Tài chính quốc tế

Đại sứ quán Nga tại Ukraine bị tấn công sau vụ bắt tàu hải quân

(VNF) - Một nhóm phần tử cực đoan Ukraine ngày 26/11 đã dùng lựu đạn khói và pháo sáng tấn công đại sứ quán Nga ở thủ đô Kiev, Ukraine.

Đại sứ quán Nga tại Ukraine bị tấn công sau vụ bắt tàu hải quân

Theo Reuters, những người này đã ném lựu đạn khói và pháo sáng vào tiền sảnh Đại sứ quán Nga. Sự việc xảy ngay sau khi thông tin Nga bắt giữ 3 tàu chiến Ukraine tại Biển Đen được truyền thông nước này đưa tin.

Rất nhiều tàu thủy bằng giấy được xếp trước cửa Đại sứ quán Nga với thông điệp muốn Nga nhanh chóng trả tự do cho các tàu hải quân của nước này.

Theo truyền thông địa phương, ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng Ukraine đã nhanh chóng triển khai tại khu vực Đại sứ quán Nga. Cảnh sát trưởng Kiev Andriy Kryschenko cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường để thị sát tình hình.

Pháo sáng và lựu đạn khói được ném thẳng vào Đại sứ quán Nga tại Kiev.

Trước đó, Cơ quan An ninh Nga (FSB) ngày 25/11 xác nhận các tàu của hải quân nước này đã dùng vũ khí chặn bộ ba tàu Ukraine có hành vi xâm phạm lãnh hải Nga ở Biển Đen một cách bất hợp pháp.

Phía tàu Nga đã nổ súng về nhóm tàu Ukraine đi vào vùng biển gần Crimea, và kéo các tàu về cảng Kerch trên bán đảo nằm ở phía bắc Biển Đen. Các tàu bị bắt bao gồm 2 tàu pháo nhỏ bọc thép và một tàu kéo có tên Berdiansk, Nikopol và Yani Kapu.

Cả hai bên đều cáo buộc lẫn nhau đã vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Kiev khẳng định đã thông báo trước cho phía Nga về kế hoạch đi ngang eo biển, nhưng tuần duyên Nga bác bỏ thông tin trên.

Một phần tử cực đoan Ukraine cầm lựu đạn khói chuẩn bị ném vào Đại sứ quán Nga tại Kiev.

Tổng thống Nga Petro Poroshenko ngay sau đó đã họp khẩn cấp Cơ quan An ninh Quốc gia và Hội đồng Quân sự Ukraine (tương đương với hội đồng chiến tranh) về vụ việc và đang vận động tuyên bố thiết quân luật. Quyết định này cần phải được quốc hội thông qua trước khi có hiệu lực.

Người dân Ukraine đặt tàu thủy bằng giấy phía trước Đại sứ quán Nga.

Thiết quân luật cho phép chính quyền Kiev giới hạn các hoạt động tự do dân sự như tự do báo chí, tự do di chuyển và tự do tuần hành, biểu tình hoặc tụ tập đông đảo nơi công cộng.

Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc họp khẩn với các quan chức quân đội và an ninh, ông Poroshenko nói Kiev đã yêu cầu NATO và EU "phối hợp cùng với Ukraine để đảm bảo Ukraine được bảo vệ".

Các cuộc đàm phán với lãnh đạo các nước đồng minh của Ukraine dự kiến cũng sẽ diễn ra trong ngày hôm nay (26/11).

Xem thêm >> Căng thẳng Biển Đen: Nga bắt ba tàu Ukraine gần Crimea

Tin mới lên