Tài chính quốc tế

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ giành lợi thế tại Thượng viện

(VNF) - Với thắng lợi mới nhất của ứng viên đảng Dân chủ Mark Kelly trong cuộc đua Thượng viện ở bang Arizona, hiện cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều đang nắm giữ 49 ghế trong Thượng viện Mỹ. Do đó, đảng Dân chủ chỉ cần thêm 1 ghế là có thể kiểm soát Thượng viện trong khi đảng Cộng hòa phải cần tới 2 ghế.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ giành lợi thế tại Thượng viện

Ứng viên đảng Dân chủ Mark Kelly.

Để kiểm soát Thượng viện, đảng Cộng hòa cần tối thiểu 51 ghế thượng nghị sĩ, trong khi đảng Dân chủ chỉ cần 50 ghế, nhờ lá phiếu quyết định của Phó tổng thống Kamala Harris, người giữ chức Chủ tịch Thượng viện (thuộc đảng Dân chủ).

Hiện, việc đảng nào giành quyền lãnh đạo Thượng viện sẽ phụ thuộc vào kết quả bầu cử giữa kỳ của 2 bang Georgia và Nevada, có nghĩa đảng Cộng hòa cần chiến thắng tại cả 2 bàng này mới có thể đánh bại được đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, kết quả bầu cử Thượng viện khó có sớm khi bang Georgia phải bước vào lượt bỏ phiếu vòng 2 giữa các ứng cử viên tranh ghế vào Thượng viện vì cả hai ứng cử viên đảng Dân chủ và Cộng hòa là Raphael Warnock và Herschel Walker đều chưa đạt được 50% số phiếu cần thiết. Chiếc ghế tại bang Georgia được dự báo sẽ được quyết định trong cuộc bầu cử phụ vào ngày 6/12.

Tại Nevada, với 93% số phiếu đã được kiểm, hai ứng viên đang bám đuổi sát nút. Tính đến sáng 12/11 (giờ Việt Nam), Thượng nghị sĩ đương nhiệm Catherine Cortez Masto của đảng Dân chủ đang bị chính trị gia Adam Laxalt của đảng Cộng hòa dẫn trước với khoảng cách khoảng 800 phiếu. Cụ thể, ứng viên Cộng hòa Adam Laxalt giành được 48,5% trong khi ứng viên Dân chủ Catherine Cortez Masto giành được 48,4%.

Còn trong cuộc đua tại Hạ viện, mỗi đảng cần 218/435 ghế để giành thế đa số. Tính đến đầu giờ trưa 12/11 (giờ Việt Nam), đảng Cộng hòa đã giành được 211 ghế trong khi đảng Dân chủ dành được 203 ghế. Hiện hàng chục nghìn phiếu bầu vẫn đang được kiểm đếm, các cuộc đua ở những khu vực bầu cử quan trọng vẫn bám đuổi sít sao.

Xem thêm >> Liên hợp quốc: Thế giới cần ngũ cốc và phân bón từ Nga

Tin mới lên