Đòn tấn công đầu tiên trong cuộc chiến thương mại Nga - Trung
(VNF) - Nga đã áp mức thuế hơn 55% đối với một bộ phận đồ nội thất của Trung Quốc khiến những người trong ngành đặt câu hỏi tại sao Trung Quốc, đối tác "không giới hạn" của Nga, lại phải chịu mức thuế khắc nghiệt hơn các nhà cung cấp châu Âu.
Các viên chức hải quan tại thành phố Vladivostok gần đây đã phân loại lại các bộ phận ray trượt được sử dụng trong đồ nội thất Trung Quốc, xếp chúng cùng với các bộ phận đồ nội thất có ổ trục, nghĩa là hiện chúng phải chịu mức thuế 55,65%, Hiệp hội Doanh nghiệp Đồ nội thất và Chế biến gỗ Nga thông báo trong một tuyên bố vào cuối tháng 11.
Thành thành phố Vladivostok nằm ở miền đông nước Nga, hiện xử lý 90% lượng phụ tùng đồ nội thất nhập khẩu từ Trung Quốc vào Nga.
Ông Sergey Zmievsky, chủ tịch một công ty nội thất của Nga có tên Almaz, nói với Forbes rằng các bộ phận trượt có thể chiếm tới 30% chi phí sản xuất đồ nội thất nhà bếp.
Điều này đã đặt ra những câu hỏi mới về mối quan hệ đối tác "không giới hạn" giữa Moscow và Bắc Kinh trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sắp tới.
Hiệp hội Doanh nghiệp đồ nội thất và chế biến gỗ Nga (AMDPR) cho biết mức thuế mới sẽ khiến các nhà nhập khẩu linh kiện đồ nội thất của Nga phá sản và tạo ra thêm 15% chi phí cho các nhà sản xuất đồ nội thất trong nước.
Chủ tịch AMDPR Alexander Shestakov cho biết nhập khẩu một món đồ nội thất hoàn thiện, chỉ chịu mức thuế 9-12%, hiện có lợi nhuận cao hơn so với sản xuất trong nước.
Ông cho biết lượng nhập khẩu phụ kiện nội thất hàng năm ước tính đạt 1,3 tỷ USD và hiện tại, thuế đối với phụ kiện nhập khẩu chỉ là 0 phần trăm - điều này hỗ trợ rất nhiều cho ngành.
Cũng theo ông Shestakov, các nhà nhập khẩu phụ tùng đồ nội thất hiện phải trả mức thuế lên tới 2 đến 2,5 triệu rúp (19.969 - 24.962 USD) cho mỗi container, khiến nhiều người phải gửi hàng trở lại Trung Quốc thay vì nhận hàng.
Vào giữa tháng 11, AMDPR đã gửi một lá thư tới Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga đề xuất áp dụng mức thuế 60% đối với đồ nội thất nhập khẩu từ các quốc gia "không thân thiện" và 10% đối với đồ nội thất từ các quốc gia "thân thiện".
AMDPR cho biết mức thuế trung bình đối với đồ nội thất của Nga vượt quá 30% ở Thổ Nhĩ Kỳ và lên tới 30-60% ở các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi.
Những người trong ngành đặt câu hỏi tại sao Trung Quốc, đối tác "không giới hạn" của Nga, lại phải chịu mức thuế khắc nghiệt hơn các nhà cung cấp châu Âu.
Ông Vadim Vildanov, tổng giám đốc của Boyard, một nhà sản xuất phụ kiện tủ của Nga, cho biết động thái này gây áp lực lên các nhà cung cấp Trung Quốc và gây tổn hại cho các nhà sản xuất Nga.
"Điều này trái ngược với lợi ích của ngành sản xuất đồ nội thất trong nước vì phụ kiện Trung Quốc hiện đang đáp ứng nhu cầu của thị trường Nga", ông Vildanov cho hay.
Nhiều nhà bình luận Trung Quốc cho rằng mức thuế mới của Vladivostok là không công bằng với các nhà cung cấp Trung Quốc, đặc biệt là khi Nga chỉ áp dụng mức thuế 10% đối với hàng hóa tương tự nhập khẩu từ châu Âu. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và phương tiện truyền thông nhà nước vẫn chưa bình luận về vấn đề này.
Trước đó, vào tháng 10, Bộ Công thương Nga đã công bố kế hoạch tăng dần "phí tái chế" đối với người mua ô tô lên 70-85% so với mức hiện tại vào năm 2030. Mức phí này, được coi là một hình thức thuế quan khác nhắm vào xe Trung Quốc, sẽ tăng 10-20% từ đầu năm 2025.
Ông Wang Wu, một chuyên gia viết bài cho tờ Shanghai Post, cho biết Trung Quốc đã trở thành nước xuất khẩu ô tô hàng đầu sang Nga trong những năm gần đây. Ông cho biết Moscow muốn sử dụng phí tái chế để buộc các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc tăng giá và xây dựng nhà máy tại Nga. Theo ông, điều này có thể hiệu quả trong ngắn hạn nhưng cũng sẽ thúc đẩy lạm phát.
Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, thương mại song phương Trung Quốc - Nga tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước lên 240 tỷ USD vào năm 2023.
Xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga, bao gồm ô tô và hàng hóa sản xuất, tăng 47% lên 111 tỷ USD trong giai đoạn này. Nhập khẩu của Trung Quốc từ Nga, bao gồm dầu, khí đốt và kim loại, tăng 12,7% lên 129 tỷ USD. Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Nga lên tới 18 tỷ USD.
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10, Trung Quốc đã xuất khẩu 94 tỷ USD hàng hóa sang Nga, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2021.
Năm nay, dòng chảy thương mại gặp nhiều trở ngại hơn trong bối cảnh Mỹ gia tăng các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với hàng hóa được cho là hỗ trợ các hoạt động quân sự của Nga. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga đã giảm vào tháng 3 lần đầu tiên kể từ tháng 3/2022.
Tuy nhiên, theo số liệu hải quan, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang nước láng giềng vào tháng 10 đã tăng gần 27 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
DN Trung Quốc tạm dừng bán hàng tại Nga do đồng rúp mất giá
- Trung Quốc mạnh tay với lệnh cấm khoáng sản, gây sức ép toàn cầu 10/12/2024 11:01
- Công ty Mỹ 'lên dây cót' cho các cuộc chiến thương mại dưới thời ông Trump 10/12/2024 08:15
- Trung Quốc nới lỏng chính sách tiền tệ lần đầu tiên sau 14 năm 09/12/2024 05:10
Những km đầu tiên trên cao tốc Hòa Liên – Túy Loan được thảm nhựa
(VNF) - Các nhà thầu đang khẩn trương thi công thảm nhựa, những km đầu tiên trên tuyến tốc Hòa Liên – Túy Loan đang dần hình thành.