Bất động sản

Cận cảnh khu đất bị cư dân 'tố' nâng từ 5 lên 40 tầng ở Goldmark City

(VNF) - Cư dân dự án Goldmark City phản đối chủ đầu tư nâng công trình lên 40 tầng trong khi trước đó quảng cáo chỉ xây 5 tầng.


Theo ghi nhận của VietnamFinance, thời gian gần đây, nhiều cư dân dự án Goldmark City (số 136 Hồ Tùng Mậu, do Công ty Cổ phần thương mại - quảng cáo - xây dựng - địa ốc Việt Hân làm chủ đầu tư) đã căng băng rôn phản đối chủ đầu tư xây dựng công trình 40 tầng mà trước đó quảng cáo chỉ xây trung tâm thương mại 5 tầng.
Trong ảnh: Khu đất tiếp giáp đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, ngay lối vào khu đô thị Goldmark City đang thi công bị cư dân tố xây dựng 40 tầng trong khi trước đó quảng cáo chỉ xây 5 tầng.

Cụ thể, ông Đặng Tiền Phương, đại diện ban quản trị tòa R4 Goldmark City, cho biết khi dự án được mở bán từ năm 2015, các phương tiện truyền thông, sa bàn, trang bìa của hợp đồng mua bán căn hộ đều quảng cáo khu C - trung tâm thương mại xây dựng 5 tầng.

Theo vị này, trong văn bản phúc đáp khách hàng năm 2016, chủ đầu tư còn khẳng định tại thời điểm mở bán và bàn giao căn hộ, khu C chỉ có kế hoạch xây dựng không vượt quá 5 tầng.

Về việc xây dựng khu C cao 40 tầng, từ tháng 12 năm ngoái, ban quản trị các tòa nhà chung cư trong dự án, tổ trưởng tổ dân phố 20, 21 đã đồng loạt làm khiếu nại - cụ thể là khiếu nại Quyết định 5155 ngày 7/12/2021 của UBND TP. Hà Nội về việc điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cho phép xây dựng khu C thành văn phòng - dịch vụ - công cộng cao 40 tầng.

Theo ghi nhận, thời gian gần đây, tại khu đất nêu trên đang có hoạt động xây dựng.
 
Đây là hình ảnh ghi nhận vào trưa ngày 7/3.

Khu đất bị cư dân tố nâng tầng lên 40 tầng được cho là tiềm ẩn các nguy cơ gây ùn tắc giao thông xung quanh dự án, phá vỡ không gian kiến trúc, cảnh quan, chia sẻ tiện ích… gây bức xúc nghiêm trọng đến đời sống, tâm tư của người dân.

Khu đất nêu trên từng được quảng cáo là trung tâm thương mại và hiện treo biển khu văn phòng, dịch vụ, công cộng.

Người dân tại khu đô thị này cũng cho biết chủ đầu tư không xin ý kiến cư dân về việc nâng từ 5 tầng lên 40 tầng.

Hình ảnh người dân căng băng rôn ở ban công nhiều tòa nhà ở khu đô thị Goldmark City.

Bên dưới các tòa nhà cũng có nhiều băng rôn tố chủ đầu tư lừa đảo.

Xem thêm: Bắt đầu thanh tra các dự án năng lượng tái tạo tại 6 tỉnh miền Trung–Tây Nguyên

Tin mới lên