Tài chính

Cựu CEO của Sabeco không đủ tiêu chuẩn ngồi ghế CEO ở Vinataba?

Ghế CEO tại Vinataba vẫn đang để trống khi ông Nguyễn Thành Nam - cựu Tổng Giám đốc của Sabeco được cho rằng chưa đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm.

Cựu CEO của Sabeco không đủ tiêu chuẩn ngồi ghế CEO ở Vinataba?

Ghế CEO tại Vinataba vẫn đang để trống

Theo Dân Việt, ông Nguyễn Thành Nam - cựu Tổng Giám đốc Sabeco, người được giới thiệu để bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Vinataba, không đủ tiêu chuẩn. 

Cụ thể, theo Nghị quyết số 10-NQ/BCĐ ngày 30/7/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Bộ này tiến hành quy trình điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam giữ chức thành viên HĐTV Vinataba và giới thiệu để HĐTV Vinataba bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc từ ngày 1/10/2018.

Tuy nhiên, đến ngày 10/11/2018, Vinataba đã được Bộ Công Thương bàn giao về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Vào cuối năm 2018, Bộ Công Thương ban hành văn bản đề nghị Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tiếp quản và chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Vinataba.

Ban chấp hành Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba)  vừa tổ chức họp lấy phiếu thăm dò tín nhiệm chức danh Tổng giám đốc Vinataba đối với ông Nguyễn Thành Nam. 

Kết quả ông Nguyễn Thành Nam chỉ đạt 8,8% (3/34) phiếu tín nhiệm của các Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy.

Ông Nguyễn Thành Nam (bên trái).

Việc cựu Tổng giám đốc Sabeco có quá ít phiếu tín nhiệm ở Vinataba được cho rằng ông chưa đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 97/2015 về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, mục 9 (điều 100, Luật Doanh nghiệp 2014) quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước thì ngoài những yêu cầu chung thì còn phải căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại điều lệ công ty.

Trong khi đó, điều lệ hoạt động của Vinataba do Bộ Công thương phê duyệt nêu rõ: Tổng giám đốc phải là người có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành trong doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Vinataba.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Thành Nam cho biết: “Tôi là người của tổ chức, tổ chức phân công đâu tôi đi đó. Kết quả thăm dò tín nhiệm vừa rồi là phiếu tham khảo của nội bộ Vinataba thôi. Sau khi hoàn thành xong việc bán vốn của Sabeco được 5 tỷ USD tôi chưa biết thế nào và vẫn đang chờ việc".

Phóng viên hỏi vì sao thoái vốn ở Sabeco được coi là thành công mà khi được đưa về Vinataba, ông Nam vẫn không được đồng ý làm Tổng Giám đốc.

Ông Nam chia sẻ: “Cái đó tôi không dám nói, tôi là Tổng giám đốc chuyên nghiệp rồi. CV (sơ yếu lý lịch – PV) của tôi hiện nay đẹp chứ không phải ổn. Tôi là CEO chuyên nghiệp nên chỗ nào cũng được hết. Phải làm mọi thứ tốt thì mới bán được Sabeco đạt 5 tỷ USD chứ?”

Ông Nam nhắc lại, việc Vinataba lấy phiếu tín nhiệm vừa qua chỉ là tham khảo còn việc bố trí ở đâu là của tổ chức, ông không có quan điểm hay bình luận gì về vấn đề này. “Tôi mới 49 tuổi và đang tràn trề sức sống”, ông Nam nhấn mạnh.

Trên website chính thức của Vinataba, ông Nguyễn Thành Nam không có tên trong danh sách Hội đồng Thành viên cũng như Ban Tổng Giám đốc. 

Hiện, ông Đặng Xuân Phương, Phó Tổng giám đốc Vinataba được giao nhiệm vụ phụ trách Ban Tổng giám đốc. Vị trí Tổng giám đốc Vinataba vẫn đang bỏ trống sau khi ông Trần Sơn Châu đột ngột qua đời.

Tin mới lên