/vé. Theo ước tính của Forbes, giá trị của giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) sẽ tăng từ 600 triệu lên 1,3 tỷ USD sau một năm sở hữu Messi.
Các cầu thủ có thể trở thành đại sứ quảng bá cho du lịch Ả Rập Xê Út.
Không chỉ là tăng doanh thu của các câu lạc bộ, Ả Rập Xê Út còn săn đón các ngôi sao bóng đá với mục đích khác – quảng bá hình ảnh của quốc gia Trung Đông. Các quan chức Ả Rập Xê Út thừa nhận chiến lược này còn góp phần thúc đẩy quốc gia này trở thành một trung tâm du lịch toàn cầu.
Ả Rập Xê Út không mua các cầu thủ, nói đúng hơn, họ mua những người có sức ảnh hưởng, những người có thể trở thành người quảng bá hình ảnh của đất nước. “Thông qua các cầu thủ này, chúng tôi muốn cho thế giới thấy rằng Ả Rập Xê Út hiện đang có những gì và giờ đây, việc đến thăm Ả Rập Xê Út trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết”, Giám đốc Cơ quan Du lịch Fahd Hamidaddin cho biết.
Lấy Ronaldo làm ví dụ. Saudi Pro League đã đăng tải video về cầu thủ này lên trang Twitter và nhận về hơn 2 triệu lượt xem – một con số tương tác “trong mơ”. Trong đoạn video này, ngôi sao người Bồ Đào Nha cho biết: “Riyadh là một trong những nơi tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Nơi đây có những nhà hàng chất lượng nhất. Từ những gì đất nước này đang xây dựng cho tương lai, tôi nhìn thấy những điều khác biệt và đó là lý do tại sao tôi ở đây”.
Hay như Benzema cũng đã từng khẳng định “tôi đã đến Ả Rập Xê Út và hài lòng về điều đó bởi đât là một đất nước Hồi giáo tươi đẹp và đáng được yêu mến” sau khi gia nhập Al Ittihad.
Bên cạnh những mục đích về kinh tế, việc đầu tư vào thể thao thể hiện nỗ lực cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Ả Rập Xê Út, đặc biệt là giới trẻ. Theo thống kê của Fortune, khoảng 70% dân số Ả Rập Xê Út dưới 35 tuổi nhưng có đến 60% người bị thừa cân hay ở trong tình trạng béo phì.
Mức độ tham gia thể thao của người dân Ả Rập Xê Út tăng mạnh.
Theo Financial Times, vào năm 2015, mức độ tham gia thể thao và hoạt động thể chất của người trưởng thành ở Ả Rập Xê Út chỉ là 13% thì bây giờ nó đã tăng lên 48%, chủ yếu là nhờ các hoạt động bóng đá.
Dễ thành “Trung Quốc thứ 2”?
Thế nhưng, phi vụ đầu tư nào cũng có cái rủi ro của nó. Chặng đường kiếm tiền từ các câu lạc bộ bóng đá của Ả Rập Xê Út vẫn còn đang rất dài trước khi đạt được kỳ vọng. Theo báo cáo của FIFA, doanh thu chuyển nhượng của các câu lạc bộ ở Ả Rập Xê Út đang ở mức 15,7 triệu USD, ít hơn đáng kể so với các câu lạc bộ khác như Đức với 1,1 tỷ USD, Anh với 956,2 triệu USD hay Pháp với 887,8 triệu USD.
Những tác động tài chính từ Ronaldo, Benzema hay các ngôi sao bóng đá khác vẫn đang khá mơ hồ và rất có thể chỉ là những chiếc “bánh vẽ”.
Chủ tịch UEFA cũng từng chỉ trích việc vội vàng đón các cầu thủ ngoại của Ả Rập Xê Út hiện nay là một sai lầm và quốc gia này có thể đi vào vết xe đổ của Trung Quốc. Nếu không cẩn thận, Ả Rập Xê Út có thể trở thành “bãi rác” của các câu lạc bộ châu Âu khi họ muốn cắt giảm đội hình.
Ả Rập Xê Út vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro.
Khoảng 5 năm trước, Trung Quốc từng gây chấn động làng túc cầu với những hợp đồng mua cầu thủ có giá trị lên tới hàng chục triệu USD. Mặc dù đốt tiền vào việc chuyển nhượng cầu thủ nhưng phần lớn các câu lạc bộ ở Trung Quốc đều phải chịu chung cảnh thua lỗ, hoặc thu về thành quả không tương xứng với số tiền bỏ ra.
Câu lạc bộ Sơn Đông Lỗ Năng từng chi ra hơn 1 tỷ USD kể từ năm 2015 nhưng đã bị tước quyền tham dự AFC Champions League 2021 vì nợ lương cầu thủ.
Thế nhưng, mọi kịch bản đều có thể xảy ra và vẫn còn rất sớm để gán cho thương vụ đầu tư của Ả Rập Xê Út một cái kết không mấy tươi sáng. Dù kết quả vẫn còn ở mức khiêm tốn nhưng cơn bão đầu tư thể thao của quốc gia Trung Đông này cũng đang góp phần không nhỏ trong việc vẽ lại bản đồ bóng đá toàn cầu.
(VNF) - Năm 2024, giá đất trung bình ở Hồng Kông là khoảng 1,2 tỷ đồng/m2, cao nhất thế giới. Giá nhà quá cao khiến nhiều người phải sống trong các căn hộ chật hẹp giống như quan tài, hoặc đăng ký thuê nhà ở xã hội từ khi còn học cấp 3.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đặc phái viên Steven Witkoff và con rể Jared Kushner sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow (Nga) vào tuần tới trong một nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở Ukraine. Các diễn biến ngoại giao này, nếu thành công, có thể ảnh hưởng tới giá năng lượng, thị trường cổ phiếu quốc phòng và dòng vốn quốc tế.
(VNF) - Theo một tài liệu của Bộ An ninh Nội địa (DHS), Mỹ đang tìm cách vượt lên Trung Quốc trong cuộc đua khai thác và kiểm soát vùng Bắc Cực, đồng thời cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt thợ đóng tàu tại Mỹ có thể cản trở nỗ lực này.
(VNF) - Các nước vùng Vịnh đang chi không tiếc tay vào trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đa dạng hóa nền kinh tế và khẳng định vị thế công nghệ trên bản đồ thế giới. Dù tiềm lực tài chính vượt trội, họ vẫn đối mặt thách thức về nhân lực, hạ tầng và khung pháp lý để biến tham vọng thành hiện thực.
(VNF) - Một loạt dữ liệu ảm đạm được công bố ngay trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn đã làm gia tăng quan ngại về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời tạo thêm áp lực lên Tổng thống Mỹ Donald Trump.
(VNF) - Alphabet – công ty mẹ của Google – đang trên đà chạm mức định giá kỷ lục 4.000 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 25/11, tiếp tục nối dài chuỗi tăng trưởng suốt một năm qua nhờ chiến lược tập trung mạnh vào các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI).
(VNF) - Sự biến động mạnh trên thị trường chứng khoán toàn cầu và những phản ứng bất thường của cổ phiếu công nghệ đang khiến tâm lý của các nhà đầu tư quốc tế chuyển từ lạc quan sang bi quan. Dù vậy, các chuyên gia tài chính nhấn mạnh những biến động ngắn hạn không đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội đầu tư dài hạn.
(VNF) - Các quỹ đầu tư hàng đầu châu Á đang rút vốn khỏi Hàn Quốc và Đài Loan để chuyển sang cổ phiếu AI tại Trung Quốc, nơi mức định giá còn thấp, chi phí đầu tư rẻ và tiềm năng tăng trưởng dài hạn hấp dẫn hơn.
(VNF) - Ngày 25/11, tập đoàn Amazon cho biết họ sẽ đầu tư 50 tỷ USD để mở rộng năng lực cung cấp trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng điện toán hiệu năng cao cho khách hàng là các cơ quan chính phủ Mỹ.
(VNF) - Thị trường bất động sản (BĐS) Trung Quốc tiếp tục khủng hoảng với gần 80 triệu căn hộ trống và giá nhà liên tục giảm sâu. Trước sức ép chưa từng có, nhiều chủ sở hữu và dân buôn BĐS buộc phải tìm đến các biện pháp tâm linh, từ cầu nguyện ở chùa đến đặt bùa nhằm tìm tia hy vọng trong bối cảnh thị trường tê liệt.
(VNF) - Từng bị xem là “thủ phạm” tàn phá rừng nhiệt đới và đẩy loài đười ươi tới bờ tuyệt chủng, các tập đoàn dầu cọ Malaysia nay bất ngờ bước vào một cuộc đua mới: xây dựng trung tâm dữ liệu AI và pin mặt trời. Liệu những “kẻ thù khí hậu” suốt nhiều thập kỷ có thật sự lột xác thành các nhà cung cấp năng lượng xanh?
(VNF) - Phố Wall từng kỳ vọng kết quả kinh doanh bùng nổ của Nvidia sẽ giúp xoa dịu nỗi lo ngày càng lớn về nguy cơ bong bóng trong nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI). Nhưng thực tế lại không như vậy.
(VNF) - Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 không chỉ để bảo vệ chính sách hạn chế xuất khẩu đất hiếm của nước mình mà còn đưa ra các giải pháp nhằm xoa dịu mối quan ngại của các quốc gia đang phát triển.
(VNF) - Thị trường tiền điện tử biến động mạnh trong những tháng gần đây đã tác động rõ rệt đến tài sản liên quan crypto của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dù chịu thiệt hại, các thành viên vẫn giữ quan điểm lạc quan, tận dụng cơ chế đầu tư độc quyền để giảm rủi ro.
(VNF) - Một vụ cướp táo bạo tại San Francisco vừa khiến giới đầu tư tiền điện tử chấn động, khi một nghi phạm giả làm tài xế giao hàng xông vào nhà một cá nhân, dùng vũ khí và trói nạn nhân, trước khi bỏ trốn cùng 11 triệu USD tiền điện tử và nhiều thiết bị điện tử khác. Vụ việc nhấn mạnh những rủi ro thực tế mà nhà đầu tư tiền số phải đối mặt ngoài thị trường.
(VNF) - Trong suốt 2 thập kỷ qua, Trung Quốc đã âm thầm, nhưng kiên định, theo đuổi chiến lược tách nền kinh tế của mình khỏi phương Tây. Nỗ lực bền bỉ nhằm xây dựng khả năng tự chủ quốc gia và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu đã giúp Bắc Kinh củng cố “thành trì kinh tế” để đối phó với các cuộc xung đột trong tương lai.
(VNF) - Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc luôn là đối tác kinh tế then chốt đối với doanh nghiệp Đức. Điều này đến nay vẫn không thay đổi, và ngành công nghiệp Đức vẫn chưa sẵn sàng chuyển hướng dù bối cảnh kinh tế - chính trị giữa hai bên đã nhiều biến động.
(VNF) - Giới khảo cổ và tài chính quốc tế đang dồn sự chú ý vào một trong những phát hiện ngoạn mục nhất nhiều thập kỷ qua: Colombia lần đầu trục vớt được hiện vật từ con tàu San José – “Con tàu đắm chứa kho báu khổng lồ nhất lịch sử”, ẩn chứa khối tài sản ước tính hơn 17 tỷ USD.
(VNF) - Tuần qua, kinh tế – tài chính toàn cầu chứng kiến nhiều biến động lớn: Bitcoin rơi mạnh hướng tới tháng thua lỗ nhất trong hai năm; Tổng thống Donald Trump bất ngờ hạ nhiệt thuế quan; Cloudflare gặp sự cố khiến Internet toàn cầu chao đảo; Nhật - Trung bước vào giai đoạn ngoại giao căng thẳng; và làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ dấy lên nỗi lo bong bóng AI.
(VNF) - Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến nhu cầu xây trung tâm dữ liệu tăng vọt. Thế nhưng, để vận hành một trung tâm dữ liệu đòi hỏi diện tích đất và lượng điện năng khổng lồ. Để giải quyết bài toán này, nhiều “ông lớn” trong ngành AI đang tính tới việc đưa các trung tâm dữ liệu ra ngoài vũ trụ.
(VNF) - Đế chế cho vay của gia tộc Muthoot hiện nắm giữ lượng vàng lớn hơn cả một số ngân hàng trung ương ở Ấn Độ. Khách hàng của họ chủ yếu là người thu nhập thấp, tận dụng thời điểm giá vàng tăng để mang trang sức đi cầm cố lấy tiền mặt chi tiêu.
(VNF) - Mới đây, Thượng nghị sĩ Mỹ Mike Lee đã giới thiệu Dự luật Minh bạch Dự trữ Vàng. Nếu được thông qua, kho vàng dự trữ của Mỹ sẽ được kiểm toán toàn diện lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ.
(VNF) - Năm 2024, giá đất trung bình ở Hồng Kông là khoảng 1,2 tỷ đồng/m2, cao nhất thế giới. Giá nhà quá cao khiến nhiều người phải sống trong các căn hộ chật hẹp giống như quan tài, hoặc đăng ký thuê nhà ở xã hội từ khi còn học cấp 3.
(VNF) - Dự án Khu phức hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ Tiên Tiến (Mường Central) do Công ty cổ phần Thương mại Dạ Hợp thực hiện, với quy mô diện tích lên tới 82ha.