Đề nghị tăng vốn cho dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn Bạc Liêu
Bảo Duy -
28/07/2022 08:09 (GMT+7)
(VNF) - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận đã chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận về Dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau.
Sở GTVT tỉnh Bạc Liêu đề nghị Ban QLDA Mỹ Thuận trình bổ sung vốn tăng Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đoạn Bạc Liêuso với tổng mức đầu tư ban đầu. (Ảnh minh hoạ)
Tại buổi làm việc, báo cáo tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB), Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu cho biết đợt 1, đã kiểm đếm xong tài sản trên đất (94/94 đối tượng) và ảnh hưởng 16 căn nhà.
Hiện nay, Sở đang tiến hành lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 1) đối với 94 đối tượng và gửi báo cáo xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, nhà, vật kiến trúc, nhân khẩu và hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp của từng đối tượng bị ảnh hưởng dự án đến UBND xã Vĩnh Lộc và Vĩnh Lộc A.
Đợt 2, số hộ bị ảnh hưởng khoảng 74 hộ và ảnh hưởng 17 căn nhà. Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất đã bàn giao mốc cho Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) trích đo địa chính phục vụ cho công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ.
Dự toán tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cả 2 đợt là hơn 250 tỷ đồng (tăng so với tổng mức đầu tư hơn 97 tỷ đồng). Do đó, Sở đề nghị Ban QLDA Mỹ Thuận trình bổ sung vốn tăng so với tổng mức đầu tư ban đầu.
Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Ban QLDA Mỹ Thuận cho biết, ở đợt 1, Ban QLDA phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm, đồng thời xác định giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường dự án đã thông qua. Hội đồng bồi thường dự án đã chấp thuận và hoàn thiện giá đất trình Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh phê duyệt.
Để dự án được triển khai theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra, Ban QLDA Mỹ Thuận kiến nghị tỉnh Bạc Liêu sớm có Quyết định phê duyệt tiểu dự án GPMB và có Quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư tiểu dự án (bao gồm cả nhiệm vụ di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật).
Bên cạnh đó, triển khai thủ tục chỉ định thầu các gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án theo quy định pháp luật; mở tài khoản tại kho bạc, thông báo cho Ban QLDA Mỹ Thuận trước 31/7/2022.
Cùng với đó, lập kế hoạch giải ngân vốn năm 2022 và năm 2023; công bố xây dựng giá VLXD và chỉ số giá đầy đủ, kịp thời, phù hợp với thị trường…
Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Cận cho biết, tỉnh sẽ phấn đấu bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA Mỹ Thuận trong năm 2022. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh đăng ký và giải ngân vốn theo kế hoạch được giao; huyện Hồng Dân phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án để có phương án tái định cư; các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA Mỹ Thuận thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao để dự án sớm được triển khai theo đúng kế hoạch.
Đối với các công trình hạ tầng điện, viễn thông, cấp nước bị ảnh hưởng bởi dự án, các đơn vị liên quan được yêu cầu phối hợp với Ban QLDA Mỹ Thuận lên kế hoạch thực hiện việc di dời và có phương án tạm thời cho người dân sử dụng trong quá trình thi công Dự án. Trong quá trình triển khai nếu khi phát sinh vướng mắc, các đơn vị phải báo cáo ngay cho UBND tỉnh và QLDA Mỹ Thuận để tháo gỡ kịp thời...
Dự án cao tốc Cần Thơ- Cà Mau mang tính kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế các địa phương có dự án đi qua.
Dự án có điểm đầu kết nối vào tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, vào vị trí cầu Cần Thơ 2, đi song song cùng tuyến đường sắt TP. HCM - Cần Thơ (theo quy hoạch) đến vị trí ga Cái Răng và giao với tuyến quốc lộ 91 (tuyến Nam Sông Hậu).
Sau đó, tuyến tiếp tục đi theo hướng đông nam, giao với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, sau đó đi thẳng song song về bên phải Quản lộ Phụng Hiệp (cách TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 10km), tiếp tục đi qua địa phận tỉnh Bạc Liêu, kết thúc tại điểm giao với đường Vành đai 3, TP. Cà Mau. Đoạn đi qua Bạc Liêu dài 7,7km.
(VNF) - Sau nhiều năm chạy đua mở rộng quỹ đất và triển khai dự án quy mô lớn, nhiều doanh nghiệp bất động sản đang bước vào giai đoạn điều chỉnh chiến lược. Thay vì tiếp tục mở rộng đầu tư, không ít doanh nghiệp lựa chọn thu hẹp danh mục dự án, cơ cấu lại dòng tiền và tập trung vào những thị trường, phân khúc cốt lõi. Xu hướng này không chỉ diễn ra tại các đô thị lớn mà còn thể hiện rõ ở khu vực Bắc Trung Bộ – nơi từng được kỳ vọng là “điểm nóng” mới của dòng vốn địa ốc trong giai đoạn trước.
(VNF) - Năm 2025 đánh dấu sự phục hồi ấn tượng của các “ông lớn” ngành xây dựng, khi nhiều doanh nghiệp báo lợi nhuận tăng trưởng hàng chục %, thậm chí bằng lần. Song song với đó, chất lượng tài sản cũng được cải thiện mạnh, giúp các doanh nghiệp củng cố nền tảng tài chính cho một chu kỳ mới.
(VNF) - Sau quá trình hoàn thiện thủ tục và lựa chọn nhà đầu tư, Phúc Đạt Group chính thức khởi động dự án với quy mô hơn 1.520 căn hộ, tổng mức đầu tư trên 2.300 tỷ đồng.
(VNF) - Quy mô nợ vay của nhiều doanh nghiệp địa ốc đã tăng lên nhanh chóng trong năm 2025, có những doanh nghiệp thậm chí còn tăng bằng lần. Điều này có thể xem là một hệ quả của sự bùng nổ nguồn cung dự án và phần nào cho thấy khả năng đà tăng sẽ không dừng lại trong năm 2026 bất chấp lãi suất đang dâng lên.
(VNF) - Ngày 27/3/2026, Công ty Cổ phần VIREX và Công ty Cổ phần Tập đoàn Euro Holdings đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện. Sự kiện đánh dấu cột mốc khởi đầu cho hành trình chinh phục thị trường với dự án Altara Residences Quy Nhơn.
(VNF) - Mặc dù gây tác động tới thanh khoản và khiến nhóm đầu tư lướt sóng phải “cắt lỗ”, nhưng về cơ bản, đà tăng của lãi suất hiện nay không đủ sức để tạo ra sự suy thoái trên thị trường chung cư 2026.
(VNF) - Sự thay đổi trong hệ giá trị sống của tầng lớp trung lưu và thượng lưu tại các đô thị lớn đang kéo theo một chuyển dịch đáng chú ý trong cách thị trường bất động sản cao cấp được nhìn nhận và lựa chọn. Từ chỗ ưu tiên các tiêu chí truyền thống, không gian sống hàng hiệu ngày càng được nhìn nhận qua khả năng định hình phong cách sống và chất lượng trải nghiệm.
(VNF) - Thị trường bất động sản năm 2026 được dự báo sẽ rất sôi động khi nguồn cung mới tăng mạnh. Bối cảnh đó khiến các doanh nghiệp địa ốc phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, không chỉ ở chất lượng sản phẩm mà còn ở chính sách bán hàng nhằm thu hút dòng tiền từ người mua.
(VNF) - Thanh Phú Centre Point được phát triển tại Bến Lức (Tây Ninh), định hướng trở thành đô thị tích hợp, nơi hội tụ giao thương, trải nghiệm và đời sống cộng đồng tại cửa ngõ phía Tây TP. HCM.
(VNF) - Sở Tài chính Thành phố Huế vừa công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị phía Bắc 2 tại khu vực phường Hương An và phường Kim Trà, với tổng vốn đầu tư hơn 1.803 tỷ đồng
(VNF) - Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 đang mở đầu cho một mùa cao điểm du lịch sôi động tại Đà Nẵng, những bất động sản sở hữu vị trí trung tâm, đặc biệt tại khu vực ven sông Hàn như căn hộ hạng sang M Landmark Residences Đà Nẵng, đang nổi lên như nhóm tài sản hưởng lợi trực tiếp từ dòng khách và nhu cầu lưu trú gia tăng.
(VNF) - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa có diện tích 435ha, với tổng mức đầu tư khoảng 4.152 tỷ đồng.
(VNF) - Chuyên gia cho rằng lãi suất cho vay, đặc biệt trong lĩnh vực rủi ro cao như bất động sản, có thể cao hơn thêm khoảng 2 - 3 điểm % so với giai đoạn thấp nhất trước đó. Điều này hàm ý mặt bằng cho vay bất động sản có thể duy trì trong vùng quanh 10% – 12%/năm trong pha đỉnh của chu kỳ, trước khi ổn định.
(VNF) - Nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội ghi nhận các tín hiệu sôi động, trong đó xuất hiện các dự án có mức giá “mềm” từ khoảng 988 triệu đồng đến hơn 1,4 tỷ đồng.
(VNF) - Giá nhà thổ cư tại Hà Nội tăng phi mã khiến người mua ở thực đứng trước lựa chọn khó: chấp nhận chi trả mức giá kỷ lục hay kiên nhẫn chờ thị trường hạ nhiệt?
(VNF) - Dự án Khu đô thị mới Vinh Tân do Tập đoàn TECCO làm chủ đầu tư, được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn phát triển đô thị tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, dự án không những không đạt tiến độ cam kết mà còn bộc lộ hàng loạt bất cập về hạ tầng kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây bức xúc cho người dân.
(VNF) - Sau giai đoạn tăng nóng với những cơn “sốt đất nền” mang nặng tính đầu cơ, thị trường BĐS Hà Tĩnh bước sang năm 2026 đang chứng kiến sự chuyển hướng rõ rệt: dòng tiền rời bỏ cuộc chơi lướt sóng để tìm đến nhu cầu ở thực và phục vụ sản xuất.
(VNF) - Lãi suất vay mua nhà tăng từ 8% lên tới 14% - 15% chỉ sau 1 - 2 năm đang khiến khoản trả nợ của nhiều người vay phình to gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Từ mức 20 - 30 triệu đồng mỗi tháng, không ít trường hợp hiện phải chi 40 - 50 triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng để trả ngân hàng. Điều này đẩy nhiều gia đình và nhà đầu tư vào thế xoay xở căng thẳng.
(VNF) - Nhiều phường nội thành Hà Nội đã đề xuất cơ chế đặc thù để cải tạo chung cư cũ, theo hướng tăng tầng cao, tăng hệ số sử dụng đất nhưng giảm mật độ xây dựng, nhằm thu hút nhà đầu tư và bảo đảm tái định cư tại chỗ cho người dân.
(VNF) - Tuyến đường kết nối cầu Tứ Liên với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vừa được khởi công, trở thành một tín hiệu thúc đẩy giới đầu tư đổ về Vinhomes Global Gate. Nơi đây, Vinhomes và Vincom Retail vừa cho ra mắt dòng sản phẩm Vincom Collection Bazaar giúp nhà đầu tư nắm chắc cơ hội bội thu dòng tiền ngay từ thời điểm “chốt đơn”.
(VNF) - Sau nhiều năm chạy đua mở rộng quỹ đất và triển khai dự án quy mô lớn, nhiều doanh nghiệp bất động sản đang bước vào giai đoạn điều chỉnh chiến lược. Thay vì tiếp tục mở rộng đầu tư, không ít doanh nghiệp lựa chọn thu hẹp danh mục dự án, cơ cấu lại dòng tiền và tập trung vào những thị trường, phân khúc cốt lõi. Xu hướng này không chỉ diễn ra tại các đô thị lớn mà còn thể hiện rõ ở khu vực Bắc Trung Bộ – nơi từng được kỳ vọng là “điểm nóng” mới của dòng vốn địa ốc trong giai đoạn trước.
(VNF) - Đây chính là khu đất từng được Tập đoàn AEON đề xuất phát triển AEON Mall Hoàng Mai, nhưng sau đó phải hủy dự án và ghi nhận khoản lỗ hơn 1,1 tỷ yen, tương đương gần 190 tỷ đồng.