Tài chính quốc tế

Bóc giá chiếc túi hàng hiệu mà em gái ông Kim Jong-un dùng khi đi Nga

(VNF) - Trong chuyến công du mới nhất tới Nga, bà Kim Yo-jong - em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, được phát hiện xách theo một chiếc túi của nhà mốt Dior có giá trị lên tới 7.000 USD.

Bóc giá chiếc túi hàng hiệu mà em gái ông Kim Jong-un dùng khi đi Nga

Bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un, được cho là xách chiếc túi có giá ít nhất 7.000 USD từ nhà mốt Dior.

Theo những bức ảnh do Thông tấn xã Trung ương chính thức của Triều Tiên công bố về chuyến công du Nga của ông Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên, được nhìn thấy đang ôm chiếc túi trị giá 7.000 USD từ thương hiệu thời trang xa xỉ Christian Dior của Pháp. 

Bức ảnh được chụp khi hai nhà lãnh đạo Triều Tiên đến thăm Nhà máy Hàng không Yury Gagarin ở Komsomolsk-on-Amur, một thành phố ở vùng Viễn Đông Nga.

Bà Kim Yo-jong hiện là Ủy viên Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và là người thường xuyên tháp tùng anh trai trong các chuyến công du nước ngoài.

Bức hình cho thấy bà Kim Yo-jong xách chiếc túi của nhà mốt Dior.

Dựa trên hình ảnh được công bố, bà Kim Yo-jong cầm chiếc túi màu đen có hoa văn giống như chiếc túi Lady Dior hiện đang được bán qua trang web chính thức của Dior. Chiếc túi của bà Kim được cho là dòng túi Lady Dior cỡ lớn, làm bằng chất liệu da cừu, có giá 7.000 USD trên trang web bán hàng của nhà mốt Pháp.

Chiếc túi Lady Dior giống như bà Kim Yo-jong có giá 7.000 USD trên trang web của hãng.

Trước đó, trong vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 của Triều Tiên vào tháng 3, người ta nhìn thấy con gái của ông Kim Jong-un, Kim Ju-ae, mặc chiếc áo khoác đen trị giá 1.900 USD, cũng được cho là của nhà mốt Dior. 

Kim Ju-ae (trái) mặc chiếc áo khoác đen trị giá 1.900 USD của Dior trong vụ phóng thử ICBM Hwasong-17 vào tháng 3. Bản thân ông Kim Jong-un cũng đeo chiếc đồng hồ trị giá 13.400 USD của nhà sản xuất đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ vào năm 2020. 

Bản thân ông Kim Jong-un được nhìn thấy đeo chiếc đồng hồ được cho là của nhà sản xuất Thụy Sĩ IWC Schaffhausen trị giá 13.400 USD trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm Đảng Công nhân cầm quyền vào năm 2020.

Trên chuyến tàu ông Kim thường sử dụng để đi công du nước ngoài, nhiều nhân chứng cũng kể lại rằng luôn có tôm hùm, rượu ngoại cũng như nguyên liệu để chế biến các món ăn từ Á tới Âu, sẵn sàng phục vụ ông Kim bất kỳ thời điểm nào.

Xem thêm >> Khám phá 'pháo đài di động' đưa ông Kim Jong Un tới Nga

Tin mới lên