Bất động sản

Có gì bên trong căn penthouse 101 tỷ ở trung tâm TP. HCM?

(VNF) - Đây là căn penthouse lớn nhất nằm trong dự án 45 căn hộ cao cấp được ví là "biệt thự trên không" toạ lạc tại trung tâm TP. HCM. Hiện tại, căn penthouse này đang được rao bán với số tiền lên đến 101 tỷ giao thô.

Có gì bên trong căn penthouse 101 tỷ ở trung tâm TP. HCM?

Toàn cảnh dự án "biệt thự trên không" Serenity Sky Villa

Căn penthouse nằm trên tầng cao nhất của dự án Serenity Sky Villa, ở số 259 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. HCM. Dự án Serenity Sky Villas được phát triển bởi SonKim Land, gồm 45 căn hộ cao cấp từ 1 - 4 phòng ngủ và penthouse. Lấy cảm hứng từ những biệt thự trên không vùng nhiệt đới, mỗi căn hộ tại đây đều có vườn và hồ bơi riêng, diện tích mảng xanh luôn được tối đa hóa trong thiết kế.

Đặc biệt, căn penhouse này có diện tích lớn nhất, thông 3 trần bao gồm tầng 16-17 và sân thượng. Căn biệt thự thuộc hạng thương gia có hầm xe tự động, thang máy đi riêng và hồ bơi riêng biệt trên sân thượng.

Hầm xe tự động 

Căn biệt thự trên không có tổng diện tích 625m2 với tổng chiều cao hơn 7m, được thiết kế full kính, tràn ngập ánh sáng cũng như có thể bao trọn tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh trung tâm TP. HCM.

Căn biệt thự thông 3 trần có chiều cao lên đến hơn 7m

Diện tích sàn tầng 1 là 272 m2 bao gồm khu vực phòng khách, phòng ăn và sinh hoạt chung. 

Phối cảnh phòng khách

Trong khi đó, tầng 2 có diện tích 219 m2, thiết kế gồm 4 phòng ngủ.

Phối cảnh phòng ngủ

Điểm ấn tượng nhất của căn penthouse Serenity Sky Villa là khoảng sân vườn và hồ bơi trên sân thượng lên tới 65 m2, mang đến một đặc quyền riêng biệt, hiếm có giữa trung tâm TP. HCM

Một chiếc view "triệu đô" từ sân thượng

Dự án Serenity Sky Villas được phát triển bởi SonKim Land, gồm 45 căn hộ cao cấp từ 1 - 4 phòng ngủ và Penthouse. Lấy cảm hứng từ những biệt thự trên không vùng nhiệt đới, mỗi căn hộ tại đây đều có vườn và hồ bơi riêng. Đặc biệt, diện tích mảng xanh luôn được tối đa hóa trong thiết kế.

Đây được xem là một trong những căn penhouse đắt đỏ nhất TP. HCM khi được rao bán với số tiền lên đến 101 tỷ đồng. Lưu ý đây là chi phí giao thô, chưa bao gồm hoàn thiện và tiền nội thất bên trong.

Ông Alex Crane, Giám đốc Điều hành Knight Frank Việt Nam (thuộc Tập đoàn tư vấn bất động sản Knight Frank, có trụ sở chính tại Anh), cho rằng năm 2022, Việt Nam đang chứng kiến giá bán căn hộ cao cấp vượt mức 10.000 USD/m2 do nhu cầu trong nước tăng cao cũng như ước tính dân số siêu giàu Việt Nam đang gia tăng mạnh.

Cụ thể, theo Báo cáo Thịnh vượng (Wealth Report) mới nhất của Knight Frank, lượng người siêu giàu tại Việt Nam sẽ tăng khoảng 26% giai đoạn từ nay đến năm 2026. Công ty này định nghĩa người siêu giàu là cá nhân có tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên, bao gồm cả giá trị bất động sản cư trú chính.

Đến năm 2026, Việt Nam được dự đoán có 1.551 người siêu giàu, so với con số của năm 2021 là 1.234. Cùng với đó, lượng người giàu, tức có tài sản ròng từ 1 triệu USD trở lên sẽ tăng mạnh hơn 59%. Năm ngoái, cả nước ước tính có khoảng 72.135 người giàu theo tiêu chuẩn này. Chỉ sau 4 năm nữa, con số dự kiến đạt đến 114.807 người.

* Bài viết sử dụng hình ảnh từ Kênh Youtube Penthouse SaiGon by Quyet Tran & Duy Anh.

 

 

Tin mới lên