Cựu chiến lược gia của ông Trump: 'Giết Huawei quan trọng hơn thỏa thuận thương mại với Trung Quốc'

Hoàng Lan - 23/05/2019 11:25 (GMT+7)

(VNF) - South China Morning Post (Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng) dẫn lời cựu chiến lược gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Bannon.

VNF
Cựu chiến lược gia của ông Trump cho rằng "Giết Huawei quan trọng hơn thỏa thuận thương mại với Trung Quốc"

Theo cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng, Steve Bannon, việc đưa Huawei ra khỏi Mỹ và châu Âu quan trọng gấp 10 lần một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Steve Bannon cũng cho biết ông sẽ dành toàn bộ thời gian của mình để đưa các công ty Trung Quốc ra khỏi thị trường vốn của Mỹ.

Steve Bannon

Nhận định của Bannon được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh hành pháp cấm Huawei tại thị trường Mỹ và cắt đứt nguồn cung cấp linh kiện quan trọng của hãng này.

Huawei là một vấn đề an ninh quốc gia lớn đối với phương Tây, ông Bannon cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào thứ Bảy với tờ South China Morning Post.

"Nó (Huawei) là một mối đe dọa an ninh quốc gia lớn, không chỉ đối với Mỹ mà còn với phần còn lại của thế giới. Chúng tôi sẽ đóng cửa nó", Bannon nói nhưng không giải thích chi tiết về các rủi ro bảo mật cụ thể được cho là của các sản phẩm Huawei.

Ở chiều ngược lại, Huawei đã công khai thách thức yêu sách của Mỹ và một số nước phương Tây lớn như Đức. Lệnh cấm của Mỹ đối với Huawei là một cú sốc đối với thị trường vốn và ngành công nghệ.

Jude Blanchette thuộc Tập đoàn Crumpton, một công ty tư vấn kinh doanh và rủi ro địa chính trị có trụ sở tại Mỹ, cho biết dù có sự đồng thuận rộng rãi tại Washington về những lo ngại an ninh với thiết bị Huawei, lệnh cấm từ Washington vẫn khiến thị trường bất ngờ vì nó tác động đến kinh tế lẫn công nghệ.

Bannon rất kiên quyết rằng Huawei cần phải bị loại bỏ hoàn toàn khỏi các thị trường phương Tây. Ông cho rằng ông Trump “phạm sai lầm” khi dỡ bỏ lệnh trừng phạt tương tự áp lên ZTE, một hãng viễn thông khác của Trung Quốc, hồi tháng 7/2018.

Mỹ đã áp đặt lệnh cấm ZTE với lý do hãng này đã phá vỡ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Nhưng, với sự thúc giục của ông Trump, lệnh cấm đối với ZTE đã được dỡ bỏ sau khi công ty Trung Quốc đồng ý với một số điều khoản và điều kiện cho các hoạt động trong tương lai.

Không chỉ Huawei, Bannon, người đã bị ông Trump sa thải vào tháng 8 năm 2017, cũng đang kêu gọi đóng cửa các công ty Trung Quốc ra khỏi thị trường vốn của Mỹ.

"Một động thái tiếp theo mà chúng tôi thực hiện là cắt đứt tất cả các IPO, giải phóng tất cả các quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm ở Mỹ cung cấp vốn cho Trung Quốc", ông nói.

"Chúng tôi sẽ tạo ra một động thái lớn trên Phố Wall để hạn chế quyền tiếp cận thị trường vốn cho các công ty Trung Quốc cho đến khi họ (Trung Quốc) đồng ý các cải cách cơ bản". Bannon nhấn mạnh.

Steve Bannon cho biết ông nói chuyện với các quan chức cấp cao trong Nhà Trắng về Trung Quốc hàng ngày nhưng không tiếp xúc trực tiếp với ông Trump. Bannon nhấn mạnh mục tiêu của "cuộc chiến kinh tế với Trung Quốc" là buộc Bắc Kinh phải tiến hành những cải cách cơ bản.

"Tôi không thể nghĩ rằng nó sẽ được giải quyết nhanh chóng. Đây là khởi đầu của một quá trình rất dài và khó khăn", ông nói và khẳng định: "Tôi đã dành cả cuộc đời mình cho việc này. Đây là những gì tôi làm 24 giờ một ngày. Chúng tôi sẽ không im lặng".

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.