Có trong tay trăm tỷ USD, tỷ phú Warren Buffett tiêu tiền thế nào?
Quốc Anh -
31/03/2024 00:51 (GMT+7)
(VNF) - Là một trong những người giàu nhất thế giới với khối tài sản khổng lồ 136 tỷ USD, tỷ phú Warren Buffett chọn cho mình lối sống vô cùng giản dị cùng thói quen từ thiện đều đặn mỗi năm.
Tỷ phú Warren Buffett
Từ lúc ở đỉnh cao của sự nghiệp cho tới tận khi tóc đã bạc trắng vì tuổi già, ông Buffett vẫn sống trong căn nhà ông mua vào những năm 1950, lái những chiếc xe bình dân và hàng ngày ăn bữa sáng được mua tại cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald’s.
“Có tiền” từ lúc còn đi học
Hành trình làm giàu của ông Buffett bắt đầu ngay từ thời điểm ông còn rất nhỏ. Năm 11 tuổi, “sói già Phố Wall” đã bắt đầu đầu tư cổ phiếu và lần đầu nộp tờ khai thuế thuế vào năm 13 tuổi.
Khi còn là thanh niên, ông Buffett đã kiếm được khoảng 175 USD/tháng bằng việc viết báo, nhiều hơn cả thu nhập của hầu hết những người trưởng thành. Đến năm 16 tuổi, ông Buffet tích luỹ được 53.000 USD nhờ các công việc “kinh doanh nhỏ” như bán lịch, tem và bóng gôn đã qua sử dụng.
Phần lớn tài sản ông Buffett đang sở hữu được tích góp sau khi ông 50 tuổi, chủ yếu đến từ mức lương 100.000 USD hàng năm tại Berkshire Hathaway và các khoản lợi nhuận đến từ việc đầu tư cổ phiếu.
Tài sản của tỷ phú Buffett gắn liền với sự thành công của Tập đoàn Berkshire Hathaway, doanh nghiệp nắm trong tay Geico và See's Candies, đồng thời nắm giữ cổ phần trị giá hàng tỷ USD trong các công ty như Apple và Coca-Cola.
Hiện, ông Buffett sở hữu khoảng 15,1% cổ phần Berkshire, tương đương 135 tỷ USD. Với giá trị tài sản ròng ước tính là 136 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway là người giàu thứ tám trên thế giới.
Chắt bóp chi tiêu với chính bản thân
Mức lương cao ngất ngưởng, liên tục thành công trong các thương vụ đầu tư lớn, ông Buffett vẫn nổi tiếng là người luôn chi tiêu tiết kiệm và không bao giờ tốn tiền vào các khoản chi không cần thiết, ngay cả chiếc máy bay riêng duy nhất ông sở hữu cũng là một phương tiện đã qua sử dụng.
Thời điểm khi mới lập gia đình và mua nhà, tỷ phú Buffett lựa chọn mượn nội thất, đồ đạc thay vì sắm sửa cho mình những món đồ riêng.
Tưởng chừng như là do kinh tế khó khăn, nhưng trên thực tế, khi có đứa con đầu lòng, ông Buffett đã sở hữu mức lương 12.000 USD/năm và nhanh chóng sở hữu 1 triệu USD đầu tiên vào năm 30 tuổi.
Căn nhà ông Buffett đang sống cùng gia đình
Đến nay, ông Buffett vẫn sống trong một căn nhà không quá hoành tráng tại Omaha, Nebraska. Căn nhà được mua với giá 31.500 USD vào năm 1958 và được ông Buffett coi là khoản đầu tư lớn thứ 3 của mình.
Trước đây, ông từng chia sẻ với CNBC và Yahoo Finance rằng bản thân "chưa bao giờ có mong muốn có nhiều ngôi nhà hay nhiều ô tô".
Giữ nguyên sở thích lúc trẻ
Hiện tại, dù đã ngoài 90, ông Buffett vẫn giữ các đam mê thời trẻ như chơi bài bridge, đôi khi ông có thể chơi hơn 8 giờ một tuần. Ngoài ra, ông cũng có sở thích đánh gôn, dành nhiều thời gian để đọc sách và thích chơi đàn ukulele. Ông từng chia sẻ bản thân có một bộ sưu tập gồm 22 cây đàn ukulele.
Ông Buffett có đam mê chơi đàn ukulele
Kể cả khi là một cổ đông lớn của Apple, ông Buffett vẫn sử dụng điện thoại nắp gập trong suốt nhiều năm và cho đến tận năm 2020, ông mới đổi sang một chiếc điện thoại thông minh. Mặc dù cuối cùng cũng chuyển sang sử dụng iPhone, nhưng ông Buffett chia sẻ bản thân chỉ dùng để nghe gọi.
Việc ăn vận và kiểu tóc của tỷ phú top đầu thế giới cũng không có sự thay đổi trong suốt vài chục năm nay. Trong tủ đồ của mình, ông Buffett sở hữu khoảng 20 bộ vest, tất cả đều do nhà thiết kế Madame Li sản xuất tại Trung Quốc chứ không phải bất kỳ thương hiệu xa xỉ phẩm nào trên thế giới. Cửa hàng cắt tóc ông Buffett thường lui tới cũng chỉ là một tiệm bình dân nằm cùng toà nhà với văn phòng làm việc.
Tỷ phú Warren Buffett và bạn thân Bill Gates thường ăn cùng nhau tại McDonald’s
Chưa hết, vị tỷ phú 94 tuổi còn có sở thích khá "trẻ con", đó là thường xuyên ăn sáng tại McDonald’s trên đường đi làm và uống ít nhất 5 lon coca/ngày. Ông Buffett và người bạn thân lâu năm Bill Gates thậm chí còn thường xuyên thanh toán các bữa ăn tại McDonald’s bằng phiếu giảm giá.
Vậy, khối tài sản tỷ đô sẽ dùng để làm gì?
Nhiều người cho rằng ông Buffett dành dụm tích góp cả đời vì muốn để lại cho con cho cháu. Nhưng trên thực tế, ông Buffett chỉ định sẽ để lại 2 tỷ USD cho mỗi đứa con, bởi ông cho rằng số tiền này vừa đủ để giúp chúng có thể bắt đầu làm bất cứ thứ gì chúng cần, nhưng không đủ lớn để chúng có thể làm những việc chúng muốn.
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng Huân chương Tự do cho ông Buffett vào năm 2010 vì những đóng góp của ông cho xã hội
Dù chắt chiu từng chút trong chi tiêu cá nhân và gia đình, song, ông Buffett lại không tiếc tiền đóng góp cho các quỹ từ thiện. Ông từng cam kết rằng sẽ quyên góp ít nhất 85% cổ phần tại Berkshire Hathaway cho các quỹ đầu tư nhằm khuyến khích những tỷ phú khác cũng san sẻ một phần trong khối tài sản cá nhân cho các hoạt động thiện nguyện.
Đến năm 2023, tổng số cổ phiếu mà ông đã cho đi có giá trị khoảng 50 tỷ USD, tính theo giá trị tại thời điểm quyên góp, tương đương khoảng 130 tỷ USD tính theo giá trị cổ phiếu của Berkshire Hathaway vào thời điểm đó. Nếu Buffett giữ số cổ phiếu đó thay vì dùng để từ thiện, ông có thể sẽ là người giàu nhất thế giới với tài sản ròng gần 300 tỷ USD.
Đặc biệt, ông Buffett từng nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống một cuộc sống trọn vẹn mà không cần quá quan tâm đến vật chất. Trong một cuộc họp cổ đông, ông từng nói: “Có những thứ tiền không thể mua được. Cuộc sống của tôi không thể hạnh phúc hơn. Trên thực tế, nếu tôi có 6 hoặc 8 căn nhà, mọi thứ sẽ phức tạp và thậm chí là tệ hơn. Vì vậy, với tôi, tôi có tất cả những gì mình cần có”.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 11, khóa VII, tất cả đại biểu tham dự đã nhất trí bầu ông Hồ Sỹ Hùng, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Ông Nhâm Hà Hải, CEO kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS), vừa bất ngờ nộp đơn xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân, kết thúc gần ba năm dẫn dắt công ty.
(VNF) - Câu chuyện chiếc xe cưới tưởng như nhỏ bé lại khiến hình ảnh doanh nhân Nguyễn Viết Vương trở nên đáng chú ý trong lễ thành hôn với Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Trong bối cảnh nhiều người trẻ thuộc thế hệ kế nghiệp xuất hiện với hình ảnh thời thượng, Vương lại chọn sự bình tĩnh, tiết chế và tinh tế.
(VNF) - Điểm mạnh của doanh nghiệp Việt là tinh thần linh hoạt, sáng tạo, dám làm và thích ứng nhanh với thị trường. Tuy nhiên, chính sự linh hoạt này đôi khi lại dẫn đến việc bỏ qua nguyên tắc, xem nhẹ tính pháp lý trong điều hành.
(VNF) - Là nữ bộ trưởng trẻ nhất trong nội các đầu tiên của Thủ tướng Sanae Takaichi, bà Kimi Onoda đang nổi lên như một nhân vật trung tâm trong nỗ lực cân bằng giữa an ninh kinh tế và chính sách nhập cư, hai trụ cột đang tái định hình vị thế của Nhật Bản trong thời đại toàn cầu hóa đầy biến động.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
(VNF) - Đà Nẵng đã sử dụng một phần khối nhà 8 tầng thuộc Công viên phần mềm số 2 làm trụ sở tạm của Trung tâm tài chính quốc tế và các cơ quan, tổ chức liên quan.