Tiêu điểm

Cựu phó giám đốc Công an Hà Nội môi giới hối lộ 2,65 triệu USD vì 'thương người'

(VNF) - Cựu phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn khai rằng vì rất thương em gái kết nghĩa vướng lao lý nên môi giới hối lộ hơn 2,6 triệu USD trong vụ án chuyến bay giải cứu.

Cựu phó giám đốc Công an Hà Nội môi giới hối lộ 2,65 triệu USD vì 'thương người'

Cựu phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn. (Ảnh: VOV)

Ngày 13/7, trong ngày làm việc thứ 3, TAND TP. Hà Nội tiếp tục tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội bị truy tố về tội môi giới hối lộ.

Tại phiên tòa, bị cáo Tuấn khai nhận ông và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Tổng giám đốc công ty Blue Sky) có mối quan hệ thân thiết “như 2 anh em trong nhà”.

Theo ông Tuấn, cuối tháng 1/2022, sau khi vụ án "chuyến bay giải cứu" được khởi tố, Hằng gọi điện thoại nhờ ông hỏi giúp các vấn đề liên quan. Ông Tuấn coi Hằng như em gái trong nhà, "rất thương" nên mới gọi cho Hưng để hỏi han giúp.

"Hưng khi đó đang là Trưởng phòng điều tra của Cục An ninh điều tra, tự giới thiệu là điều tra viên chính vụ án nên nhận lời có thể giúp đỡ. Bởi thế tôi mới bố trí cuộc gặp giữa Hằng và Hưng để hai người trao đổi", ông Tuấn nói và cho biết khi đó bản thân nghĩ rằng chỉ giới thiệu thôi chứ không có ý định tham gia sâu. 

Trong cuộc gặp đầu tiên, Hưng hướng dẫn Hằng cách “nhận mọi tội lỗi để cứu Sơn” (Lê Hồng Sơn, Tổng giám đốc Bầu Trời Xanh). Ông Hưng cũng hướng dẫn Hằng viết các bản tự khai thừa nhận mọi hành vi nhưng không đề ngày tháng để đưa cho Hưng xem trước.

“Sau cuộc gặp, Hằng nói em muốn gửi cho anh Hưng một chút tiền, sau đó tôi nói với Hưng, cô em muốn chuyển một chút quà để có chi phí. Hằng chuyển cho tôi 100.000 USD và tôi chuyển cho Hưng.” ông Tuấn khai về lần đầu tiên đưa tiền “chạy án”. 

Trong quá trình xét hỏi, cựu phó giám đốc Công an TP. Hà Nội đã thành khẩn khai báo rõ ràng từng lần nhận tiền từ Hằng và đưa lại cho Hưng giúp “gỡ tội cho Sơn”. Từ tháng 4 đến tháng 9/2022, Tuấn đã chuyển cho Hưng khoảng 1,45 triệu USD (5-6 lần chuyển).

Đến khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9/2022, do cơ quan điều tra xác định Sơn có 70% cổ phần công ty, lại là Tổng giám đốc nên có thể Lê Hồng Sơn sẽ bị xử lý hình sự. Tại nhà ông Tuấn, ông Hưng hỏi Hằng: "Có quyết tâm cứu Sơn không?".

"Chứng kiến cuộc gặp này, tôi chỉ nhắc Hằng là phải xem xét cho kỹ. Quyết tâm ở đây là quyết tâm về tiền chứ không phải chỉ hô hào khẩu hiệu. Tôi không ý kiến và chỉ bảo cái này là ở 2 bên", ông Tuấn khai tại phiên tòa.

Đến tháng 9/2022, ông Hưng bị điều chuyển công tác, không còn làm nhiệm vụ liên quan điều tra vụ án nhưng vẫn tiếp tục gặp và liên tục hối thúc, đòi thêm tiền của bà Hằng, với lý do "viện kiểm sát đang rất căng".

Khoảng đầu tháng 10/2022, Hưng yêu cầu chuyển thêm 350.000 USD và thúc giục Hằng chuyển tiền sớm. Thời điểm đó, Hằng mới chuẩn bị được 250.000 USD nên Tuấn tự bỏ ra 100.000 USD của cá nhân để đưa cho Hưng.

Cuối tháng 11/2022, Hằng tiếp tục thông qua ông Tuấn đưa 350.000 USD cho ông Hưng để "lo lót Viện kiểm sát theo đề nghị của Hưng". Thế nhưng, Hưng lại bảo ông Tuấn số tiền này "mới được một nửa" nên đề nghị Hằng chuẩn bị thêm 450.000 USD.

Sau khi đưa cho Hưng hơn 1,4 triệu USD, Hằng và Sơn vẫn bị cơ quan điều tra gọi lên làm việc và thu thập tài liệu tại Công ty Blue Sky. Sau đó, thông qua Tuấn, Hằng tiếp tục đưa thêm cho Hưng 750.000 USD. Mặc dù vậy, đến ngày 8/12/2022, cơ quan điều tra vẫn khởi tố và bắt tạm giam Lê Hồng Sơn.

Sau đó, Hưng giải thích với Hằng và Tuấn rằng những căn cứ để cơ quan điều tra bắt Sơn đang "non và chưa đầy đủ".

"Tôi nhận từ Hằng bao nhiêu thì chuyển thẳng cho Hưng chứ không ghi chép gì cụ thể cả. Tôi rất vô tư trong chuyện này. Sau khi ngồi tính toán lại, tôi đã nhận của Hằng 2,65 triệu USD (tương đương 61,6 tỷ đồng) để lo việc", ông Tuấn thừa nhận.

Đứng lên để đối chất, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Tổng giám đốc công ty Blue Sky) bật khóc và thành khẩn khai nhận lời khai của ông Tuấn là đúng. Theo lời bà Hằng, tất cả những lần bị cáo Tuấn chuyển tiền cho bị cáo Hưng, sau đó, ông Tuấn có gọi điện cho bị cáo để xác nhận việc chuyển tiền. 

Tin mới lên