Thị trường

Đà Nẵng thúc đẩy thu hút đầu tư từ Singapore

(VNF) - Lãnh đạo TP. Đà Nẵng mong muốn trong tương lai sẽ có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Singapore đến tìm hiểu, đầu tư tại thành phố. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp Đà Nẵng mở rộng đầu tư, kinh doanh, xuất khẩu sang thị trường Singapore.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng vừa có buổi tiếp Tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Raya Ratnam.

Chia sẻ tại buổi tiếp, Tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Raya Ratnam, cho biết Singapore và Đà Nẵng có nhiều điểm giống nhau như đầu tư mạnh mẽ phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng… Đặc biệt, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng trưởng kinh tế…

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tiếp Tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Raya Ratnam (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Đà Nẵng)

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ ấn tượng trước những chia sẻ của Ngài Raya Ratnam về TP. Đà Nẵng cũng như đánh giá cao tầm nhìn, định hướng phát triển mối quan hệ Việt Nam - Singapore nói chung và Đà Nẵng - Singapore nói riêng.

Ông Quảng mong muốn trong tương lai sẽ có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Singapore đến tìm hiểu, đầu tư tại Đà Nẵng.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng có buổi tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Raya Ratnam.

Ông Chinh cho biết Singapore là đối tác thu hút đầu tư quan trọng của Đà Nẵng. Hiện thành phố có 31 dự án FDI Singapore với tổng vốn đăng ký hơn 838,6 triệu USD, xếp thứ 2 trong danh sách hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm khoảng 22% tổng vốn đầu tư đăng ký. Trong đó, Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp hiện có 7 dự án đầu tư từ Singapore với tổng vốn đầu tư 463 triệu USD.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh tặng quà Đại sứ Singapore tại Việt Nam Raya Ratnam (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Đà Nẵng).

Thành phố cũng có kế hoạch thành lập Trung tâm thông tin Đà Nẵng (Da Nang Desk) đặt tại Singapore làm cầu nối hỗ trợ quảng bá môi trường và cơ hội đầu tư kinh doanh của Đà Nẵng đến các doanh nghiệp Singapore nói riêng và quốc tế nói chung; qua đó thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác đầu tư giữa Đà Nẵng và Singapore trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh mong muốn Đại sứ Raya Ratnam tiếp tục kết nối và mời gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Singapore có năng lực tài chính, công nghệ đến tìm hiểu về môi trường đầu tư kinh doanh và cơ hội hợp tác tại TP. Đà Nẵng. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp Đà Nẵng mở rộng đầu tư, kinh doanh, xuất khẩu sang thị trường Singapore.

Tin mới lên