Tài chính quốc tế

Dịch Covid-19: Trung Quốc thêm 19 ca nhiễm mới, gần 4.000 người chết toàn cầu

(VNF) - Tính đến 7h30 sáng nay (10/3), toàn thế giới ghi nhận 113.921 người nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Trong đó có 33.062 trường hợp bên ngoài Trung Quốc và 3.995 ca tử vong.

Dịch Covid-19: Trung Quốc thêm 19 ca nhiễm mới, gần 4.000 người chết toàn cầu

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 tại một bệnh viện ở Bắc Kinh hôm 10/2.

Trung Quốc: Thêm 19 người nhiễm, 17 người tử vong

Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc sáng nay công bố số liệu cho thấy nước này đã ghi nhận thêm 19 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong ngày 9/3, giảm so với 40 ca một ngày trước đó. Như vậy, tổng số ca nhiễm COVID-19 đến nay tại Trung Quốc đại lục là 80.735 người.

17 trong số 19 ca nhiễm mới được ghi nhận ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), tâm dịch Covid-19, hai người còn lại ở Bắc Kinh và Quảng Đông là du khách nước ngoài đến từ Anh và Tây Ban Nha.

Đây là mức tăng số ca nhiễm mới thấp nhất ở Trung Quốc kể từ khi nước này bắt đầu công bố số liệu và cũng là ngày thứ 3 liên tiếp không ghi nhận ca lây nhiễm mới nào bên ngoài Hồ Bắc.

Cũng theo số liệu của NHC, Trung Quốc ghi nhận 17 ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 trong ngày 9/3, nâng tổng số người tử vong vì dịch lên 3.119. Tổng cộng 59.897 người đã được xuất viện sau khi được trị khỏi triệu chứng.

Hàn Quốc: Hơn 7.500 người nhiễm dịch

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng nay cho biết Hàn Quốc ghi nhận thêm 131 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong ngày 9/3, mức tăng thấp nhất trong hai tuần qua, đưa tổng số ca nhiễm lên 7.513, cao thứ ba thế giới.

Trong số 131 ca nhiễm mới, 92 ca được ghi nhận tại Daegu và 10 ca tại tỉnh Bắc Gyeongsang.

Cho tới nay, Daegu, tâm dịch Covid-19 tại Hàn Quốc, đã ghi nhận tổng cộng 5.663 ca nhiễm Covid-19, còn tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận ghi nhận 1.117 ca.

KCDC báo cáo 54 người tử vong tại Hàn Quốc do nhiễm virus SARS-CoV-2, chủ yếu là người có tuổi và có bệnh lý nền. Số bệnh nhân đã bình phục và được ra khỏi khu cách ly là 247.

Pháp: Bộ trưởng Văn hóa nhiễm virus

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Franck Riester trở thành chính khách mới nhất ở nước này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, 5 nghị sĩ Pháp cũng được chẩn đoán dương tính với Covid-19. Một nhân viên phục vụ tại căng-tin ở trụ sở quốc hội Pháp mắc Covid-19, đó có thể là nguồn lây nhiễm cho các chính khách này.

Trong một diễn biến liên quan khác, người đứng đầu cơ quan vận hành sân bay Paris Augustin de Romanet cũng dương tính với Covid-19. Hiện ông Romanet đang điều hành công việc tại nhà.

Cho tới nay, Pháp ghi nhận 1.412 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong đó 30 người đã tử vong.

Australia: Chứng khoán lao dốc vì dịch Covid-19

Dịch Covid-19 đang ngày cảnh ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế Australia khi ngày 9/3 thị trường chứng khoán nước này đã thiệt hại hơn 155 tỷ đôla Australia (AUD) (khoảng 102 tỷ USD), mức thiệt hại lớn nhất trong một ngày kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Và ngay khi mở cửa vào sáng nay (10/3), chứng khoán Australia tiếp tục mất 66 tỷ AUD (43,4 tỷ USD).

Tính từ thời điểm thị trường chứng khoán Australia bắt đầu lao dốc vào ngày 20/2 đến nay, các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán nước này đã thiệt hại tổng cộng hơn 500 tỷ AUD (329 tỷ USD). Chính phủ Australia ước tính, sự kết hợp của cháy rừng và dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại 0,7% GDP của nước này trong quý đầu tiên của năm nay.

Chính phủ Australia và nhiều bang của nước này dự kiến trong tuần này sẽ công bố các gói kích thích kinh tế bổ sung lên đến 10 tỷ AUD (6,5 tỷ USD), trong đó sẽ tập trung hỗ trợ các ngành chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh như du lịch, giáo dục và gia hạn thời gian nộp thuế đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tính đến sáng nay (10/3), Australia đã ghi nhận tổng số 91 ca nhiễm và 3 người tử vong vì dịch Covid-19. New South Wales tiếp tục là bang có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất, với 55 trường hợp.

Mỹ: Dịch bùng phát ở viện dưỡng lão

Cơ sở xét nghiệm thuộc Đại học Washington xác nhận ít nhất 31/53 người cao tuổi sống trong viện dưỡng lão Life Care Center ở thành phố Kirkland (Mỹ) nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ông Timothy Killian, phát ngôn viên của viện dưỡng lão, ngày 9/3 cho biết ất cả 53 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, nhưng mới có 35 kết quả được trả về, trong đó có 31 ca dương tính, một âm tính và 3 trường hợp không kết luận.

Ngoài Life Care Center, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết có thêm hai cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở bang Washington cũng phát hiện ca nhiễm Covid-19.

Mỹ hiện ghi nhận hơn 600 ca nhiễm và ít nhất 26 trường hợp tử vong vì dịch virus SARS-CoV-2. Ít nhất 8 bang phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm ứng phó với sự bùng phát của Covid-19, trong đó có Washington, Florida, California, New York.

Xem thêm >> Thêm gần 1.800 ca nhiễm Covid-19 một ngày, Italy phong tỏa cả đất nước

Tin mới lên