Tài chính quốc tế

Các nhà sản xuất vaccine Covid-19 thu về lợi nhuận khổng lồ như thế nào?

(VNF) - Theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, hơn 92 triệu liều vắc-xin (vaccine) Covid-19 đã được sử dụng trên khắp nước Mỹ.

Các nhà sản xuất vaccine Covid-19 thu về lợi nhuận khổng lồ như thế nào?

Các nhà sản xuất vaccine Covid-19 thu về lợi nhuận khổng lồ

Chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 đang diễn ra nhanh chóng, mạnh mẽ. Với quy mô sử dụng vaccine trên toàn cầu, các nhà sản xuất vaccine Covid-19 đang thu về lợi nhuận khổng lồ.

Tính đến sáng 9/3, hơn 312 triệu liều vaccine Covid-19 đã được tiêm cho người dân tại 116 quốc gia trên thế giới. 

Hiện đã có gần 10 loại vaccine được cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp hoặc tiêm chủng đại trà cho người dân. Trong đó, phổ biến nhất là các loại vaccine có hiệu quả phòng ngừa Covid-19 cao như vaccine của công ty Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, Astrazeneca/Đại học Oxford...

Pfizer và BioNTech

Hãng dược Pfizer và hãng công nghệ sinh học Đức BioNTech đã sản xuất ra loại vaccine có tên Comirnaty. Đây là vaccine đầu tiên được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép vào tháng 12/2020.

Dữ liệu thử nghiệm cho thấy vaccine này có hiệu quả phòng ngừa lên tới 95% và chiếm hơn 46,8% tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Mỹ.

Trong báo cáo doanh thu mới nhất của mình, Pfizer cho biết lợi nhuận của hai công ty này dự kiến khoảng 15 tỷ USD trong năm 2021. Con số này sẽ được chia đôi cho hai nhà sản xuất.

Đến cuối năm 2021, Pfizer và BioNTech dự kiến cung cấp 1,3 tỷ liều vaccine trên toàn cầu. Vaccine Comirnaty có giá 37 USD tại Mỹ và 28 euro tại Liên minh châu Âu, cần được tiêm hai liều.

Được biết, chính phủ Mỹ đã ký hợp đồng 1,95 tỷ USD với hai "ông lớn" này sau khi vaccine của họ được phê duyệt. Với hợp đồng này, chính phủ liên bang Mỹ có quyền chọn mua thêm 50 triệu liều nữa.

Ngay sau đó, hợp đồng thứ hai trị giá 1,95 tỷ USD cũng nhanh chóng được ký kết giữa chính phủ Mỹ và hai nhà sản xuất vaccine này để cung cấp 100 triệu liều tiếp theo.

Theo hợp đồng thứ hai, Pfizer và BioNTech sẽ giao ít nhất 70 triệu liều vaccine cho Mỹ vào cuối tháng 6, số còn lại giao muộn nhất vào cuối tháng 7. Ngoài ra, chính phủ Mỹ cũng có quyền chọn mua thêm 400 triệu liều vaccine nữa.

Trước đó, tháng 11/2020, Pfizer và BioNTech đã ký hợp đồng bán 200 triệu liều vaccine với Ủy ban châu Âu (EC) để phân phối cho 27 quốc gia thành viên EC và có quyền chọn mua thêm 100 triệu liều.

Tháng 2/2021, Pfizer cho biết EC đã ký hợp đồng thứ hai mua thêm 200 triệu liều vaccine, trong đó 75 triệu liều sẽ được giao trong quý II năm 2021. 

Vaccine Comirnaty của hãng dược Pfizer và hãng công nghệ sinh học Đức BioNTech.

Johnson & Johnson

Vaccine của công ty dược phẩm Johnson & Johnson do công ty con Janssen sản xuất, được FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Mỹ từ 27/2. Theo phân tích của FDA, vaccine này cho hiệu quả gần 77% trong việc ngăn ngừa các trường hợp Covid-19 nặng hoặc rất nặng xảy ra trong ít nhất 14 ngày sau khi tiêm và 85% các trường hợp xảy ra trong ít nhất 28 ngày. Vaccine này chỉ cần tiêm một liều.

Johnson & Johnson đã cam kết cung cấp trước khoảng 3,9 triệu liều vaccine cho các cơ sở y tế, nhà thuốc, trung tâm y tế liên bang, trung tâm tiêm chủng cộng đồng tại Mỹ. Ngoài ra, hãng dược này cũng đặt mục tiêu cung cấp đủ vaccine để tiêm cho hơn 20 triệu người Mỹ vào cuối tháng 5 và 100 triệu người nữa vào cuối tháng 6.

Tháng 8 năm ngoái, công ty này ký hợp đồng cung cấp 100 triệu liều vaccine cho Mỹ trị giá hơn 1 tỷ USD, khoảng 10 USD/liều. Mỹ có quyền chọn mua thêm 200 triệu liều. Ngoài ra, công ty này cũng đã ký hợp đồng cung cấp 400 triệu liều cho EU.

Johnson & Johnson đang trên đà cung cấp 1 tỷ liều vaccine ra toàn cầu vào cuối năm 2021.

Moderna

Nhà sản xuất Moderna đã cho ra đời loại vaccine thứ hai được FDA cấp phép sử dụng có tên là Vaccine mRNA-1273. Kết quả thử nghiệm cho thấy hiệu quả 94,5%. Hiện tại, hơn 44,9 triệu liều vaccine mRNA-1273 đã được tiêm tại Mỹ.

Trong báo cáo tài chính quý IV năm 2020, Moderna dự báo đạt 18,4 tỷ USD từ các hợp đồng cung cấp vaccine cho các quốc gia. Công ty này dự kiến cung cấp khoảng 1 tỷ liều vaccine trong năm 2021 và 1,4 tỷ liều trong năm 2022.  

Vaccine mRNA-1273 có giá 30 USD tại Mỹ và 36 USD tại EU, cần được tiêm hai liều.

Moderna đã ký hợp đồng cung cấp vaccine cho Mỹ với 300 triệu liều và có quyền chọn mua thêm 200 triệu liều nữa.

Ngoài ra, công ty này cũng ký hợp đồng với EU cho 310 triệu liều và quyền chọn mua thêm 150 triệu liều vào năm 2022, bao gồm Nhật Bản 50 triệu liều, Canada 44 triệu liều, Hàn Quốc 40 triệu liều, Anh 17 triệu liều, Thụy Sỹ 13,5 triệu liều, Colombia 10 triệu liều, Israel 6 triệu liều và Đài Loan 5 triệu liều.

Xem thêm >> 12 bang kiện Tổng thống Biden vì lệnh biến đổi khí hậu gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD

Tin mới lên