Địa ốc Alibaba - nơi đóng cửa, chỗ cầm cự

Phước Tuấn - Đăng Khoa - 24/09/2019 21:00 (GMT+7)

Các văn phòng Alibaba ở Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu đều đã đóng cửa, chỉ còn trụ sở tại TP. HCM lác đác nhân viên không mặc đồng phục.

VNF
Trước trụ sở Alibaba ở Thủ Đức. Ảnh: Phương Đông

Gần một tuần sau khi Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba - Nguyễn Thái Luyện và em trai bị bắt, văn phòng của doanh nghiệp này trên đường Kha Vạn Cân (Thủ Đức, TP. HCM) vẫn mở cửa đón khách. Sáng 24/9, nhiều khách hàng mang theo chứng từ nộp tiền đến yêu cầu thanh lý hợp đồng và thăm dò thông tin.

Trong sân và sảnh văn phòng, hầu hết nhân viên của doanh nghiệp này không mặc đồng phục như trước đây. Tuấn, nhân viên môi giới, cho biết chưa nghỉ việc ngày nào từ khi công ty xảy ra sự cố. Công việc chính trong thời gian này là "nghe điện thoại, trấn an khách hàng và dọn dẹp văn phòng".

Trả lời VnExpress về kế hoạch trong thời gian tới, đại diện truyền thông của Địa ốc Alibaba cho biết ban lãnh đạo và nhân viên công ty đang tập trung sắp xếp hoạt động, đồ đạc trong văn phòng nên chưa thể thông tin chi tiết.

Chia sẻ trên trang cá nhân, bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo, cho hay công ty vẫn làm việc bình thường, không bị niêm phong hay đóng cửa như tin đồn.

"Sản phẩm vẫn còn nhưng hoạt động bán hàng tạm ngưng để tập trung chăm sóc khách hàng hiện tại tốt hơn. Bộ phận kế toán cũng ngưng thu tiền của khách, thông báo thời gian đóng tiền sau", bà Như nói.

Trao đổi với VnExpress, đại diện công an phường Hiệp Bình Chánh, cho hay Công ty Alibaba đã tiến hành thủ tục trả mặt bằng thuê làm trụ sở.

Tại huyện Long Thành (Đồng Nai), hai văn phòng Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba ở xã Long Phước nằm mặt tiền quốc lộ 51 và ở xã Phước Thái, được cho là nơi "đóng quân" của các công ty "chân rết" nhiều ngày nay cũng đóng cửa. Bảng hiệu Alibaba lớn treo trước văn phòng bị gỡ xuống vài ngày trước, trong khi 2 công ty bất động sản khác cùng toà nhà vẫn để bảng. Còn văn phòng ở phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa cũng đã khóa chặt.

Văn phòng chi nhánh Biên Hòa của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Ảnh: Phước Tuấn

Sau khi các văn phòng đóng cửa, nhiều nhân viên của Alibaba ở Đồng Nai đã bỏ về quê hoặc chuyển qua làm môi giới bất động sản tự do.

"Tôi không bênh vực công ty vì từ khi vào làm chưa có khách hàng nào đến phàn nàn hay mất tiền. Nay công ty nghỉ thì chuyển sang làm môi giới đất bên ngoài", một nữ nhân viên nói. Người này cho biết bản thân cũng mua 4 lô đất với giá hơn 1 tỷ. "Nay chỉ chờ công an kết luận và sẽ trả lại tiền thôi", nữ nhân viên nói.

Tại xã Châu Pha (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu), văn phòng rộng gần 500m2 của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đã đóng cửa và buộc xích cẩn thận. Bên trong ba bộ bàn ghế được xếp ngay ngắn - nơi hàng chục nhân viên làm việc, tiếp khách hàng mua đất gần một năm qua. Vài tấm poster, tài liệu bán hàng bỏ lại ở góc văn phòng.

Sáng hai ngày trước, nhiều nhân viên đến thu dọn đồ đạc rời đi. Người phụ nữ thuê quầy bán cà phê, thức ăn bên hông trái văn phòng đã trả lại mặt bằng. Phía sau khu đất Alibaba rao bán nền, nhiều căn nhà tiền chế cũng đã được tháo dỡ, chở đi.

Ở đây còn sự hiện diện của ba người đàn ông mặc thường phục giới thiệu là nhân viên bảo vệ. Họ cho biết, từ sau khi những người đứng đầu Công ty Cổ phần Alibaba bị bắt, rất băn khoăn có tiếp tục công việc hay không.

"Tuy nhiên phía công ty vẫn trả lương đầy đủ nên tôi ở lại bảo vệ tài sản cho họ", một bảo vệ nói và cho biết hai ngày sau khi các nhân viên rời đi, vài người ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương mua đất của Alibaba đến đây thắc mắc, ông đã khuyên họ đến công an làm đơn trình báo.

Văn phòng ở xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ đã đóng cửa. Ảnh: Nguyễn Khoa.

Sự việc chính quyền thị xã Phú Mỹ cưỡng chế các khu đất Công ty cổ phần địa ốc Alibaba vào tháng 6 và 7 khiến nhiều nhân viên bán hàng người địa phương lo ngại nhảy việc. Những người bám trụ lại hầu hết do đã đầu tư vào công ty.

"Tôi có một nửa và vay mượn người thân tổng hơn 500 triệu đồng mua nền nên phải cố bám trụ lại công ty đến phút chót. Giờ tôi rất lo lắng và mong sao nhanh được trả lại tiền để trả nợ và tính đường làm ăn", nam nhân viên nói. 

Theo VnE
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Tỷ phú Narayana Murthy: Vay vợ 250 USD khởi nghiệp, xây 'đế chế' 70 tỷ USD

Tỷ phú Narayana Murthy: Vay vợ 250 USD khởi nghiệp, xây 'đế chế' 70 tỷ USD

(VNF) - Với số vốn ban đầu là 250 USD vay từ vợ, tỷ phú Ấn Độ Narayana Murthy đã xây dựng Tập đoàn Infosys trở thành công ty dịch vụ công nghệ thông tin top 3 thế giới, với giá trị vốn hóa trên 70 tỷ USD.

Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

(VNF) - UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản về hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài các công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ ông Vũ).

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

(VNF) - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, tình trạng gian lận, trốn thuế còn lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, tình hình nợ đọng thuế có xu hướng tăng.

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

(VNF) - Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 4 doanh nghiệp.

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

(VNF) - Với tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng trong thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiều người mua Trung Quốc đang yên tâm "đặt cược" vào các khoản đầu tư trú ẩn an toàn như vàng, thay vì mua kim cương.

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

(VNF) - Các nhà sản xuất xe điện (EV) hàng đầu của Trung Quốc từ BYD đến Xpeng đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các khoản thanh toán với nhà cung cấp, trước thực trạng doanh số bán hàng chậm lại và chiết khấu ngày càng tăng.

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

(VNF) - Nguyễn Chí Học đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết với cán bộ ngân hàng tại TP.HCM nên biết được thông tin về nhà đất giá “sập hầm” hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi. Học kêu gọi mọi người góp vốn để mua nhà rồi chiếm đoạt.

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

(VNF) - Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20/5 do xu hướng lạm phát chậm lại của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, trong khi giá bạc đạt mức cao nhất hơn 11 năm.

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.