Cổ phiếu HNG của ông Trần Bá Dương bất ngờ tăng kịch trần
Tiểu Vy -
02/01/2025 14:15 (GMT+7)
(VNF) - Kết phiên giao dịch sáng 2/1, cổ phiếu HNG của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế HAGL, nơi tỷ phú Trần Bá Dương làm chủ tịch, bất ngờ tăng kịch trần.
Cụ thể, cổ phiếu HNG của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế HAGL (HAGL Agrico, mã chứng khoán: HNG) do ông Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT tăng kịch trần gần 15%, lên mức 7.000 đồng/cổ phiếu, cao nhất kể từ cuối tháng 8/2022.
Đáng chú ý, dư mua của cổ phiếu này đang hơn 5 triệu đơn vị ở mức trần 7.000 đồng/cổ phiếu, trong khi không còn ai bán ra.
Đà tăng của cổ phiếu HNG được cho là đến từ thông tin công ty vừa hoàn tất thanh toán nợ theo thỏa thuận cam kết giữa HAGL Agrico với Ngân hàng BIDV (BID) và Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT.
Cổ phiếu HNG tăng mạnh sau khi công bố thông tin trả nợ cho công ty bầu Đức.
Cụ thể, HAGL Agrico đã thanh toán số tiền 4.228 tỷ đồng. Trong đó, công ty thanh toán trực tiếp cho BIDV khoản vay trị giá 2.094 tỷ đồng và trả 2.134 tỷ đồng cho Hoàng Anh Gia Lai liên quan đến trái phiếu HAGLBOND16.26 phát hành năm 2016.
HAGL Agrico thông báo đã thanh toán toàn bộ các khoản nợ theo thỏa thuận và không còn công nợ phát sinh với công ty của bầu Đức.
Sau khi thanh toán, HAGL Agrico sẽ nhận lại nhiều tài sản theo lộ trình. Trong đợt 1, công ty nhận về quyền sử dụng đất và quyền khai thác 5.357 ha cọ dầu trên tổng diện tích 9.470 ha, cùng với văn phòng, nhà máy cọ dầu và nhà máy nhiệt điện thuộc sở hữu của HA Andong Meas.
Trong đợt 2, doanh nghiệp dự kiến nhận quyền sử dụng đất và khai thác 9.231 ha cao su và 9.996ha cọ dầu tại tỉnh Attapeu. Đợt 3 sẽ bao gồm quyền sử dụng đất và khai thác 4.733 ha cao su cùng 3.155 ha cọ dầu tại tỉnh Attapeu của Công ty Hoàng Anh Attapeu.
Ở đợt 4, HAGL Agrico làm thủ tục với BIDV để nhận lại các tài sản khác, bao gồm quyền sử dụng đất và quyền khai thác cao su trên diện tích 4.852 ha thuộc sở hữu của HA Quang Minh, 1.960 ha thuộc Công ty TNHH Heng Brother, và 3.283 ha thuộc Công ty TNHH CRD.
Liên quan đến cổ phiếu HNG, vì kinh doanh thua lỗ, cổ phiếu này đã bị hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HoSE và giao dịch trên UPCoM kể từ 18/9/2024. Để niêm yết trở lại trên HoSE, HAGL Agrico phải có lợi nhuận 2 năm liên tiếp và phải làm thủ tục đăng ký niêm yết.
Cũng trong những ngày cuối năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai đã thông báo thanh toán hơn 1.000 tỷ đồng lô trái phiếu HAGLBOND16.26 do BIDV là trái chủ. Tuy nhiên, công ty vẫn còn khoản nợ 766 tỷ đồng chưa thanh toán do chưa thanh lý được các tài sản không sinh lời. Theo dự kiến, công ty bầu Đức sẽ hoàn tất khoản nợ này vào quý II/2025.
Trên thị trường, cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai đóng cửa phiên sáng ngày 2/1/2025 ở mức 12.350 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 2% so với giá tham chiếu và 3% so với đầu tháng 12/2024.
(VNF) - Không chỉ thu hút sự chú ý bởi cuộc sống riêng tư, nhiều nàng dâu bước chân vào các gia đình tài phiệt Việt Nam còn được quan tâm bởi vai trò và mức độ tham gia vào hoạt động kinh doanh của nhà chồng.
(VNF) - Trong lần điều chỉnh mới nhất vào giữa tháng 1 vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh nâng vốn điều lệ từ 18.200 tỷ đồng lên thành 19.158 tỷ đồng.
(VNF) - Công ty cổ phần Dược phẩm Thái Minh vẫn được vinh danh trong Top 10 Công ty Dược uy tín năm 2025. Đáng chú ý, phía sau doanh nghiệp này là một hệ sinh thái gồm nhiều pháp nhân khác nhau, đều có sự hiện diện của ông Nguyễn Quang Thái người đại diện theo pháp luật và cổ đông chi phối.
(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Sơn Hà Đồng Nai, có trụ sở chính tại Hà Nội, cùng hai doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore là nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất thép không gỉ tại phường Hoành Sơn, thuộc Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.
(VNF) - Sau khi nhận được giải trình từ Công ty cổ phần Bơm Châu Âu (PECOM), Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh đã hủy bỏ đăng tải Công ty cổ phần Bơm Châu Âu (PECOM) ra khỏi danh sách nhà thầu không đảm bảo uy tín.
(VNF) - Việc chính thức thành lập Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen đang tái cấu trúc mô hình kinh doanh, hướng tới xây dựng doanh nghiệp phân phối vật liệu xây dựng – nội thất quy mô lớn, với mục tiêu doanh thu tỷ USD trong tương lai.
(VNF) - Từng là doanh nghiệp dệt may có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, Garmex Sài Gòn hiện ghi nhận kết quả kinh doanh sa sút khi liên tục thua lỗ trong nhiều năm.
(VNF) - Sau khi ông Trịnh Văn Quyết tái xuất, hàng loạt dự án từng "đắp chiếu" nhiều năm của Tập đoàn FLC tại các địa phương bắt đầu được tái khởi động.
(VNF) - Dự kiến trong quý I/2026, Công ty cổ phần Vivu Auto sẽ khởi công xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô thương hiệu Dongfeng tại Khu công nghiệp Lai Cách, TP Hải Phòng.
(VNF) - Nhựa Tiền Phong (mã: NTP) ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2025 ở mức tăng trưởng ấn tượng, đạt gần 1.115 tỷ đồng và doanh thu đạt 6.648 tỷ đồng.
(VNF) - Khi Chuyển đổi số, AI và ESG đã trở thành định hướng chiến lược tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam, trọng tâm đang chuyển sang năng lực triển khai nhất quán, vận hành hiệu quả và tạo giá trị đo lường được. Trong bối cảnh đó, FPT Digital - đơn vị tư vấn chiến lược và triển khai chuyển đổi của Tập đoàn FPT - công bố bổ nhiệm lãnh đạo mới. Động thái này đánh dấu việc FPT Digital bước sang giai đoạn tăng trưởng mới, với trọng tâm nâng cao năng lực thực thi và đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp trên thị trường.
(VNF) - CEO Crystal Bay Airlines khẳng định hãng không cạnh tranh trực diện về đường bay nội địa hay thị phần vận tải mà chỉ tập trung khai thác khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.
(VNF) - Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng giám đốc LOTHA Airlines cho biết doanh nghiệp có kế hoạch cất cánh từ sân bay quốc tế Long Thành và đây là định hướng đã được nghiên cứu nghiêm túc.
(VNF) - Từ năm 2012 đến năm 2025, các đối tượng trong đường dây liên quan đến Công ty TNHH Medistar Việt Nam đã bán ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng (TPCN) giả và thu về gần 1.800 tỷ đồng.
(VNF) - Tòa án nhân dân khu vực 2 – Hà Nội đã quyết định mở thủ tục phá sản đối với Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC) và Công ty TNHH MTV đóng tàu Bến Thủy do mất khả năng thanh toán, đồng thời yêu cầu các chủ nợ gửi giấy đòi nợ trong thời hạn 30 ngày.
(VNF) - Công ty cổ phần Tư vấn khảo sát Dầu khí PVE (PVE-SC) có số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội là hơn 2,8 tỷ đồng, số tháng nợ là 45 tháng và số lao động là 14 người.
(VNF) - Tập đoàn Khải Hoàn Land vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu doanh nghiệp trị giá 190 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, với lãi suất lên tới 13,5%/năm – thuộc nhóm cao nhất trên thị trường hiện nay. Động thái này nối dài chuỗi huy động vốn qua kênh trái phiếu của doanh nghiệp địa ốc trong bối cảnh chi phí vốn vẫn ở mức cao.
(VNF) - Trước khi bị Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) thâu tóm, hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Logistics A&E và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam - sở hữu 99% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Láng Hạ, chủ đầu tư tòa nhà 28 tầng nằm ở khu “đất vàng” Láng Hạ liên tục thua lỗ triền miên.
(VNF) - Sau thương vụ đấu giá thu về gần 1.380 tỷ đồng, Giày Thượng Đình liên tiếp có biến động lớn về nhân sự cấp cao khi bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, đồng thời chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để kiện toàn lại toàn bộ bộ máy lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới.
(VNF) - Công ty cổ phần Dịch vụ chăm sóc phát triển Cộng đồng, chủ đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa tư nhân Y Cao trong hai năm 2023 và 2024 kinh doanh thua lỗ tương ứng lần lượt là 1,13 tỷ đồng và 1,3 tỷ đồng.
(VNF) - Việc không xác nhận chấp thuận hợp đồng dù đã được mời trúng thầu đã khiến Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam bị khóa chức năng chào giá trực tuyến trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 6 tháng. Đáng nói, đây không phải lần đầu doanh nghiệp vi phạm trong hoạt động đấu thầu.
(VNF) - Không chỉ thu hút sự chú ý bởi cuộc sống riêng tư, nhiều nàng dâu bước chân vào các gia đình tài phiệt Việt Nam còn được quan tâm bởi vai trò và mức độ tham gia vào hoạt động kinh doanh của nhà chồng.
(VNF) - Ghi nhận của VietnamFinance cho thấy hàng loạt dãy nhà shophouse tại dự án khu đô thị Nam Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc cũ) chủ yếu đang bị bỏ hoang, có rất ít cư dân về sinh sống.