Tài chính quốc tế

Credit Suisse tự ‘chặt đứt cánh tay’, rao bán cơ quan quản lý tài sản tại Mỹ

(VNF) - Sau khách sạn và ngân hàng đầu tư, Credit Suisse mới đây đã rao bán cơ quan quản lý tài sản tại Mỹ khi cố định hình lại hoạt động kinh doanh sau nhiều bê bối khiến ngân hàng Thụy Sĩ gặp khó về tài chính.

Credit Suisse tự ‘chặt đứt cánh tay’, rao bán cơ quan quản lý tài sản tại Mỹ

Credit Suisse đang dần tự "chặt đứt" các cánh tay kinh tế để giải quyết khủng hoảng và cơ cấu lại hoạt động kinh doanh.

Theo nguồn tin của Reuters, ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse đã đưa ra một quy trình mới nhằm bán cơ quan quản lý tài sản tại Mỹ là Credit Suisse Asset Management (CSAM). Đơn vị này, bao gồm một nền tảng để đầu tư vào các nghĩa vụ vay có thế chấp, dự kiến ​​sẽ thu hút người mua tiềm năng là ​​các công ty cổ phần tư nhân.

Thông báo về thương vụ dự kiến sẽ được Credit Suisse tiết lộ với các nhà đầu tư trong tuần tới.

Trên toàn cầu, mảng kinh doanh quản lý tài sản của Credit Suisse quản lý 427 tỷ franc Thụy Sĩ (429 tỷ USD) tài sản vào cuối quý II. Trong đó, số tài sản quản lý tại châu Mỹ là 146 tỷ franc Thụy Sĩ (147 tỷ USD), ngân hàng cho biết.

Đây là động thái mới nhất của ngân hàng Thụy Sĩ sau loạt bê bối làm ăn thua lỗ và cáo buộc rửa tiền, khiến cổ phiếu tập đoàn này giảm giá trị tới hơn một nửa trong năm nay trước khi trải qua cơn bán tháo khủng khiếp vào đầu tháng 10.

Giá các hợp đồng hoán đổi vỡ nợ tín dụng (CDS) của Credit Suisse, công cụ được sử dụng để bảo hiểm cho các khoản nợ của ngân hàng, tăng vọt lên mức kỷ lục 250 điểm cơ bản, dù đầu năm nay mới chỉ ở mức 57 điểm.  Nhà đầu tư đặt cược có 23% khả năng Credit Suisse sẽ vỡ nợ trái phiếu trong 5 năm tới.

Đại diện của Credit Suisse từ chối bình luận về tin tức này.

Công ty cũng đang trong quá trình bán nhóm sản phẩm chứng khoán hóa của mình, đã thu hút sự quan tâm từ các bên bao gồm Mizuho Financial Group và Apollo Global Management, Bloomberg đưa tin. Centerbridge Partners, Pimco và Sixth Street cũng nằm trong số những nhà thầu tiềm năng.

Trước khi “chặt đứt” cánh tay quản lý tài chính, Credit Suisse cũng đã rao bán khách sạn Savoy 5 sao ở trung tâm Zurich với giá 400 triệu franc Thụy Sĩ (40 triệu USD) và được đưa tin là sẽ bán các bộ phận của ngân hàng nội địa Thụy Sĩ khi để thu hẹp lỗ vốn.

Các bộ phận của Ngân hàng được xem xét để bán bao gồm cổ phần trong Tập đoàn SIX, điều hành sàn giao dịch chứng khoán Zurich; 8,6% nắm giữ trong Allfunds, một công ty đầu tư Tây Ban Nha được niêm yết; hai ngân hàng chuyên nghiệp của Thụy Sĩ, Pfandbriefbank và Bank-Now; và Swisscard, một liên doanh với American Express.

Ngày 17/10, Reuters đưa tin Credit Suisse đã tiếp cận ít nhất một quỹ tài sản có chủ quyền của Trung Đông để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh ngân hàng tư vấn và đầu tư của mình, trong khi một số quỹ tại Abu Dhabi và Arab Saudi đang xem các hoạt động kinh doanh của ngân hàng Thụy Sĩ dính bê bối như một cơ hội đầu tư tiềm năng.

Xem thêm >> Credit Suisse - 'mắt xích' yếu nhất trong hệ thống tài chính toàn cầu?

Tin mới lên