Tài chính quốc tế

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Cộng hòa dẫn trước ở cả lưỡng viện

(VNF) - Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ hiện vẫn chưa ngã ngũ, song tính đến chiều 11/11 (theo giờ Việt Nam), đảng Cộng hòa đang tạm dẫn trước Đảng Dân chủ ở cả Thượng viện và Hạ viện.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Cộng hòa dẫn trước ở cả lưỡng viện

Khả năng đảng Dân chủ mất thế đa số trong Quốc hội đang phủ bóng những năm còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Cụ thể, đảng Cộng hòa nắm 49 ghế ở Thượng viện và 211 ghế ở Hạ viện, trong khi các con số của Đảng Dân chủ lần lượt là 48 và 198 ghế.

Trong cuộc đua vào Hạ viện, mỗi đảng cần 218/435 ghế để giành thế đa số. Như vậy, Đảng Cộng hòa chỉ cần thêm 7 ghế ở Hạ viện là đủ giành quyền kiểm soát các cơ quan này.

Còn trong cuộc đua vào Thượng viện, đảng Cộng hòa cần tối thiểu 51 ghế thượng nghị sĩ, trong khi đảng Dân chủ chỉ cần 50 ghế là giành quyền kiểm soát, nhờ lá phiếu quyết định của Phó tổng thống Kamala Harris, người giữ chức Chủ tịch Thượng viện. Như vậy, cả đảng Cộng hòa và Dân chủ đều cần thêm 2 ghế để kiểm soát Thượng viện.

Cuộc đua tại Thượng viện hiện vẫn đang diễn ra hết sức căng thẳng và còn phải đợi kết quả từ 3 bang chiến địa là Arizona, Georgia, Nevada để xác định đảng nào sẽ nắm đa số tại Thượng viện trong 2 năm tới.

Tuy nhiên, kết quả bầu cử Thượng viện khó có sớm khi bang Georgia phải bước vào lượt bỏ phiếu vòng 2 giữa các ứng cử viên tranh ghế vào Thượng viện vì cả hai ứng cử viên đảng Dân chủ và Cộng hòa là Raphael Warnock và Herschel Walker đều chưa đạt được 50% số phiếu cần thiết. Chiếc ghế tại bang Georgia được dự báo sẽ được quyết định trong cuộc bầu cử phụ vào ngày 6/12.

Tại 2 bang Arizona và Nevada, hàng nghìn lá phiếu chưa được kiểm đếm và quá trình này có thể phải mất vài ngày. Trong đó ứng viên của Dân chủ đang dẫn trước tại Arizona trong khi ứng viên của Cộng hòa đang dẫn trước tại Nevada.

"Thế khó" cho Tổng thống Joe Biden

Căn cứ vào kết quả hiện tại, khả năng đảng Dân chủ mất thế đa số trong Quốc hội đang phủ bóng những năm còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Mặc dù ông Biden luôn bày tỏ thái độ lạc quan về kết quả bầu cử giữa kỳ nhưng thực tế cho thấy việc đảng Dân chủ chiếm đa số trong Quốc hội có vẻ không khả quan.

Nếu đảng Cộng hòa kiểm soát một hoặc cả lưỡng viện, khả năng các dự luật lớn được thông qua có thể sẽ chấm dứt. Thay vào đó, Tổng thống Biden sẽ rơi vào thế phòng thủ khi đảng Cộng hòa được cho là sẽ tìm cách đảo ngược những gì ông thực hiện trong 2 năm đầu nhiệm kỳ.

Các cố vấn của Tổng thống Biden cũng bóng gió thừa nhận họ không nhận thấy con đường khả thi cho đảng Dân chủ để chiếm thế đa số tại Hạ viện.

Giành thế đa số trong lưỡng viện sẽ giúp các nghị sĩ đảng Cộng hòa có quyền lãnh đạo một số cơ quan giám sát cũng như cho họ khả năng tiến hành các cuộc điều tra nhằm vào ông Biden, Nhà Trắng và thậm chí các thành viên trong gia đình Tổng thống. Đến nay, các thành viên đảng Cộng hòa cho thấy họ sẵn sàng nhắm vào tất cả mục tiêu trên.

Xem thêm >> Ô tô Trung Quốc ‘xâm chiếm’ thị trường Nga

Tin mới lên