Tài chính quốc tế

Ấn Độ bắt giữ lãnh đạo hãng smartphone Vivo của Trung Quốc do nghi ngờ rửa tiền

(VNF) - Một cán bộ điều hành của nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu Trung Quốc Vivo đã bị bắt ở Ấn Độ do nghi ngờ liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền, làm dấy lên lo ngại về sự gia tăng căng thẳng trong lĩnh vực công nghệ giữa hai quốc gia.

Ấn Độ bắt giữ lãnh đạo hãng smartphone Vivo của Trung Quốc do nghi ngờ rửa tiền

Vivo là một trong những hãng điện thoại Trung Quốc chiếm thị phần hàng đầu tại Ấn Độ.

Theo CNN, ông Guanwen Kuang, người đứng đầu bộ phận hành chính của Vivo Ấn Độ, đã bị Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) bắt giữ vào ngày 10/10. ED là cơ quan điều tra tội phạm tài chính chính của Ấn Độ, chịu trách nhiệm điều tra hoạt động rửa tiền và vi phạm luật ngoại hối.

Ông Kuan là công dân Trung Quốc, đã bị bắt cùng với 3 người khác và sẽ bị giam trong 3 ngày, theo tài liệu tòa án được luật sư Mudit Jain chia sẻ với CNN.

Theo tài liệu, một trong những người bị bắt giữ khác là người đã giúp Vivo thành lập văn phòng tại Ấn Độ, còn hai người còn lại là nhân viên kế toán.

Trong thông cáo được đưa ra sau đó, Vivo xác nhận có một nhân viên đã bị bắt và tuyên bố sẽ thực hiện các lựa chọn pháp lý có sẵn để bảo vệ quyền lợi của nhân viên và hãng.

“Vụ bắt giữ gần đây khiến chúng tôi vô cùng lo ngại. Vivo kiên quyết tuân thủ các nguyên tắc đạo đức của mình và luôn tận tâm tuân thủ pháp luật”, người đại diện hãng chia sẻ với truyền thông.

Các cáo buộc rửa tiền chống lại Vivo lần đầu tiên được đưa ra vào tháng 7/2022, khi ED cho biết họ đã tiến hành khám xét tại 48 địa điểm của Vivo tại Ấn Độ và thu giữ 60 triệu USD từ tài khoản ngân hàng của công ty.

Cơ quan này cáo buộc Vivo gian lận thuế và cho biết công ty này đã chuyển 624,8 tỷ rupee (7,9 tỷ USD), chủ yếu sang Trung Quốc.

ED cho biết vào thời điểm đó: “Những khoản chuyển tiền này được thực hiện nhằm tránh phải nộp thuế ở Ấn Độ”.

Cáo buộc chống lại Vivo diễn ra chỉ 2 tháng sau khi Ấn Độ thu giữ hơn 700 triệu USD từ một nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn khác của Trung Quốc là Xiaomi, công ty cũng bị cáo buộc chuyển tiền ra khỏi đất nước một cách bất hợp pháp.

Xiaomi phủ nhận hành vi sai trái, cho biết mọi hoạt động của họ “tuân thủ chặt chẽ luật pháp và quy định của địa phương”.

Xiaomi và Vivo là 2 hãng điện thoại Trung Quốc được người tiêu dùng Ấn Độ rất ưa chuộng. Thị phần của hai hãng này luôn duy trì trong top 3 thị trường điện thoại thông minh của quốc gia Nam Á này, mặc dù gần đây đã để mất "ngôi vương" vào tay Samsung.

Theo Counterpoint Research, bất chấp những bất lợi về pháp lý gần đây, Vivo vẫn là thương hiệu điện thoại thông minh lớn thứ hai của Ấn Độ, chiếm 17% thị trường trong quý II. Trong khi đó, Xiaomi đã chứng kiến ​​thị phần của mình giảm từ 19% xuống 15% trong cùng kỳ.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã căng thẳng đáng kể từ năm 2020. Các nhà chức trách ở Ấn Độ sau đó đã cấm các ứng dụng của Trung Quốc và buộc các giao dịch với các công ty Trung Quốc phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn.

Do đó, những rắc rối của Vivo trong tuần này tại Ấn Độ cũng khiến giới truyền thông Trung Quốc phản ứng nhanh chóng. Tờ Global Times của Trung Quốc mới đây cho biết việc bắt giữ vị quản lý của Vivo dường như báo hiệu một “cuộc đàn áp cứng rắn hơn đối với các công ty Trung Quốc” của Ấn Độ.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ trước đây đã cảnh báo rằng các cuộc điều tra các công ty Trung Quốc ở Ấn Độ có nguy cơ gây tổn hại đến danh tiếng của nước này đối với các nhà đầu tư nước ngoài và làm gián đoạn “các hoạt động kinh doanh bình thường”.

Xem thêm >> Xiaomi chiếm vị thế của Apple trên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu

Tin mới lên