Tài chính quốc tế

Bị Nga ‘giội’ tên lửa, Ukraine ngừng xuất khẩu điện sang EU

(VNF) - Ukraine sẽ ngừng xuất khẩu điện sang Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 11/10 do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga làm hư hại các cơ sở năng lượng, theo thông báo ngày 10/10 của Bộ Năng lượng Ukraine.

Bị Nga ‘giội’ tên lửa, Ukraine ngừng xuất khẩu điện sang EU

Lãnh đạo Ukraine cho hay nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này đã hư hại nặng do các cuộc tập kích bằng tên lửa của Nga ngày 10/10.

"Các đợt tập kích tên lửa hôm nay (10/10) đã ảnh hưởng tới hệ thống nhiệt điện và trạm biến áp, buộc Ukraine phải ngừng xuất khẩu điện để ổn định hệ thống năng lượng của riêng mình", thông báo lưu ý thêm.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, ông Herman Halushchenko, đây là đợt tấn công lớn nhất của Nga vào mạng lưới điện Ukraine kể từ đầu chiến sự tới nay.

Trước đó, Cơ quan Dân sự về Tình trạng Khẩn cấp của Ukraine cho biết 5 khu vực đã bị mất điện hoàn toàn sau các cuộc tấn công vào sáng 10/10, các khu vực còn lại bị mất điện một phần.

Theo truyền thông Ukraine, các cơ sở năng lượng ở Zaporozhye và Zhytomyr đã bị tấn công, ít nhất 11 cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này đã bị hư hại.

"Chúng ta phải sẵn sàng đối mặt với tình trạng điện, nước và thông tin liên lạc sẽ bị gián đoạn trong những ngày tới", Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nhấn mạnh.

Văn phòng của Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi người dân giảm tiêu thụ năng lượng nhiều nhất có thể vào buổi tối bằng cách không bật đèn và không sử dụng các thiết bị điện.

Cùng ngày, trong cuộc họp với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa vào sáng 10/10 nhằm vào các cơ sở năng lượng, chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine theo đề nghị của Bộ Quốc phòng Nga và theo kế hoạch của Bộ tổng tham mưu Nga.

Ông Putin khẳng định động thái này nhằm đáp trả cuộc tấn công khủng bố do lực lượng đặc nhiệm Ukraine tổ chức trên cầu Crime và các cuộc tấn công khác do họ tổ chức vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Đồng thời, người đứng đầu Điện Kremlin cũng cảnh báo rằng Moscow sẽ đáp trả cứng rắn trước bất kỳ âm mưu tấn công khủng bố nào trên lãnh thổ Nga.

Trước đó, hồi giữa tháng 3, Ukraine đã đạt được thỏa thuận tham gia Mạng lưới các nhà vận hành hệ thống truyền tải điện châu Âu (ENTSO-E) với tư cách quan sát viên, sau khi lưới điện của nước này được liên kết với mạng lưới của EU.

Nhờ các nhà máy điện hạt nhân, thủy điện và điện tái tạo Ukraine vẫn có thể sản xuất nhiều điện hơn mức tiêu thụ. Nước này ước tính dư thừa 2-3 GW điện để xuất khẩu sang châu Âu.

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng động thái này được xem là "đôi bên cùng có lợi".

Xem thêm >> Nga: ‘Điên cuồng’ kiếm tiền, Mỹ bán khí đốt với giá ‘cắt cổ’ cho châu Âu

Tin mới lên