Tài chính quốc tế

Điện Kremlin: Tác động để ngăn ứng viên Nga thành Chủ tịch Interpol là ‘can thiệp bầu cử'

(VNF) - Phản ứng trước động thái của một số nghị sĩ Mỹ nhằm ngăn chặn việc ứng cử viên Nga Alexander Prokopchuk được bầu làm chủ tịch mới của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), Điện Kremlin cho rằng đó có thể coi là một hình thức can thiệp bầu cử.

Điện Kremlin: Tác động để ngăn ứng viên Nga thành Chủ tịch Interpol là ‘can thiệp bầu cử'

Phó Chủ tịch Interpol Alexander Prokopchuk.

Hơn 1.000 đại biểu đến từ 192 quốc gia thành viên Interpol đã tề tựu tại Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để tham dự hội nghị thường niên của đại hội đồng Interpol lần thứ 87.

Cuộc bầu cử chủ tịch mới, thay cho người tiền nhiệm người Trung Quốc Mạnh Hoành Vĩ được ấn định sẽ diễn ra hôm nay (21/11), trong phần bế mạc hội nghị.

Hai Phó chủ tịch của Interpol là ông Kim Jong Yang (người Hàn Quốc) và ông Alexander Prokopchuk, một cựu tướng trong Bộ Nội vụ Nga, là hai ứng cử viên cho vị trí này.

Trước đó, ngày 19/11, bốn thượng nghị sĩ Mỹ đã công bố một bức thư ngỏ kêu gọi Tổng thống Donald Trump gây sức ép đến các thành viên của Đại hội đồng Interpol nhằm ngăn chặn việc ứng cử viên Nga Prokopchuk được bầu làm chủ tịch mới của Interpol.

Các nghị sĩ Mỹ cáo buộc Moscow đang lạm dụng Interpol để bức hại các đối thủ chính trị của mình, cũng như nhằm vào các nhà báo và các nhà bất đồng chính kiến và ông Prokopchuk ủng hộ điều này.

Tổng thư ký Interpol Jurgen Stock.

Bức thư có đoạn viết: "Interpol, nếu chọn ông Alexander Prokopchuk làm chủ tịch mới, sẽ giống như thả cáo vào chuồng gà. Chúng tôi kêu gọi tất cả 192 nước thành viên bỏ phiếu chống lại ông Prokopchuk".

Đáp trả những lời chỉ trích nhằm vào ông Prokopchuk, phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng: "Đây có lẽ là một hình thức can thiệp vào quá trình bầu cử của một tổ chức quốc tế".

Trước đó, trả lời phỏng vấn về vấn đề này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết: "Chúng tôi khuyến khích tất cả quốc gia và tổ chức là thành viên của Interpol cũng như thượng tôn pháp luật chọn ra một lãnh đạo uy tín, chính trực, đại diện cho một trong những cơ quan hành pháp quan trọng nhất thế giới. Chúng tôi tin rằng ngài Kim sẽ là người như vậy”.

Ông Kim được chọn làm quyền chủ tịch Interpol hồi tháng 10, sau khi cựu chủ tịch người Trung Quốc Mạnh Hoành Vĩ nộp đơn từ chức do bị Bắc Kinh điều tra với cáo buộc nhận hối lộ cùng một số tội danh khác.

Không chỉ Mỹ, các nước phương Tây cũng tỏ ra khá lo ngại về việc ông Prokopchuk có thể trở thành lãnh đạo mới của Interpol.

Ông Prokopchuk, 56 tuổi, là công dân Nga đầu tiên giữ chức vụ Phó chủ tịch Interpol, ông được bầu với 127 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 8 phiếu trắng trong phiên họp Đại hội đồng Interpol năm 2016.

Mới đây, khi được hỏi về việc Interpol họp bầu lãnh đạo mới, Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin Dmitry Peskov nói: "Tất nhiên, chúng tôi ủng hộ ứng cử viên Nga và muốn anh ta chiến thắng trong cuộc bầu cử này".

Xem thêm >> Ông Trump quyết không làm hành động ‘xuẩn ngốc’ có lợi cho Nga và Trung Quốc

Tin mới lên