Bí mật 'ngày hè vui vẻ': Ngành kinh doanh tỷ USD, 'móc hầu bao' bố mẹ giàu có
Mai Lý -
03/07/2023 00:03 (GMT+7)
(VNF) - Việc con tham gia các trại hè đang trở thành xu hướng của phụ huynh Trung Quốc trong những năm gần đây, nó được miêu tả là những ngày hè vui vẻ và trải nghiệm để trưởng thành nên rất hấp dẫn các gia đình có điều kiện. Thị trường trại hè trở thành “miếng bánh ngọt béo bở” nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Vào một buổi chiều tháng 8 năm ngoái, cô Fang Qingqing nhận được một cuộc gọi mà không phụ huynh nào muốn – cậu con trai 12 tuổi của cô bị thương nặng và cần phải nhập viện. Người gọi cho cô là hướng dẫn viên trại hè nơi con trai cô đang tham gia.
Trại hè mà cô Fang gửi con mình đến nằm ở một vùng nông thôn gần thành phố Nam Kinh, Trung Quốc. Trại hè này được thiết kế cho trẻ em từ 9 – 12 tuổi trải nghiệm cuộc sống quân ngũ kéo dài trong một tuần. Mỗi ngày, các em sẽ thức dậy lúc bình minh, dọn phòng và tham gia vào một loạt hoạt động khắc nghiệt: đi bộ đường dài, học võ hay đấu quyền anh.
Những trại hè quân đội này đã trở nên cực kỳ phổ biến trong các gia đình trung lưu ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Cũng giống như nhiều phụ huynh khác, cô Fang hy vọng trại hè này có thể giúp con trai mình “xây dựng tính cách và học được các kỹ năng quản lý cuộc sống hàng ngày của mình”.
Những trại hè quân đội nở rộ tại Trung Quốc
Tuy nhiên, cô không thể lường trước được việc con trai mình sẽ gặp nạn ở trại hè quân đội. Vào ngày thứ hai tham gia, người hướng dẫn yêu cầu con trai cô Fang leo một bức tường cao bốn mét mà không có đồ bảo hộ. Cậu bé đã bị ngã gãy xương và phải nằm viện trong 3 tháng.
“May mắn là vụ tai nạn không để lại hậu quả vĩnh viễn. Thế nhưng, nó khiến tôi bị chấn động và có cái nhìn khác về trại hè”, cô Fang nói.
Thị trường trại hè tại Trung Quốc
Ngành công nghiệp trại hè của Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Các bậc phụ huynh tin rằng những hoạt động bổ ích trong trại hè sẽ giúp con cái của họ trưởng thành hơn. Số khác lại xem như đây là “điểm cộng” trong hoạt động ngoại khóa, giúp những đứa trẻ dễ dàng nộp đơn vào các trường quốc tế.
Thị trường trại hè của Trung Quốc đã tăng gấp 5 lần trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021, từ 20 tỷ NDT lên 100 tỷ NDT. Thị trường này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng gấp 4 lần vào năm 2028. Có khoảng 50.000 công ty cung cấp các khóa học trại hè ở Trung Quốc. Tuy nhiên, trên thực tế, con số này còn nhiều hơn nữa khi có không ít nhà cung cấp hoạt động “chui”, không giấy phép.
Sự trỗi dậy của thị trường trại hè một phần là do sự cạnh tranh khốc liệt trong hệ thống giáo dục của Trung Quốc. Các bậc phụ huynh Trung Quốc từ lâu đã coi mùa hè là giai đoạn quan trọng để con cái bứt tốc trước các bạn đồng trang lứa. Thay vì được nghỉ ngơi, xả hơi sau một năm học căng thẳng thì mùa hè lại là lúc nhiều học sinh ở Trung Quốc đổ xô tham gia các khóa học, các trại hè vì không muốn bị tụt lại ở phía sau.
Những người tổ chức trại hè đã đánh vào sự lo lắng của các phụ huynh bằng cách hứa hẹn sẽ giúp trẻ phát triển các kỹ năng cá nhân và xã hội. Những trải nghiệm trong các trại hè cũng được đưa vào hồ sơ của học sinh, giúp tăng cơ hội đi du học của họ.
“Một giáo viên từ trung tâm tư vấn du học của trường nói rằng việc tham gia các trại hè có thể giúp làm đẹp hồ sơ của học sinh trong mắt các trường học quốc tế vì người nước ngoài vốn dĩ đánh giá cao những trải nghiệm như vậy”, một phụ huynh có con tham gia trại hè quân đội cho hay.
Lách luật để tối ưu hóa lợi nhuận
Xiao Shuang, một người có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành trại hè cho hay nhiều người trong ngành không thực sự hiểu rõ về trẻ em. Thứ họ nhìn thấy chỉ là lợi nhuận khổng lồ từ ngành này.
Không phải công ty tổ chức trại hè nào cũng tuân thủ quy định
“Hầu hết các khóa học, trại hè đều được thiết kế để thu hút phụ huynh chứ không phải trẻ em – những đối tượng chính tham gia trải nghiệm. Các hoạt động trong trại hè thường vượt xa khả năng của trẻ em, chẳng hạn như đi bộ đường dài ở những khu vực nguy hiểm”, cô Xiao Shuang tiết lộ.
Thái độ hăng hái của cha mẹ cũng khiến một số trại hè trở nên đặc biệt nguy hiểm. Nhiều phụ huynh muốn các huấn luyện viên đẩy con mình đến giới hạn của chúng mà không ý thức được nguy cơ. “Giới hạn của mỗi người là khác nhau và không phải ai cũng có thể trạng phù hợp để tham gia các hoạt động luyện tập với cường độ cao”, một nhà quản lý trại hè cho hay.
Quy định trong ngành trại hè cũng khá lỏng lẻo và là cơ hội để nhiều công ty cung cấp trại hè “lách luật” nhằm tối ưu lợi nhuận. Theo quy định, các công ty cung cấp trại hè phải đăng lý với cơ quan công nghiệp và thương mại của Trung Quốc và thông báo về loại hoạt động mà họ đang tổ chức cũng như trình độ của các huấn luyện viên.
Thế nhưng nhiều công ty đã cố tình ỉm đi vấn đề này. Trước sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, nhiều công ty đã lựa chọn thuê huấn luyện viên không có kinh nghiệm nhằm giữ chi phí thấp. Theo ước tính, có tới hơn 80% các trại hè hiện nay được dẫn dắt bởi những người không có bằng cấp phù hợp.
“Chi phí để thuê một huấn luyện viên có chứng chỉ đào tạo và kinh nghiệm sẽ tốn kém hơn những huấn luyện viên mới vào nghề. Và nhiều công ty chọn những người có ít kinh nghiệm hơn bởi họ tin rằng không phải lúc nào cũng gặp sự cố, tai nạn”, Bai – chủ một công ty chuyên tổ chức các hoạt động ngoài trời và trại hè ở Trung Quốc tiết lộ.
Những rủi ro tiềm ẩn
Vào năm 2021, một cậu bé 16 tuổi đã tử vong khi tham gia chuyến đi bộ đường dài trong 1 tuần qua sa mạc Tengger trong khóa trại hè. Nguyên nhân tử vong là do say nắng và kiệt sức. Hai trong số những người tổ chức trại hè đã bị đưa ra xét xử vì tội cẩu thả gây hậu quả nguy hiểm trong đầu năm nay.
Có không ít trường hợp trẻ em bị thương nặng khi tham gia các trại hè ở Trung Quốc. Theo cơ sở dữ liệu tư pháp của Trung Quốc, có tới 180 kết quả liên quan đến từ khóa “thương tích trong trại hè”, trong đó có tới 63% số vụ việc xảy ra từ năm 2018 đến nay.
Nhiều trẻ em gặp tai nạn khi tham gia các trại hè
Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nhiều trường hợp liên quan đến thương vong tại các trại hè được giải quyết riêng tư khi các công ty tổ chức tìm mọi cách để giấu nhẹm sự việc.
Cô Fang cho hay sau khi con trai cô gặp sự cố, phía ban tổ chức trại hè không ngần ngại đưa ra khoản tiền bồi thường không nhỏ. “Họ muốn giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng để không làm gián đoạn kế hoạch kinh doanh của mình”, cô nói.
Zhang Beidi, một huấn luyện viên trại hè thừa nhận đây là cách làm của nhiều công ty trại hè khi có sự cố xảy ra. Bất cứ khi nào có trẻ em gặp sự cố, phản ứng đầu tiên của ban tổ chức là làm sao để mọi chuyện không bị rò rỉ ra ngoài.
“Họ sẽ nhắc nhở các nhân chứng không chia sẻ những gì đã thấy trên các nền tảng mạng xã hội để đảm bảo sự việc không bị lọt ra ngoài”, Zhang nói. Anh cũng đã từng chứng kiến một cậu bé bị va đập mặt vào vách núi và bê bết máu nhưng tất cả những gì người huấn luyện viên làm là nói chuyện và yêu cầu mọi người có mặt giữ kín mọi chuyện.
(VNF) - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) khẳng định lập trường nghiêm ngặt với tiền điện tử, nhấn mạnh kinh doanh tài sản kỹ thuật số là bất hợp pháp trong phạm vi lãnh thổ nước này. Cơ quan này cũng cảnh báo nguy cơ các stablecoin tiềm ẩn rủi ro tài chính và khả năng bị lợi dụng cho các hoạt động phi pháp như rửa tiền, huy động vốn gian lận và chuyển vốn xuyên biên giới bất hợp pháp.
(VNF) - Nhà sản xuất dầu lớn nhất của Nga Rosneft ngày 28/11 cho biết lợi nhuận ròng từ tháng 1 đến tháng 9 đã giảm 70% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 277 tỷ rúp (tương đương 3,57 tỷ USD), trong bối cảnh lãi suất cao, giá dầu giảm và đồng rúp mạnh hơn.
(VNF) - Giá bạc vượt mốc lịch sử khi chạm ngưỡng 55 USD/ounce, đánh dấu một giai đoạn tăng nóng hiếm thấy trên thị trường kim loại quý. Diễn biến này vừa phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài, vừa cho thấy dòng vốn lớn tiếp tục đổ vào thị trường, củng cố kỳ vọng bạc sẽ bước vào chu kỳ tăng giá mạnh mẽ và bền vững trong nhiều năm tới.
(VNF) - Một gia đình Canada đã mất 1,6 triệu USD Bitcoin sau khi bị một nhóm nghi phạm đột nhập, trói giữ và cưỡng ép suốt nhiều giờ. Vụ việc không chỉ thu hút sự chú ý về mức độ bạo lực mà còn phản ánh xu hướng gia tăng các tấn công nhắm vào chủ sở hữu crypto, cảnh báo rủi ro với tài sản kỹ thuật số.
(VNF) - Thụy Sĩ từ lâu đã được xem là thiên đường của giới siêu giàu, nơi 300 cư dân giàu nhất sở hữu tổng tài sản lên tới 850 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương hơn 1.000 tỷ USD), theo tạp chí kinh doanh Bilanz. Tuy nhiên, vào ngày 30/11 tới, cử tri nước này sẽ bỏ phiếu về một loại thuế thừa kế mới đang gây chấn động trong cộng đồng tài phiệt.
(VNF) - CEO OpenAI Sam Altman muốn dùng AI để chữa ung thư, tỷ phú Elon Musk nói robot AI sẽ xóa đói giảm nghèo, còn Trung Quốc lại đặt mục tiêu thực tế hơn: vận hành các nhà máy tốt hơn bằng AI.
(VNF) - Airbus thông báo triệu hồi khẩn cấp trên toàn cầu 6.000 máy bay dòng A320 nguy cơ lỗi phần mềm do liên quan đến bão từ khiến dữ liệu điều khiển bay bị sai lệch.
(VNF) - Indonesia được cho là đang phản đối nỗ lực của Mỹ nhằm đưa cái gọi là điều khoản “thuốc độc” vào một thỏa thuận thương mại thuế quan đang được hai bên đàm phán, hãng tin Financial Times dẫn nguồn tin am hiểu quá trình thảo luận cho hay.
(VNF) - Gần 1/4 doanh nghiệp niêm yết tại Trung Quốc báo cáo lỗ ròng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, ghi nhận tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2002, trong bối cảnh công suất dư thừa và nhu cầu nội địa tiếp tục yếu ớt.
(VNF) - Cổ phiếu China Taiping Insurance Holdings từng lao dốc 8% trong phiên 27/11, khi lo ngại về khoản bảo hiểm hơn 200 triệu USD cho khu chung cư Hồng Kông – nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 94 người thiệt mạng và gần 300 người mất tích.
(VNF) - Giá cổ phiếu tăng nhẹ trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng lớn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất ngay trong tháng tới. Đồng USD giảm so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, ngoại trừ yên Nhật – đồng tiền vẫn đang được theo dõi sát sao khi thị trường cân nhắc khả năng Tokyo nâng lãi suất trước cuối năm.
(VNF) - Năm 2024, giá đất trung bình ở Hồng Kông là khoảng 1,2 tỷ đồng/m2, cao nhất thế giới. Giá nhà quá cao khiến nhiều người phải sống trong các căn hộ chật hẹp giống như quan tài, hoặc đăng ký thuê nhà ở xã hội từ khi còn học cấp 3.
(VNF) - Truyền thông Mỹ đưa tin Apple sắp có biến động lớn, khi CEO lâu năm Tim Cook có thể rời vị trí sớm nhất là vào đầu năm tới. Ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí kế nhiệm ông đã lộ diện.
(VNF) - Bất động sản Trung Quốc đang đối mặt với sóng gió mới khi China Vanke, từng được xem là “đại bàng” của ngành, lần đầu tiên đề xuất hoãn thanh toán trái phiếu trong nước. Động thái này khiến nhà đầu tư lo ngại về thanh khoản của Vanke và mức độ hỗ trợ từ chính phủ trong bối cảnh thị trường bất động sản suy yếu.
(VNF) - Vụ cháy bùng phát và lan rộng tại một khu chung cư ở Hong Kong chiều 24/11 khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Giới chức Hong Kong cho biết số người mắc kẹt bên trong các tòa nhà hiện vẫn chưa được xác định.
(VNF) - Hãng xe Great Wall Motor (GWM) của Trung Quốc đang đặt mục tiêu sản xuất 300.000 xe mỗi năm vào năm 2029 tại châu Âu, nơi công ty đang tìm kiếm địa điểm xây dựng nhà máy ô tô đầu tiên trong nỗ lực khôi phục doanh số bán hàng đang sụt giảm tại khu vực.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đặc phái viên Steven Witkoff và con rể Jared Kushner sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow (Nga) vào tuần tới trong một nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở Ukraine. Các diễn biến ngoại giao này, nếu thành công, có thể ảnh hưởng tới giá năng lượng, thị trường cổ phiếu quốc phòng và dòng vốn quốc tế.
(VNF) - Theo một tài liệu của Bộ An ninh Nội địa (DHS), Mỹ đang tìm cách vượt lên Trung Quốc trong cuộc đua khai thác và kiểm soát vùng Bắc Cực, đồng thời cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt thợ đóng tàu tại Mỹ có thể cản trở nỗ lực này.
(VNF) - Các nước vùng Vịnh đang chi không tiếc tay vào trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đa dạng hóa nền kinh tế và khẳng định vị thế công nghệ trên bản đồ thế giới. Dù tiềm lực tài chính vượt trội, họ vẫn đối mặt thách thức về nhân lực, hạ tầng và khung pháp lý để biến tham vọng thành hiện thực.
(VNF) - Một loạt dữ liệu ảm đạm được công bố ngay trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn đã làm gia tăng quan ngại về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời tạo thêm áp lực lên Tổng thống Mỹ Donald Trump.
(VNF) - Alphabet – công ty mẹ của Google – đang trên đà chạm mức định giá kỷ lục 4.000 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 25/11, tiếp tục nối dài chuỗi tăng trưởng suốt một năm qua nhờ chiến lược tập trung mạnh vào các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI).
(VNF) - Sự biến động mạnh trên thị trường chứng khoán toàn cầu và những phản ứng bất thường của cổ phiếu công nghệ đang khiến tâm lý của các nhà đầu tư quốc tế chuyển từ lạc quan sang bi quan. Dù vậy, các chuyên gia tài chính nhấn mạnh những biến động ngắn hạn không đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội đầu tư dài hạn.
(VNF) - Các quỹ đầu tư hàng đầu châu Á đang rút vốn khỏi Hàn Quốc và Đài Loan để chuyển sang cổ phiếu AI tại Trung Quốc, nơi mức định giá còn thấp, chi phí đầu tư rẻ và tiềm năng tăng trưởng dài hạn hấp dẫn hơn.
(VNF) - Ngày 25/11, tập đoàn Amazon cho biết họ sẽ đầu tư 50 tỷ USD để mở rộng năng lực cung cấp trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng điện toán hiệu năng cao cho khách hàng là các cơ quan chính phủ Mỹ.
(VNF) - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) khẳng định lập trường nghiêm ngặt với tiền điện tử, nhấn mạnh kinh doanh tài sản kỹ thuật số là bất hợp pháp trong phạm vi lãnh thổ nước này. Cơ quan này cũng cảnh báo nguy cơ các stablecoin tiềm ẩn rủi ro tài chính và khả năng bị lợi dụng cho các hoạt động phi pháp như rửa tiền, huy động vốn gian lận và chuyển vốn xuyên biên giới bất hợp pháp.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.